Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ ba, 26/04/2022 19:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch TP. HCM quán triệt, triển khai phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Chiều 26/4, UBND TP. HCM đã tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách tháng 4, và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.

chu tich ubnd tphcm yeu cau khong de xay ra tinh huong phuc tap ve an ninh trat tu dip le 30 4  1 5 hinh 1

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP. HCM.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP. HCM cho biết, trong tháng 4/2022 có nhiều hoạt động của các thế lực thù địch như Việt Tân, có cả trường hợp như Đại học Thái Bình Dương tổ chức các hội thảo tại TP. HCM để đưa ra những thông tin thất thiệt, không đúng về chiến sự Nga – Ukraine.

Tháng 4 vừa qua, Công an TP. HCM cũng ghi nhận 19 đoàn với 337 lượt người dân khiếu kiện trên địa bàn TP. Trong đó, 5 đoàn và 145 lượt khiếu kiện chủ yếu các vấn đề về đất đai.

Trong khi đó, tại TP. Hà Nội, ngày 25/4, đã có xuất hiện tình trạng tụ tập đông người có tổ chức, có trật tự treo băng rôn yêu cầu Bộ Tài chính xử lý, can thiệp liên quan các vấn đề về thị trường chứng khoán, trái phiếu.

Hiện, tình trạng trên chưa xảy ra trên địa bàn TP. HCM nhưng lực lượng công an TP đã chuẩn bị lực lượng, chủ động nắm bắt tình hình để giải quyết trong trường hợp cần thiết. 

Chủ tịch TP. HCM Phan Văn Mãi lưu ý về hoạt động trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới, khi Thường trực Ủy ban đã phải cân nhắc rất nhiều việc bắn pháo hoa hay không bắn pháo hoa dịp này.

Theo ông Mãi, dẫu có 2 luồng ý kiến, lãnh đạo TP. HCM thấy rằng, địa phương đã bỏ bắn pháo hoa trong nhiều kỳ nên cố gắng khôi phục hoạt động này để mang lại món ăn tinh thần cho người dân.

Tuy nhiên, năm nay, TP. HCM chỉ bắn pháo hoa tại 2 điểm, tầm cao tại khu Thủ Thiêm, tầm thấp ở Đầm Sen nên sẽ có tình trạng người dân dồn vào những địa điểm nên công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cần được đặt ra.

Làm sao không để tình huống hoảng loạn, xô đẩy dẫn tới những điều không hay. Lực lượng công an TP. HCM sẽ phối hợp với các lực lượng địa phương đảm bảo tình hình an ninh trật tự để ngày nghỉ lễ là những ngày vui, nhiều ý nghĩa của toàn dân TP.HCM và du khách đến với TP. 

Chủ tịch TP. HCM quán triệt, triển khai phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội và mở cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức