Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Sáng suốt bầu ra những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài...”

Chủ nhật, 23/05/2021 08:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cùng với cử tri cả nước tham gia Ngày hội non sông, đúng 7h sáng nay (ngày 23/5), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Củ Chi, TP. HCM.

Sáng 23/5, gần 5,5 triệu cử tri TP. HCM tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Người trong khu cách ly, điểm phong tỏa vì Covid-19 sẽ bỏ phiếu theo cách đặc biệt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia bầu cử tại điểm bầu cử số 41

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia bầu cử tại điểm bầu cử số 41

Ngay đầu đường Nguyễn Văn Nì dẫn vào văn phòng khu phố 7, thị trấn Củ Chi (điểm bầu cử số 41), băng rôn, cờ phướn tuyên truyền bầu cử rực rỡ sắc màu, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Bên trong văn phòng Khu phố 7, thùng phiếu, buồng bỏ phiếu cũng sẵn sàng. Đây là điểm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu.

Trước buổi lễ khai mạc bầu cử, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành uỷ TP. HCM Nguyễn Văn Nên cùng đông đảo cử tri đã đến thắp hương đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ khai mạc bầu cử

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ khai mạc bầu cử

Đúng 7h, sau lễ chào cờ, phát biểu khai mạc của tổ trưởng tổ bầu cử, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vinh dự là cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vinh dự là cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử ĐBQH vào thùng phiếu (ảnh: Phú Nguyên)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vinh dự là cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử ĐBQH vào thùng phiếu (ảnh: Phú Nguyên)

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên cùng đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui, niềm tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên báo chí, Chủ tịch nước đánh giá cao công tác tổ chức bỏ phiếu. Theo Chủ tịch nước, công tác tổ chức bỏ phiếu ở đây rất khoa học.

Bà con Củ Chi hân hoan khi được cùng điểm bầu cử với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (ảnh: Phú Nguyên)

Bà con Củ Chi hân hoan khi được cùng điểm bầu cử với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (ảnh: Phú Nguyên)

(Ảnh: Phú Nguyên)

(Ảnh: Phú Nguyên)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện trọng đại của toàn dân tộc, diễn ra tại thời điểm đất nước ta đã trải qua công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp.

"Với ý chí và lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần trách nhiệm cao, tôi cùng với các cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

Cử tri Trần Văn Hoàn cho biết, rất hân hạnh khi được cùng tổ bầu cử với Chủ tịch nước. Mấy ngày qua ông đã nghiên cứu rất kỹ các ứng viên đại biểu quốc hội và HĐND. Đến giờ, ông Hoàn cho rằng đã biết sẽ lựa chọn ai xứng đáng.

Đông đảo phóng viên cơ quan thông tin báo đài đã đến tham gia nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết và sức mạnh của toàn dân tộc, đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước tiến lên, phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.

Đông đảo phóng viên cơ quan thông tin báo đài đã đến tham gia nhằm tuyên truyền

Đông đảo phóng viên cơ quan thông tin báo đài đã đến tham gia nhằm tuyên truyền

Người dân thị trấn Củ Chi cũng bày tỏ sự hân hoan chào đón ngày hội non sông 5 năm một lần. Ai nấy cũng tranh thủ thu xếp công việc, dọn dẹp nhà cửa và treo cờ, tra cứu lại thông tin cử tri.

Điểm bỏ phiếu số 41 rộn ràng trong ngày hội toàn dân

Điểm bỏ phiếu số 41 rộn ràng trong ngày hội toàn dân

Nhà ông Năm ngay cạnh điểm bỏ phiếu số 41, đường Nguyễn Văn Nì, Khu phố 7 cũng tranh thủ chỉnh lại gốc cột cờ cho ngay thẳng. Người dân cố gắng giữ cho ngôi nhà của mình sáng sủa, rực rỡ và sạch sẽ.

"Tôi rất phấn khởi và tự hào khi đi bầu cử. Cũng mong rằng qua lá phiếu của tôi và bà con khác sẽ chọn ra được người tài đức, có tâm và tầm phục vụ đầy đủ", bà Lê Hồng Hạnh, cán bộ hưu trí tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi chia sẻ.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

(CLO) Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tức
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức