Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen

Thứ bảy, 05/10/2019 21:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 5/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Thủ tướng Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và quan tâm thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, sự hợp tác bền vững cùng có lợi giữa hai nước, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước ngày càng phát triển vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thủ tướng Hun Sen về những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Hun Sen và hai Thủ tướng hai nước đã có cuộc hội đàm thành công tốt đẹp. Đặc biệt, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, trong đó có hai hiệp định pháp lý ghi nhận thành quả (84%) công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng kết quả này là nền tảng quan trọng để hai nước tiến tới hoàn tất toàn bộ công tác này, góp phần xây dựng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Quốc hội Campuchia phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Quốc hội Campuchia phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới.

Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đón và trân trọng chuyển lời chào và hỏi thăm của Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Quốc hội Campuchia tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thủ tướng vui mừng thông báo kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, hai bên đã ký kết được nhiều văn kiện hợp tác, trong đó có hai văn kiện ghi nhận 84% công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Theo Thủ tướng Hun Sen, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, cùng với dự hội nghị tổng kết về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền, Thủ tướng hai

nước đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại để thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD là chưa tương xứng với tiềm năng quan hệ giữa hai quốc gia.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Campuchia ủng hộ và phối hợp khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) vào năm 2020.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong Campuchia ủng hộ và phối hợp khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) vào năm 2020.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; bày tỏ tin tưởng, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia sẽ sớm phê chuẩn hai văn kiện ghi nhận 84% công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Qua Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia; mong muốn Thủ tướng Hun Sen tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống ổn định, thuận lợi, bảo đảm địa vị pháp lý, tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia.

PV

Tin khác

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức