Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Viện Hàng không Vũ trụ Viettel
(CLO) Ngày 9/12, tại Hà Nội, Viện Hàng không vũ trụ Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước Lương Cường dự và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.
Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, thủ trưởng một số đơn vị Bộ Quốc phòng.
Hình thành từ năm 2014, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel có nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất vũ khí chiến lược công nghệ cao do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Trong vòng 10 năm, Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Viện Hàng không Vũ trụ Viettel. Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu của Viện không chỉ là niềm tự hào của Quốc gia mà còn hiện thực hóa khát vọng từ ngàn đời nay, dân tộc Việt Nam luôn mong mỏi có đủ sức mạnh, tự chủ để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vì nền hòa bình vĩnh viễn, sự trường tồn của dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu.
Kết quả mà Viện đạt được cũng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, chủ động, có hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đặc biệt là sự tự chủ, tự lực, tự cường, quyết tâm và đột phá trong cách nghĩ, cách làm, cách triển khai của các thế hệ lãnh đạo, chuyên gia và kỹ sư của Tập đoàn Viettel, trực tiếp là sự cống hiến thầm lặng của mỗi cán bộ, kỹ sư, người lao động Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng tập thể cán bộ, kỹ sư và người lao động của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel và Tập đoàn; mong đơn vị sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sức sáng tạo để có nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Chủ tịch nước cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp có hiệu quả, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ và cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm của các thế hệ lãnh đạo Tập đoàn Viettel, sự lao động, hy sinh thầm lặng của toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc Tập đoàn và Viện Hàng không vũ trụ Viettel.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Nhấn mạnh, thành tựu và vinh dự ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu, trong bối cảnh tình hình chính trị và an ninh toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết, Chủ tịch nước đề nghị đơn vị làm chủ, phát triển công nghệ hiện đại. Cùng với đó là hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng; tiếp tục đầu tư vào các tổ hợp nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ và khép kín; xây dựng các trung tâm kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị quốc phòng, để hỗ trợ tốt hơn cho các dự án nghiên cứu, phát triển sản phẩm.
Chủ tịch nước lưu ý cần chủ động đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách của Nhà nước bảo đảm sự đồng bộ từ nghiên cứu, sản xuất đến ứng dụng, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.
Chủ tịch nước yêu cầu phải tiếp tục coi trọng, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa giỏi chuyên môn vừa vững vàng về tư tưởng chính trị. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và gia đình; tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để đào tạo, thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.
Nhìn lại chặng đường 10 năm qua của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Chủ tịch nước khẳng định ta có quyền tự hào về những thành quả đã đạt được, song phía trước cũng là một chặng đường còn rất dài, với nhiều khó khăn, thách thức và vinh quang đang chờ đón. Không có con đường nào dễ dàng, nhưng mỗi bước đi vững chắc sẽ dẫn đến thành công với những thành tựu có giá trị lâu dài.
Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, ý chí kiên cường, Tập đoàn Viettel và Viện Hàng không Vũ trụ Viettel sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, luôn luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước.