Chú trọng liên kết vùng trong nông nghiệp, giúp nông sản thuận lợi "đầu ra"

Thứ ba, 09/11/2021 14:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, cần chú trọng đến việc liên kết vùng, với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và nông dân. Các địa phương có cùng điểm tương đồng, đặc điểm ngành hàng với nhau có thể liên kết, thay vì bó hẹp ở từng địa phương.

Doanh nghiệp và nông dân chưa “hiểu” nhau

Phát biểu tại hội trường trong chương trình Kỳ họp thứ 2, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như sự thẳng thắn nhìn nhận, cầu thị về những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, đóng góp ý kiến về lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, cần chú trọng đến việc liên kết vùng, với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và nông dân. Các địa phương có cùng điểm tương đồng, đặc điểm ngành hàng với nhau có thể liên kết, thay vì bó hẹp ở từng địa phương. Không gian phát triển vùng càng lớn thì quy mô kinh tế sẽ lớn hơn.

“Chính quyền kiến tạo, nông dân thực hành, doanh nghiệp đảm nhận vai trò dẫn dắt, tư vấn sản xuất theo hướng chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ, tăng giá trị kinh tế cao. Từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển công nghiệp chế biến sau thu hoạch, thích ứng biến đổi khí hậu, dịch bệnh, giữ gìn hệ sinh thái bền vững mà vẫn đảm bảo an ninh lương thực lâu dài”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói.

chu trong lien ket vung trong nong nghiep giup nong san thuan loi dau ra hinh 1

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa.

Tuy nhiên, vị đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Tháp cũng cho rằng: Việc lên liên kết vùng ra sao, ai đứng ra liên kết thì vẫn còn bất cập, giá cả nông sản mỗi nơi mỗi khác. Mặt khác, sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân hiện nay vẫn còn diễn ra tự phát, chưa có cầu nối từ nhà nước nên “bấp bênh”, hai bên đều “thủ lợi”, chưa thông hiểu nhau.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa chỉ ra rằng: Đồng bằng sông Cửu Long chỉ có hơn 10% diện tích lúa được liên kết, gần 90% còn lại nông dân chật vật tìm đầu ra, thậm chí phải bán tháo để có chi phí trang trải cho mùa vụ. Với nền kinh tế thị trường, việc sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự hợp tác, thiếu tin tưởng nhau thì nông nghiệp của chúng ta khó mà lớn mạnh, sẽ đối mặt với rủi ro nhiều hơn khi có sự cố.

“Không phải như ngày xưa nông dân bán cái mình có, mà bây giờ phải bán cái mà thị trường đang cần. Nông dân hiểu điều đó thì nông sản Việt không còn cảnh được mùa mất giá. Ngành ngoại giao, ngành công thương cần tiếp cận thị trường nước ngoài, tư vấn cho nông dân để có nơi tiêu thụ nông sản thường xuyên”, Đại biểu Phạm Văn Hòa trăn trở.

Muốn thay đổi tư duy cho nông dân, cần trải nghiệm thực tế

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, độ phì nhiêu của đất bị cạn kiệt dần, việc chuyển đổi tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, hướng tới những giá trị xanh, đòi hỏi phải tối ưu hóa giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị diện tích canh tác là rất cần thiết. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thay cho việc thâm canh tăng vụ để tăng sản lượng lương thực.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, muốn làm được thế, việc thay đổi tư duy cho nông dân cần được trải nghiệm thực tế. Vài năm trở lại đây, Đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều mô hình tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông dân thực hành hiệu quả, có sức lan tỏa cao. Tuy nhiên, với diện tích đất nông nghiệp rộng nhất nước, sức lan tỏa đó vẫn chưa là bao, vẫn còn đại bộ phận nông dân canh tác theo truyền thống sản lượng là chính. Trong khi đó, người dân than vãn về giá vật tư nông nghiệp hàng năm đều tăng, mà sản phẩm làm ra lại “không theo kịp”. Cho nên nhà nước giải cứu nông sản là điều khó tránh khỏi.

chu trong lien ket vung trong nong nghiep giup nong san thuan loi dau ra hinh 2

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp trực tiếp ở hội trường.

Một vấn đề cốt lõi nữa, đó là mô hình hợp tác xã nông nghiệp. Nhiều năm qua, nhà nước quan tâm đến rất nhiều hợp tác xã trên các lĩnh vực, từ tạo điều kiện cấp ngân sách, cho thuê mặt bằng, đào tạo, kiến tạo liên kết doanh nghiệp nông dân, nhưng nhiều hợp tác xã vẫn ì ạch lo vay vốn. Thị trường tiêu thụ, hợp đồng bao tiêu… cho thấy “lối ra” còn vô vàn khó khăn. Sức mạnh mua chung, bán chung, giảm chi phí đầu vào, giảm thất thoát, chia sẻ rủi ro mùa vụ cho xã viên là điều cần cho mỗi hợp tác xã.

Quốc hội Phạm Văn Hòa nhìn nhận: “Xác định mô hình hợp tác xã nông nghiệp là thiết chế kinh tế - xã hội ở nông thôn, phải xem hợp tác xã là mô hình kinh tế, không thể thiếu của mỗi xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cho nên các chính sách hỗ trợ phù hợp của Nhà nước góp phần tạo động lực cho hợp tác xã phát triển sâu rộng. Về vấn đề thương lái trung gian cho việc tiêu thụ nông sản, tôi nghĩ là mắt xích tối ưu, lâu nay ta vẫn nghĩ thương lái chèn ép giá, nhưng thực tế thương lái là khâu tiêu thụ, đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông, phân phối hàng hóa - là sứ giả giữa người sản xuất và tiêu thụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho thương lái hoạt động rộng khắp, giúp thương lái có nguồn vốn để thông cũng chính là gián tiếp giúp nông dân tiêu thụ nông sản thuận lợi, giá cả hợp lý, đôi bên đều có lợi”.

Nguyễn Hường

Bình Luận

Tin khác

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tin tức
Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm (cột điện - PV) tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm.

Tin tức