Chủ tịch UBND TP. HCM bổ nhiệm cùng lúc 61 lãnh đạo của 16 quận

Thứ năm, 01/07/2021 07:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND TP. HCM ký 61 quyết định bổ nhiệm lãnh đạo UBND 16 quận trên địa bàn TP. HCM, gồm 14 Chủ tịch UBND quận và 47 Phó Chủ tịch UBND quận.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hường giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 10.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hường giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 10.

Ngày 30/6, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM đã ký duyệt và ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 16 quận (đối với 61 trường hợp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch 16 quận ) để đảm bảo công tác quản lý nhà nước theo tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. HCM đã ký duyệt và ban hành quyết định điều động bổ nhiệm 5 trường hợp.

Việc bổ nhiệm này thực hiện theo Nghị quyết 131 của Quốc hội về thực hiện chính quyền đô thị tại TP. HCM. Theo đó, từ nhiệm kỳ 2021-2026, TP. HCM không tổ chức HĐND quận, phường tại 16 quận và 249 phường.

Việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận sẽ do Chủ tịch UBND TP. HCM quyết định, thay vì HĐND quận bầu và Chủ tịch UBND TP. HCM phê chuẩn kết quả bầu như trước đây.

Danh sách lãnh đạo UBND 16 quận:

Quận 1:

Điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Thanh giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 1; bổ nhiệm bà Mai Thị Hồng Hoa và ông Vũ Nguyễn Quang Vinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Quận 3: Bổ nhiệm ông Võ Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 3; Vũ Thị Mỹ Ngọc, ông Trần Văn Bình và bà Phạm Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 3.

Quận 4: Bổ nhiệm ông Lê Văn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 4; bổ nhiệm bà Đỗ Thị Trúc Mai, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và ông Võ Thanh Dũng chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 4.

Quận 5: Bổ nhiệm ông Trương Minh Kiều giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 5 (được giao quyền Chủ tịch UBND quận 5); bổ nhiệm ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, ông Nguyễn Xuân Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 5.

Quận 6: Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thảo giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 6; bổ nhiệm ông Lê Thanh Bình, ông Huỳnh Minh Hùng, Vương Thanh Liễu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 6.

Quận 7: Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 7; ông Trần Quốc Xuân, ông Lê Văn Thành, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 7.

Quận 8: Bổ nhiệm ông Trần Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 8; ông Nguyễn Thanh Sang, ông Phạm Quang Tú, bà Nguyễn Thị Thu Hoa chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 8.

Quận 10: Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hường giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 10; ông Bùi Thế Hải, ông Nguyễn Huy Chiến, ông Huỳnh Văn Tâm làm Phó Chủ tịch UBND quận 10.

Quận 11: Bổ nhiệm ông Trần Phi Long giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 11; ông Nguyễn Trần Bình, ông Trần Thúc Chương, bà Trần Thị Bích Trâm làm Phó Chủ tịch UBND quận 11.

Quận 12: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 12 (được giao quyền Chủ tịch UBND quận 12), ông Đậu An Phúc, bà Võ Thị Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 12.

Quận Bình Tân: Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhựt giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Tân; bà Phạm Thị Ngọc Diệu, bà Lê Thị Ngọc Dung và ông Vũ Chí Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân

Quận Bình Thạnh:

Bổ nhiệm ông Đinh Khắc Huy giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh; bà Thái Thị Hồng Nga, ông Đặng Minh Nguyên và ông Hồ Phương được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.

Quận Gò Vấp: Bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng, chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp; ông Đỗ Anh Khang, bà Đào Thị My Thư, ông Nguyễn Ngọc Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp.

Quận Phú Nhuận: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đông Tùng giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận; bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, ông Đỗ Đăng Ái, ông Trần Quang Sang được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận.

Quận Tân Bình: Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thành giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Tân Bình; bà Lê Thị Thu Sương, ông Trương Tấn Sơn, bà Thái Thị Lan Chi được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình.

Quận Tân Phú: Bổ nhiệm ông Phạm Minh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Tân Phú; bà Trịnh Thị Mai Trinh, ông Nguyễn Quốc Bình, và ông Nguyễn Công Chánh được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Thanh giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 1.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Thanh giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận 1.

Danh sách quyết định điều động:

Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Quốc Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV.

Điều động ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12 đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. HCM.

Điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 2; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP. HCM giữ chức vụ Chủ tịch UBND Quận 1.

Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 giữ Chủ tịch  UBND Quận 10. Điều động ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND TP. HCM.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức