Chưa công khai quy đổi điểm trúng tuyển, trường đại học sẽ bị chặn tải dữ liệu xét tuyển
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng gấp rút rà soát dữ liệu xét tuyển, chuẩn bị cho quá trình lọc ảo năm 2025.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là: trường nào chưa công khai quy đổi điểm trúng tuyển sẽ không thể tải dữ liệu xét tuyển từ hệ thống.
Văn bản do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ký nêu rõ: Các trường phải công bố công khai và minh bạch quy tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển, đặc biệt là quy định điểm chênh giữa các tổ hợp. Đây là điều kiện bắt buộc để truy cập dữ liệu xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung.

Theo quy định hiện hành, nhiều trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, bài thi đánh giá năng lực...), dẫn đến sự khác biệt lớn trong điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp. Năm nay, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức, nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch trong tuyển sinh.
Tuy nhiên, thay vì ban hành quy chuẩn chung, Bộ GD&ĐT cho phép các cơ sở đào tạo tự xây dựng phương án quy đổi, dẫn đến tình trạng mỗi nơi một kiểu, khiến không ít thí sinh và phụ huynh rơi vào cảnh hoang mang vì không hiểu thang điểm, tiêu chí trúng tuyển cụ thể.
Một số chuyên gia giáo dục bày tỏ lo ngại, việc thiếu một khung quy đổi thống nhất có thể dẫn đến hệ quả là "mỗi trường một luật", gây xáo trộn, thiếu minh bạch trong mùa tuyển sinh năm nay.
Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường sử dụng đầy đủ và đúng quy định các minh chứng mà thí sinh đã nộp qua hệ thống: từ điểm thi, học bạ, chứng chỉ, đến bài thi tư duy, năng lực… Các nguyện vọng xét tuyển phải được xử lý công bằng theo đúng dữ liệu đã nộp.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ tiêu chí phụ, chỉ tiêu và tỉ lệ ảo dựa trên dữ liệu các năm trước. Mục tiêu là đảm bảo danh sách trúng tuyển chính thức không vượt chỉ tiêu đã công bố, tránh tình trạng tuyển vượt, một lỗi nghiêm trọng từng bị thanh tra Bộ cảnh báo.
Để siết chặt kỷ cương tuyển sinh, Bộ cũng yêu cầu các trường tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ, nâng cao trách nhiệm giải trình và kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của thí sinh.
Đồng thời, phải truyền thông rõ ràng để xã hội hiểu rằng, dù tuyển sinh đa phương thức, nguyên tắc công bằng giữa các tổ hợp, các nhóm đối tượng luôn được đặt lên hàng đầu.