Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ Myanmar tái thiết sau động đất
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9/5 cam kết hỗ trợ Myanmar tái thiết sau trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tại quốc gia Đông Nam Á này.
Trong cuộc gặp với lãnh đạo quân đội Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing, tại thủ đô Moscow của Nga, ông Tập Cận Bình đã thảo luận về một số sáng kiến hợp tác.
Phát biểu tại cuộc gặp, ông Min Aung Hlaing bày tỏ: “Myanmar đánh giá cao ba sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc và tầm nhìn xây dựng cộng đồng với tương lai chung cùng các nước láng giềng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các thách thức chung”.

Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ngày 28/3, với tâm chấn gần thành phố Mandalay, là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất tại Myanmar trong nhiều thập kỷ. Thảm họa khiến ít nhất 3.645 người thiệt mạng, hơn 5.000 người bị thương và phá hủy hàng nghìn công trình, bao gồm bệnh viện, trường học và di sản văn hóa.
Nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, đã cung cấp hàng triệu USD viện trợ, vật tư cứu trợ và nhân viên cứu hộ để hỗ trợ Myanmar vượt qua thảm họa.
Myanmar, vốn đang chìm trong cuộc nội chiến kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2021, đối mặt với khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Hơn 3 triệu người đã phải di tản, và nền kinh tế bị tàn phá bởi xung đột và các lệnh trừng phạt quốc tế.
Trung Quốc là một trong những quốc gia phản ứng nhanh nhất. Ngay sau động đất, Bắc Kinh cam kết viện trợ khẩn cấp 100 triệu nhân dân tệ (13,8 triệu USD) và cử hơn 500 nhân viên cứu hộ, bao gồm đội y tế và chó nghiệp vụ, đến Myanmar.
Đến tháng 4/2025, Trung Quốc nâng mức viện trợ lên 1 tỷ nhân dân tệ (137 triệu USD) để cung cấp thực phẩm, thuốc men và nhà lắp ghép, đồng thời tham gia đánh giá thiệt hại và tái thiết.