Chủ tịch xã có nhiều sai phạm vẫn được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân?

22/04/2016 06:15

Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn của một số cán bộ, đảng viên và người dân ở xã Hòa Hội tố cáo ông Vũ Mạnh Đạt, Chủ tịch UBND xã sai phạm như luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm con rể ông Đạt vào vị trí không đúng chuyên môn; tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo,...Thế nhưng ông Vũ Mạnh Đạt vẫn được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân xã Hòa Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

(NBCL) Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn của một số cán bộ, đảng viên và người dân ở xã Hòa Hội tố cáo ông Vũ Mạnh Đạt, Chủ tịch UBND xã sai phạm như luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm con rể ông Đạt vào vị trí không đúng chuyên môn; tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo,...Thế nhưng ông Vũ Mạnh Đạt vẫn được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân xã Hòa Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

[caption id="attachment_93965" align="aligncenter" width="2048"]Địa điểm Đại hội Đảng bộ Huyện Xuyên Mộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Địa điểm Đại hội Đảng bộ Huyện Xuyên Mộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020[/caption]

Bất thường trong luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ?

Tháng 9/2015, ông Vũ Mạnh Đạt được Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc phê chuẩn làm chủ tịch xã Hòa Hội. Ông Đạt bắt đầu củng cố quyền lực bằng cách ký nhiều quyết định luân chuyển cán bộ trong xã, bố trí nhiều vị trí không đúng chuyên môn, nghiệp vụ, làm xáo trộn bộ máy chính quyền trong xã, làm cho cán bộ, đảng viên hoang mang, bất bình. Đặc biệt, trong đợt luân chuyển cán bộ này, ông Vũ Mạnh Đạt đã ký quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 8/01/2016, bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Đình Khoa (con rể ông Đạt, SN 1980), trình độ đại học xã hội, đang phụ trách Tôn giáo - Dân tộc xã Hòa Hội điều chuyển sang chức danh: Phụ trách mảng Giao thông - Thủy lợi xã Hòa Hội. Một số cán bộ, đảng viên ở xã Hòa Hội cho biết: Ông Khoa không có chuyên môn về giao thông - thủy lợi mà lại tiến cử phụ trách mảng giao thông - thủy lợi. Chả lẽ ở huyện Xuyên Mộc không còn cán bộ?

Thêm nữa, năm 2011, ông Hoàng Vũ Đình Khoa, cán bộ Nông – Lâm xã Hòa Hội đã bị Chủ tịch UBND xã Hòa Hội ông Định Văn Ngàn ký quyết định số 59/QĐ- UBND kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Lý do kỷ luật: “Ông Khoa đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chủ trương thu mua heo chạy dịch (Heo tai xanh) trên địa bàn xã, để tư thương lợi dụng chủ trương này của Nhà nước mua heo ép giá gây thiệt hại đến kinh tế của bà con chăn nuôi và gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Trong quá trình làm việc với tổ tiếp dân, bản thân ông Khoa chưa thực sự tự giác nhận thiếu sót, chưa nghiêm túc kiểm điểm và hợp tác tích cực với tổ tiếp dân để sự việc kéo dài”.

Ngoài ra, theo đơn tố cáo, còn có 7 cán bộ được ông Vũ Mạnh Đạt ký quyết định luân chuyển không đúng chuyên môn, vị trí công tác, nhiều người rất bất bình nhưng không dám phản ứng vì sợ thế lực “ngầm” của ông Đạt.

Tham ô tiền quỹ xóa đói giảm nghèo?

Theo đơn tố cáo của cán bộ, đảng viên xã Hòa Hội, năm 2009, ông Vũ Mạnh Đạt, Phó chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban xóa đói giảm nghèo xã Hòa Hội, ông Đạt đã chiếm dụng 21.208.668 đồng tiền hoa hồng quỹ xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Xuyên Mộc lại có kết luận: “Qua giải trình của đồng chí Vũ Mạnh Đạt và kết quả thẩm tra xác minh, nhận thấy nội dung tố cáo là đúng một phần. Tuy nhiên, do mức độ vi phạm là không nghiêm trọng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Đạt có sai sót trong quản lý thu, chi nguồn kinh phí hoa hồng 30% từ Ngân hàng chính sách xã hội hội huyện từ quý 3/2007 đến quý 2/2009, không xây dựng quy chế thu, chi thống nhất trong ban chỉ đạo...Đề nghị đồng chí Vũ Mạnh Đạt làm bản tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua”.

Vẫn theo đơn tố cáo, năm 2015, UBND xã Hòa Hội không tổ chức Tết Trung thu cho các cháu, nhưng ngày 30/12/2015, ông Vũ Mạnh Đạt, Chủ tịch xã lập chứng từ khống rút 5.250.000 đồng tiền ngân sách phục vụ cho cá nhân.Mới đây, người dân làm đơn tố cáo ông Vũ Mạnh Đạt, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, làm việc kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”, người dân ở xã Hòa Hội đa phần quê ở tỉnh Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, họ đi kinh tế mới vào huyện Xuyên Mộc từ thập niên 80, 90 thế kỷ trước, vùng đất Xuyên Mộc lúc bấy giờ được mệnh danh là “rừng thiêng, nước độc”, người dân đã dùng sức lực khai hoang để lập nghiệp, có nhiều hộ dân có người thân bỏ mạng vì bệnh sốt rét. Tuy nhiên, đất người dân khai phá được xem là đất công, người dân canh tác cây màu như vừng, khoai lang, sắn nhưng Lâm trường

Xuyên Mộc, chính quyền xã Hòa Hội cho rằng người dân đã vi phạm và không được canh tác. Người dân không đồng tình làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ tịch tỉnh đang giải quyết. Thế nhưng, ngày 21/9/2015, ông Vũ Mạnh Đạt, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội hạ bút ký quyết định số 226/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính bà Đỗ Thị Huyền, trú tại Ấp 5, xã Hòa Hội 4.000.000 đồng vì đã có hành vi chiếm đất rừng sản xuất trồng hoa màu. Tiếp đến ngày 25/9/2016, ông Vũ Mạnh Đạt ký các Quyết định số 232/ QĐ-XPVPHC; số 235/QĐ-XPVPHC; số 236/QĐ-XPVPHC; số 238/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính bà Phạm Thị Hường, bà Hoàng Thị Nương, ông Lê Văn Dõ và ông Nguyễn Đức Phú, trú tại Ấp 5, xã Hòa Hội mỗi người 4.000.000 đồng vì đã có hành vi chiếm đất rừng sản xuất trồng hoa màu. “Hầu hết người dân bị Chủ tịch Đạt xử phạt là dân nghèo, ăn cũng chưa đủ lấy đâu ra 4 triệu để nộp phạt”, một người dân than thở.

Trong khi, theo một cán bộ xã Hòa Hội (giấu tên) cho biết, dân không có đất canh tác, nhưng gia đình Chủ tịch UBND xã Vũ Mạnh Đạt được Lâm trường Xuyên Mộc giao cho 8 hécta đất!?.

Tiếp xúc với chúng tôi, cán bộ, đảng viên và người dân ở xã Hòa Hội rất bức xúc, với những sai phạm như trên nhưng ông Vũ Mạnh Đạt vẫn được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hòa Hội khóa 2016-2021?

Ai đang “chống lưng” cho ông Vũ Mạnh Đạt? Câu hỏi này xin dành cho Huyện ủy và UBND huyện Xuyên Mộc.

NHÓM PV ĐIỀU TRA

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chủ tịch xã có nhiều sai phạm vẫn được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO