Chưa đầy 1 tháng, Tổng Công ty Thăng Long 2 lần bị 'réo tên' giả mạo hồ sơ đi đấu thầu?

Thứ tư, 25/09/2024 06:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chỉ chưa đầy 1 tháng, Tổng Công ty Thăng Long - CTCP 2 lần bị "réo tên" tại các gói thầu nghìn tỷ do Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, khi bị phát hiện giả mạo tài liệu để tham gia đấu thầu.

Ngày 09/09/2024, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh (Sở GTVT Bắc Ninh) đã phê duyệt nhà thầu Liên danh cầu Kênh Vàng gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng HPT, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng, Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam trúng thầu với giá 938.330.451 tỷ đồng.

chua day 1 thang tong cong ty thang long 2 lan bi reo ten gia mao ho so di dau thau hinh 1

Trụ sở chính Tổng Công ty Thăng Long tại số 72 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: IT

Gói thầu kể trên có đến 8 nhà thầu tham gia, đáng lưu ý trong đó có mặt của Liên danh gói 14 cầu Kênh Vàng gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy - Tổng Công ty Thăng Long - CTCP - Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại DELTA - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Trường Thành.

Tuy nhiên, Liên danh gói 14 cầu Kênh Vàng bị đánh trượt thầu vì không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 14: Số 981/BCĐG-CFTD-inn ngày 05/9/2024 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần CFTD Sáng tạo).

Cụ thể, nhà thầu được xác định không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, về hệ thống quản lý chất lượng thi công, nhà thầu có kê khai, cung cấp thông tin về nhân sự Phan Trọng Dũng đảm nhận vị trí Cán bộ trắc đạc của thành viên liên danh Tổng Công ty Thăng Long - CTCP nhưng không đáp ứng theo quy định của E-HSMT (có trình độ chuyên môn thuộc ngành trắc địa hoặc ngành kỹ thuật xây dựng công trình hoặc chuyên ngành có liên quan) do tại Văn bản số 647/MĐC-ĐTĐH ngày 04/9/2024 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nhân sự không được cấp văn bằng tốt nghiệp “Kỹ sư kỹ thuật trắc địa - bản đồ" như tài liệu nhà thầu cung cấp tại E-HSDT.

Ngoài ra, nhà thầu có kê khai, cung cấp thông tin về nhân sự Nguyễn Ngọc Tuấn đảm nhận vị trí Cán bộ trắc đạc của thành viên liên danh Tổng Công ty Thăng Long - CTCP nhưng không đáp ứng theo quy định của E-HSMT (có trình độ chuyên môn thuộc ngành trắc địa hoặc ngành kỹ thuật xây dựng công trình hoặc chuyên ngành có liên quan) do tại Văn bản số 647/MĐC-ĐTĐH ngày 04/9/2024 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nhân sự không được cấp văn bằng tốt nghiệp “Kỹ sư trắc địa" như tài liệu nhà thầu cung cấp tại E-HSDT.

Đáng chú ý tại Báo cáo đánh giá E-HSDT cũng đưa ra kiến nghị với các nhân sự không được cấp văn bằng tốt nghiệp tại Văn bản ngày 04/9/2024 của Trường Đại học Giao thông Vận tải và Văn bản số 647/MĐC-ĐTĐH ngày 04/9/2024 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Căn cứ Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Tổ chuyên gia kiến nghị Bên mời thầu có thể xem xét không hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b, Khoản 9 Điều 14 Luật Đấu thầu; xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu theo quy định tại Điều 87 Luật Đầu thầu và Điều 125 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

Đồng thời để đảm bảo tính khách quan và công bằng, Tổ chuyên gia kiến nghị Bên mời thầu xem xét, xác minh văn bằng tốt nghiệp tất cả các nhân sự của các nhà thầu tham dự thầu Gói thầu số 14: Xây dựng cầu Kênh Vàng và đoạn tuyến từ điểm đầu dự án Km0+00 đến Km6+625,44 (thuộc địa phận huyện Gia Bình, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và xử lý như kiến nghị nêu trên (nếu có).

chua day 1 thang tong cong ty thang long 2 lan bi reo ten gia mao ho so di dau thau hinh 2

Quyết định hủy thầu gói thầu số 12.

Không chỉ tại Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh, Tổng Công ty Thăng Long - CTCP còn bị réo tên tại gói thầu hơn 300 tỷ đồng do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ngày 30/8/2024, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai đã có Quyết định số 218/QĐ-BGT huỷ gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả đảm bảo giao thông; thuế, phí tài nguyên; xây dựng trạm trộn, di chuyển thiết bị) thuộc Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272).

Nguyên nhân huỷ gói thầu số 12 là do tất cả E-HSDT đều không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

Gói thầu số 12 được Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 14/6 - 4/7/2024. Dự toán gói thầu được duyệt là 303,822 tỷ đồng.

Gói thầu có sự tham dự của 4 nhà thầu gồm: Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 - Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Lào Cai - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kiểm định Lào Cai; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đức - Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Mỹ Phong; Tổng Công ty Thăng Long - CTCP.

