Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường lên tiếng sau những lùm xùm báo chí đề cập

14/01/2016 15:24

Những ngày qua, có thông tin cho rằng Tập đoàn Phú Cường đang dính nợ nần chồng chất và bị xếp vào nhóm doanh nghiệp cực kỳ khó khăn. Liên quan vấn đề này, khi trao đổi đổi với phóng viên Congluan.vn, ông Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường đã lên tiếng bác bỏ thông tin này...

(CLO) Những ngày qua, có thông tin cho rằng Tập đoàn Phú Cường đang dính nợ nần chồng chất và bị xếp vào nhóm doanh nghiệp cực kỳ khó khăn. Liên quan vấn đề này, khi trao đổi đổi với phóng viên Congluan.vn, ông Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Thậm chí, vị chủ tịch Tập đoàn tỏ rõ sự búc xúc về những thông tin sai sự thật

[caption id="attachment_76945" align="aligncenter" width="1024"]phu cuong Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường, một trong những Doanh nhân luôn được báo giới quan tâm.[/caption]

Tung số liệu cũ để bêu xấu doanh nghiệp?

Trao đổi thẳng vào những vấn đề báo chí đề cập, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phú Cường chia sẻ: Vừa qua, việc gia đình tôi tổ chức tiệc cưới cho con gái ở Cà Mau đã được nhiều cơ quan báo chí quan tâm và có thông tin phản ánh. Điều này, giống như lời động viên, cổ vũ tinh thần rất quý báu cho gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng ghi nhận tình cảm đó.

Tuy nhiên, bên cạnh thông tin hỷ sự, cũng đã xuất hiện một số bài báo (trên báo điện tử) phản ánh chưa chuẩn xác, thiếu tính chất xây dựng. Ngược lại, người viết còn cố tình dùng những số liệu rất cũ liên quan đến các khoản dư nợ cách nay nhiều năm của doanh nghiệp để đặt cạnh con số, không gian của tiệc cưới rồi đi đến quy kết rằng chúng tôi lãng phí, phô trương.

Những bài báo tung ra trong diệp hỷ sự thật vô cùng ác ý, nó không chỉ giẫm đạp lên quyền riêng tư mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến vị thế, uy tín của doanh nghiệp chúng tôi.

Cụ thể họ mang chuyện tôi từng gửi đơn xin cứu xét khẩn cấp đến Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về khoản nợ 1.325 tỉ đồng cùng một số thông tin công ty thuộc Tập đoàn Phú Cường đang hoạt động chật vật vì áp lực trả lãi ngân hàng lớn. Rồi hai công ty Kiên Cường và Kiên Giang đã nợ hơn 453 tỉ đồng; Công ty Hùng Cường ở Vĩnh Long chỉ hoạt động cầm chừng, hiệu quả thấp, nợ nần chồng chất; Công ty Phú Cường Jostoco lỗ 40 tỉ, còn Minh Hải Jostoco lỗ lũy kế 275 tỉ...

Đối với tất cả thông tin này, ông Cường khẳng định là đều dựa vào số liệu cũ cách đây ba năm về trước nên không còn chính xác. Đã không còn chính xác mà viết như vậy là có động cơ, mục đích hoàn toàn không trong sáng nhằm hạ bệ uy tín cá nhân và doanh nghiệp.

Thực tế, năm 2013 là một năm nền kinh tế của cả nước gặp nhiều khó khăn, lãi suất ngân hàng rất cao (từ 18-23%/năm). Đa số doanh nghiệp lớn trong nước đều phải xin cơ cấu nợ với các ngân hàng.

Theo đó, hệ thống doanh nghiệp chúng tôi cũng không ngoài chuyện này, nên việc gửi kiến nghị của doanh nghiệp cho Ngân hàng Nhà nước xem xét là chuyện hết sức bình thường trong hoạt động kinh doanh. Điều này đã được ghi nhận và ủng hộ cao từ phía lãnh đạo các ngân hàng.

Riêng đối với sáu công ty nợ nần mà báo chí đề cập thì cá nhân tôi vào thời điểm cuối năm 2014 đã thoái vốn hoàn toàn không còn là cổ đông của các doanh nghiệp trên và hiện chỉ còn lại Công ty Phú Cường Jostoco. Đồng thời, tất cả 6 doanh nghiệp trên cũng đã được các nhà đầu tư mới cơ cấu nợ và đang hoạt động ổn định.

Tôi nói thông tin này ra không phải để biện minh mà muốn chứng minh rằng, người viết bài ở một số báo đã cố tình moi móc, tung dữ liệu cũ nhằm mục đích xấu, ông Cường khẳng định.

Ngoài ra, để minh bạch về thông tin của Công ty Phú Cường Jostoco, ông Cường cũng chia sẻ là đến cuối năm 2014 chỉ còn nợ hai ngân hàng Agribank (90 tỷ) và Vietinbank (39 tỷ). Với khoản nợ này, Phú Cường Jostoco cũng đã lên phương án trả dứt điểm đến ngày 31/01/2016, cho dù các khoản vay nói trên đều có giá trị tài sản thế chấp cao hơn rất nhiều so với dư nợ.

