Chùa Đùng (Địa Tạng Phi Lai Tự): Nơi tiên cảnh an lạc tại Hà Nam
(CLO) Địa Tạng Phi Lai Tự, hay còn gọi là Chùa Đùng (Hà Nam), nổi tiếng như chốn bồng lai tiên cảnh với nhiều cổ vật linh thiêng. Ngôi chùa có không gian, cảnh sắc rất đẹp và trên hết là mang đến cảm giác yên bình, thanh thản cho mỗi du khách đến chiêm bái nơi đây.
Địa Tạng Phi Lai Tự tọa lạc tại thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 70 km. Theo lời kể, chùa Đùng được xây dựng vào thế kỷ 11 với quy mô hơn 100 gian. Đã có khoảng thời gian vua Trần Nghệ Tông chọn chùa Đùng làm nơi ở ẩn. Vua Tự Đức cũng chọn nơi này đến cầu tự.

Chùa Địa Tạng Phi Lai trước đây gọi là chùa Đùng, thuộc thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam.

Chùa tựa lưng vào núi, mang thế ngai vàng, hai bên là tả thanh long, hữu bạch hổ.

Về kết cấu, nơi đây cũng giống như những ngôi chùa khác tại Việt Nam, bao gồm Tam bảo, nhà thờ tổ, nơi thờ Đức Ông, đức Thánh hiền; nhà ở, giảng đường, nhà khách, nơi ở của phật tử

Cả quần thể ngôi chùa nhìn từ xa ẩn mình và được che chở giữa rừng thông.

Ngôi chùa vừa có kiến trúc đẹp, vừa gợi lên cảm giác thanh tao, thoát tục mà bất kỳ ai có dịp đến đây cũng có thể cảm nhận.

Ngay trước khu Tổ đường, 12 vòng tròn được vẽ trên nền sỏi tượng trưng cho 12 nhân duyên của con người.

Thay vì lát gạch đỏ như những ngôi chùa khác, Địa Tạng Phi Lai Tự chọn cách bài trí rất khác biệt là dải sỏi trắng. Sỏi trắng tại Chùa Đùng mang ý nghĩa của sự thiền định. Dạo trong khuôn viên chùa, nhìn những viên sỏi trắng tinh khiến cho lòng người trở nên thanh thoát.
Trên đường đi lên đồi thông, Chùa Đùng bố trí tại mỗi chiếu nghỉ những hình tượng khác nhau, nhằm kể câu chuyện về những giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời Đức Phật.

Ở khuôn viên của chùa, du khách sẽ tìm thấy các khu vườn trái cây, thảo dược, rau rừng… tất cả đều được các sư và người dân chăm sóc cẩn thận.

Đến với ngôi chùa nằm gọn trong một vùng thiên nhiên yên bình, du khách như lạc lối bởi kiến trúc và phong cảnh hài hòa cùng một màu xanh mướt mắt của hàng trăm loài cây cối.

Trong không gian yên tĩnh của chùa, du khách có thể ngồi thưởng thức trà hay ngắm nhìn những chậu phong lan phía sau nhà thờ Tổ.

Không gian chùa là nơi lý tưởng cho du khách, đặc biệt các bạn trẻ tìm đến đây để cảm nhận sự thư thái.

Bất kỳ góc nhỏ nào nơi đây cũng đều mang những nét an tịnh lan tỏa tới lòng người.

Không chỉ là chốn thờ tự linh thiêng, Đại Tạng Phi Lai Tự còn là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trong vùng, hướng con người đến với những giá trị cơ bản nhất của đạo Phật, mang lại sự thanh tịnh và thoải mái trong tâm hồn.
Với lối kiến trúc cổ độc đáo, không khí trong lành, mát mẻ, tiếng chim hót, tiếng suối chảy, không gian yên bình và thanh tịnh ở Địa Tạng Phi Lai Tự mang đến cho du khách cảm giác thư thái, thanh thản. Đặt chân đến nơi đây, dường như ai cũng cảm thấy mọi muộn phiền âu lo đều tan biến, thay vào đó là trạng thái tiêu dao tự tại như đang lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Vì lẽ đó, hiện nay ngày càng nhiều du khách và phật tử bốn phương tìm đến Địa Tạng Phi Lai Tự để vãn cảnh và chiêm bái, mong muốn tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Tin và ảnh: Thu Trang