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), cả 4 HSDT của 4 nhà thầu đều không đáp ứng về năng lực kinh nghiệm. Đáng chú ý, theo Báo cáo đánh giá E - HSDT của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP được tổ chuyên gia đánh giá là sử dụng tài liệu giả và kiến nghị chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm của nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (trụ sở chính tại số 72 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội) kê khai trong hồ sơ dự thầu gói thầu trên có nhân sự chủ chốt là ông Vũ Văn Quyết có bằng tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải (GTVT).

Trong quá trình đấu thầu, bên mời thầu đã có văn bản gửi Trường Đại học GTVT đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin, tính chính xác trong bằng tốt nghiệp đại học được Scan từ bản phô-tô công chứng của nhân sự.

Ngày 23/8/2024, Trường Đại học GTVT có công văn phúc đáp, trong đó xác nhận: Trong danh sách các văn bằng tốt nghiệp được đề nghị xác minh có thông tin văn bằng tốt nghiệp của ông Vũ Văn Quyết là không chính xác, Trường Đại học GTVT không cấp văn bằng này. Bởi vậy, tổ chuyên gia cho rằng hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã dùng tài liệu giả nên đánh giá nhân sự nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Thăng Long kê khai thuê 2 máy khoan đá của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phương (Công ty Anh Phương) theo hợp đồng nguyên tắc ngày 27/6/2024. Tuy nhiên, hợp đồng nguyên tắc đính kèm ngày 27/6/2024 ký với Công ty Anh Phương là thuê thiết bị thi công để phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đến ngày 19/7/2024, Tổng Công ty Thăng Long có văn bản trả lời và bổ sung hợp đồng nguyên tắc thuê máy đã ký ngày 27/6/2024 với Công ty Anh Phương để phục vụ thi công gói thầu trên.

Trong quá trình tiếp tục đánh giá tài liệu đính kèm hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia đấu thầu nhận thấy bản scan Giấy chứng nhận kết quả kiểm định 2 thiết bị đính kèm theo hồ sơ dự thầu gồm: Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đính kèm do Công ty TNHH MTV tư vấn và kiểm định an toàn Việt Nam cấp ngày 5/7/2023, có hiệu lực đến ngày 5/7/2024 và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đính kèm do Công ty TNHH MTV tư vấn và kiểm định an toàn Việt Nam cấp ngày 5/10/2023, có hiệu lực đến ngày 5/10/2024, có vị trí phần chữ ký, dấu của đơn vị cấp giống nhau gần như toàn bộ.

Để kiểm tra tính xác thực của tài liệu do nhà thầu cung cấp, bên mời thầu đã có văn bản gửi Công ty TNHH MTV tư vấn và kiểm định an toàn Việt Nam đề nghị xác minh thông tin. Sau đó, Công ty TNHH MTV tư vấn và kiểm định an toàn Việt Nam có văn bản trả lời, trong đó xác nhận không cấp 2 giấy chứng nhận kết quả kiểm định nêu trên cho Công ty Anh Phương. Tổ chuyên gia cho rằng hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã sử dụng tài liệu giả.

Theo tìm hiểu, Tổng Công ty Thăng Long - CTCP có địa chỉ tại số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tổng Công ty Thăng Long - CTCP được thành lập ngày 6/7/1973. Đến ngày 7/5/2014, chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng Công ty Cổ phần.

Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Thăng Long - CTCP là ông Vũ Anh Tuấn. Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Việt Hà.

Những năm qua, với vai trò liên danh hoặc độc lập, doanh nghiệp này đã tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 45 gói, trượt 8 gói, 4 chưa có kết quả, 0 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu là hơn 27.267 tỷ đồng.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng hầu tòa phúc thẩm

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng hầu tòa phúc thẩm

(CLO) Sáng nay 25/9, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh và bị hại là bà Phạm Thị Thi.

Vụ án
Kẻ giết hại bố mẹ và em ruột ở Bắc Giang đền tội

Kẻ giết hại bố mẹ và em ruột ở Bắc Giang đền tội

(CLO) Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Trung Hiếu  “tử hình”, về tội 'Giết người'.

Vụ án
Vì sao Chánh văn phòng Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng bị bắt?

Vì sao Chánh văn phòng Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng bị bắt?

(CLO) Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ ông Phạm Thành Công - Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Nâng cao cảnh giác, tránh sập bẫy thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

Nâng cao cảnh giác, tránh sập bẫy thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao

(CLO) Thời gian qua, Công an nhiều địa phương liên tiếp tiếp nhận các trường hợp người dân bị lừa đảo với thủ đoạn giả danh Công an hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công trực tuyến VNeID để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Đối tượng người Hàn Quốc giết người, giấu xác ở Thái Lan 'sa lưới' tại Việt Nam

Đối tượng người Hàn Quốc giết người, giấu xác ở Thái Lan 'sa lưới' tại Việt Nam

(CLO) Đối tượng Kim Hyeong Gwon cùng 2 nghi phạm khác giết người tại Pattaya - Thái Lan, sau đó giấu xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn từ Thái Lan sang Lào, rồi từ Lào nhập cảnh trái phép theo đường bộ vào Việt Nam.

Vụ án