Nhiều thông tin phiến diện, thiếu tinh thần xây dựng?

Đối với hai dự án mà báo chí đã đề cập. Một là Dự án xây khách sạn (KS) Phương Nam bị cơ quan chức năng Cà Mau đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án xây dựng KS 4 sao vì nhà đầu tư kéo dài thời gian thực hiện; Hai là Khu đất nhà hàng Vân Thủy thuộc Khu du lịch (KDL) sinh thái Hồ Vân Thủy của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Minh Hải hiện chưa được cơ quan chức năng Cà Mau cấp chủ quyền và cấp phép xây dựng.

Với hai nội dung này, tôi xin nói rõ để mọi người có thông tin chuẩn xác hơn.

Cụ thể, đối với KS Phương Nam: Dự án đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch thiết kế cho phù hợp thực tế tại địa phương, điều chỉnh quy mô dự án theo nhu cầu thị trường nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao và chỉ vừa được cấp phép xây dựng vào ngày 31/12/2015. Hiện chúng tôi đang xúc tiến, chuẩn bị triển khai thi công xây dựng.

[caption id="attachment_76951" align="aligncenter" width="764"]GIAY PHEP XD KS PN 1 (1) - Copy Khách sạn Phương Nam đã được cấp phép xây dựng vào ngày 31/12/2015.[/caption]

Riêng khu đất dự án KDL sinh thái Hồ Vân Thủy: Công ty đã liên hệ nhiều lần với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng về xác định giá thuê đất để hoàn thành thủ tục thuê đất và cấp phép xây dựng.

Đến ngày 17/12/2015 vừa qua, cơ quan chức năng mới có văn bản xác định giá thuê đất gửi chúng tôi. Tuy nhiên, nhận thấy giá thuê đất đưa ra quá cao nên công ty chúng tôi đã có tờ trình đề nghị cơ quan chức năng thống nhất mức giá thuê phù hợp hơn và hiện đang được cơ quan chức năng xem xét.

Để tránh lãng phí, đồng thời mong muốn góp phần tạo mỹ quan đô thị, thời gian qua công ty Minh Hải đã xây dựng tạm một số hạng mục xung quanh. Công ty sẽ thực hiện đúng theo đề nghị của chính quyền địa phương đối với các hạng mục này.

Tôi xin nói thêm là hiện nay Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Minh Hải không còn là doanh nghiệp có vốn Nhà nước mà là 100% vốn tư nhân, do con gái tôi phụ trách.

Tập đoàn Phú Cường có phải đang gặp khó khăn?

Trao đổi với PV Công luận online về tình hình của doanh nghiệp mình, ông Nguyễn Việt Cường khá thoải mái cho rằng: Sức khỏe hiện tại của Tập đoàn Phú Cường do ông làm chủ tịch HĐQT đang tiến triển khá tốt.

Ông Cường phân tích: Khi dự đoán được những khó khăn trong thị trường kinh doanh về thủy sản, Tập đoàn Phú Cường đã nhanh chóng chuyển hướng đầu tư sang các lĩnh vực khác như phát triển khu đô thị, nhà ở xã hội, năng lượng tái tạo… tại tỉnh Kiên Giang và TP.HCM.

Các dự án này hiện đang rất hiệu quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển KT- XH, được chính quyền các địa phương và Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, tặng nhiều bằng khen.

Chính vì vậy, tôi khẳng định Tập đoàn Phú Cường và cá nhân tôi không nợ bất kỳ một Ngân hàng hay cá nhân nào.

[caption id="attachment_76952" align="aligncenter" width="1024"]IMG_5743 Dự án Khu đô thị Phú Cường tại tỉnh Kiên Giang đang đóng góp rất lớn vào diện mạo đô thị tỉnh nhà.[/caption]

Ông Cường nói thêm: Còn nhớ, trong giai đoạn ngành thủy sản phát triển hưng thịnh, doanh số xuất khẩu của chúng tôi lên đến 200 triệu USD/năm, giải quyết được việc làm cho hơn 10.000 cán bộ - công nhân viên, đóng góp không nhỏ cho Ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không ngừng đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội trên 200 tỷ đồng. Chính vì vậy, những đóng góp đó đã được ghi nhận và cá nhân tôi cũng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng I.

Nói thật, trong quá trình kinh doanh, có lúc chúng tôi tưởng chừng không vượt qua được những khó khăn nhưng với nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ - công nhân viên, doanh nghiệp đã vượt qua và phát triển lớn mạnh đến hôm nay.

Vì vậy, trước thông tin “Tập đoàn Phú Cường đang bị xếp vào nhóm doanh nghiệp cực kỳ khó khăn” là hoàn toàn bịa đặt, không chính xác. Điều này đang gây ảnh hưởng, tổn thất uy tín không nhỏ đối với Tập đoàn Phú Cường cũng như tinh thần làm việc của cán bộ - công nhân viên.

Dù sao, tôi cũng muốn nói rõ cho thật minh bạch, tránh dư luận xấu ảnh hưởng đến doanh nghiệp, ông Cường bộc bạch.

Chính Kỳ

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường lên tiếng sau những lùm xùm báo chí đề cập
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO