Chưa học ngày nào mất... 13 triệu đồng

Chủ nhật, 13/09/2020 07:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là trường hợp của cháu Đ.A.T, vì bố mẹ chuyển công tác cháu không thể theo học tại trường liên cấp Tiểu học, THCS Ngôi Sao (Hà Nội), học phí và nhiều khoản đóng góp đầu năm của cháu trường không hoàn trả.

Mất tiền học phí oan uổng

Anh Đ.X.T ở Hoàng Mai Hà Nội vừa có đơn khiếu nại Trường liên cấp Tiểu học, THCS Ngôi Sao (Hà Nội) vì đã không trả lại tiền học phí và nhiều khoản thu khác cho con anh, mặc dù cháu chưa học một ngày nào tại trường.

Theo đó, anh Đ.X.T đã đăng ký cho con anh học tại trường vào tháng 6, tuy nhiên đến tháng 7 gia đình anh đã xin rút hồ sơ.

Khi đăng ký ghi danh cho con anh vào Trường liên cấp Tiểu học, THCS Ngôi Sao, gia đình đã nộp các khoản tiền ăn, học phí, tiền bán trú, tiền ghi danh, tiền đồng phục... tổng cộng hơn 13 triệu đồng.

Sau khi rút hồ sơ cho con gái, gia đình anh Đ.X. T mong muốn được nhận lại số tiền trên. Tuy nhiên đến này nhà trường không trả.

ngoisao5

Trong đơn thư anh Đ.X.T viết: "Gia đình tôi đã xin rút hồ sơ từ trước tháng 8 và đã được nhà trường chấp thuận.

Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhà trường bắt đầu dạy vào 1/9/2020 vì vậy gia đình tôi có đủ cơ sở để xin đề nghị hoàn lại các phí đã đóng.

Yêu cầu trả lại gia đình số tiền là 13, 3 triệu đồng. 

Anh Đ.T.X đã nộp đơn khiếu nại nhưng nhà trường không nhận. 

Phụ huynh trong tình thế "cầm đầu lưỡi dao"

Liên quan đến vấn đề này, trả lời phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Trường liên cấp Tiểu học, THCS Ngôi Sao cho rằng: Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 -2021, bộ phận tuyển sinh đã gửi thư mời nhập học đối với học sinh Đ.A.T vào ngày 7/6.

Ngày 13/6, sau khi bộ phận tuyển sinh tư vấn, hướng dẫn, thông báo và giải thích về Phí nhập học phải nộp (bao gồm: Phí ghi danh, đồng phục, học phí tháng 8/2020), cũng như quy định “Phí nhập học sẽ không được hoàn trả nếu học sinh không theo học tại trường vì bất cứ lý do gì.

Mẹ của Đ.A.T đã tiến hành nhập học. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID -19 nên nhà trường không thể tổ chức học tập vào tháng 8/2020 nên khoản học phí tháng 8/2020 (thuộc khoản Phí nhập học phải đóng khi thực hiện thủ tục nhập học) sẽ được chuyển sang tháng 9/2020.

Như vậy đối với những học sinh không theo học tại trường, căn cứ theo thỏa thuận khi phụ huynh đăng ký nhập học với nhà trường, khoản phí này sẽ không được hoàn trả.

Được biết, đến nay nhà trường và phụ huynh chưa đối chất nên bản chất vấn đề chưa rõ ràng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay nhiều trường tư thục ở Hà Nội thực hiện thu phí giữ chỗ, ghi danh. Theo đó, học sinh nào muốn theo học thì đăng ký ghi danh và nộp một khoản tiền cho nhà trường.

Nếu sau này không học thì số tiền đó sẽ không được hoàn trả lại.

Còn việc Trường liên cấp Tiểu học, THCS Ngôi Sao giữ luôn cả tiền học phí và các khoản tiền khác khi học sinh chưa học một ngày nào là hy hữu. Do đó, cần thiết cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trinh Phúc  

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục