Chuẩn bị tốt nhất, ứng dụng hiệu quả công nghệ

(CLO) Để có những thông tin nhanh nhạy nhất, thước hình nóng hổi và những video chân thực và đầy cảm xúc nhất phóng viên đến từ các hãng thông tấn trên thế giới đã chuẩn bị cho mình những kỹ năng tác nghiệp một cách chỉn chu và hiệu quả...

Sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai đã khép lại, không chỉ nhận được sự quan tâm của đông đảo báo chí trong nước mà hàng nghìn đài, hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đã đổ về Việt Nam. Để có những thông tin nhanh nhạy nhất, thước hình nóng hổi và những video chân thực và đầy cảm xúc thì phóng viên từ các hãng thông tấn trên thế giới đã chuẩn bị cho mình những kỹ năng tác nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Cần có sự chuẩn bị tốt nhất

Đài Sky New, một trong mười kênh truyền hình tin tức tốt nhất thế giới cũng không bỏ qua sự kiện này. Kênh tin tức đã được đánh giá cao bởi chất lượng và nội dung, trong đó có những chương trình lưu đậm dấu ấn nơi khán giả như vụ tấn công 11/9, vụ đánh bom London 2005…cũng nhanh chóng cử phóng viên đến đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh. Nhà báo Imad Abuld đến trước khi diễn ra sự kiện mấy ngày, khi được hỏi về sự chuẩn bị của mình cho chuyến tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Ky- Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội, nhà báo Imad Abuld cho biết: "trước mỗi sự kiện lớn như sự kiện này, từ Ban biên tập đến phóng viên của Sky New đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi phân công rõ ràng từng công việc của các phóng viên, quay phim từ trụ sở của Đài cho đến khi tác nghiệp tại Việt Nam. Trước đó, chúng tôi cũng đã liên hệ với Đại sứ quán, Bộ Ngoại giao Việt Nam để hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan, các yêu cầu và điều kiện để tác nghiệp tại Việt Nam như thủ tục xuất nhập cảnh, thẻ tác nghiệp cho phóng viên quốc tế, nơi lưu trú, kể cả phương tiện di chuyển khi tác nghiệp..."

Nhà báo Imad Abuld cho hay ông đã phải chuẩn bị rất cẩn thận khi tác nghiệp tại các sự kiện lớn này. Ảnh: Nguyệt Hồ.

Nhà báo Imad Abuld cho hay ông đã phải chuẩn bị rất cẩn thận khi tác nghiệp tại các sự kiện lớn này. Ảnh: Nguyệt Hồ.

Bản thân anh trước khi đến Việt Nam cũng đã tìm hiểu về Hà Nội qua nhiều kênh thông tin từ các quy định của nước bạn đến văn hóa, thực phẩm, giao thông đi lại và cả tình hình an ninh trật tự nữa. Anh đã phải phát huy tối đa mối quan hệ của mình, đây là yếu tố rất quan trọng, nhờ vào đó anh có thêm nhiều nguồn tin, để xây dựng bản tin, phóng sự cũng như bình luận của mình.

"Về nội dung tác nghiệp thì đương nhiên chúng tôi có sự tập trung cao độ vào sản xuất tin bài, phóng sự về Hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi đã xây dựng sẵn kịch bản cho thượng đỉnh cả thành công hay thất bại. Bên cạnh đó đào sâu vào một vài câu chuyện còn mới mẻ, độc đáo và độc giả đang quan tâm". Anh đã suy nghĩ, tham khảo, sử dụng tất cả các nguồn tin có thể, từ các tờ báo, website địa phương, mạng xã hội... đến sử dụng tai, mắt tại hiện trường để tìm kiếm và tạo dựng những bình luận độc đáo của mình.

Thuần thục dẫn hiện trường

Là một phóng viên dẫn trực tiếp từ hiện trường, phóng viên Park Hee-jun đến từ Kênh truyền hình Ariang của Hàn Quốc chia sẻ: "khả năng dẫn chuyện là kỹ năng cần thiết nhất của các phóng viên. Tôi cần phải tạo được sự kết nối đồng điệu với khán giả của mình về một câu chuyện hay vấn đề nào đó thông qua khả năng kể chuyện cộng với sự sáng tạo của từng cá nhân".

Nữ phóng viên Park của đài Ariang đang sắp xếp thông tin một lần nữa trước khi dẫn hiện trường. Ảnh: Nguyệt Hồ.

Nữ phóng viên Park của đài Ariang đang sắp xếp thông tin một lần nữa trước khi dẫn hiện trường. Ảnh: Nguyệt Hồ.

Đồng quan điểm với Hee- jun, phóng viên Natalia đến từ Kênh 1- Chanel Russia cũng thường dẫn các bản tin trực tiếp cho biết rằng, đứng trước máy quay để dẫn hiện trường hay thực hiện các chương trình trao đổi từ xa với biên tập viên ở trường quay là việc không hề đơn giản đối với nhiều phóng viên. Do đó ngoài lượng thông tin thu thập được thì phóng viên cầm mic rất cần sự chỉn chu từ hình ảnh, đến giọng nói phù hợp với địa điểm và tính chất sự kiện.

Phóng viên dẫn hiện trường luôn cần có sự chỉn chu nhất. Ảnh: Nguyệt Hồ.

Phóng viên dẫn hiện trường luôn cần có sự chỉn chu nhất. Ảnh: Nguyệt Hồ.

Luôn kết nối với mạng xã hội

Mạng xã hội là kênh tiếp nhận thông tin nhanh chóng đối với khán giả cho nên theo Hsiang Ling Wang, nhà báo đến từ BC New (Đài Loan) thì các hoạt động tác nghiệp của anh ngoài truyền trực tiếp về đài còn nhận được nhiều sự tương tác từ mạng xã hội.

Hsiang Ling Wang, nhà báo đến từ BC New (Đài Loan) cho biết cần tận dụng hiệu quả tương tác đem lại từ mạng xã hội. Ảnh: Nguyệt Hồ.

Hsiang Ling Wang, nhà báo đến từ BC New (Đài Loan) cho biết cần tận dụng hiệu quả tương tác đem lại từ mạng xã hội. Ảnh: Nguyệt Hồ.

"Có thể nói, mạng xã hội đã phục vụ đắc lực cho công tác tác nghiệp của chúng tôi như về lịch trình Hội nghị chẳng hạn. Trước khi lịch gặp gỡ chính thức được công bố thì phóng viên quốc tế hoàn toàn không biết lịch trình hoạt động của hai nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Donan Trump như thế nào. Tôi đã phải theo dõi trên Twittle của Tổng thống Mỹ, một số kênh mạng xã hội khác để cập nhật lộ trình của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Như việc hôm nay tác nghiệp ở Melia của tôi cũng dựa vào những kênh thông tin như thế" - Hsiang Ling Wang cho biết

Hsiang Ling Wang cũng nhấn mạnh thêm rằng, nhắc tới vai trò của mạng xã hội thì các bài viết hay phóng sự được đăng tải sẽ có nhiều người chú ý, đặc biệt là khi mạng xã hội đã trở thành một thành phần không thể thiếu được trong nhịp sống hiện đại. 

Ứng dụng hiệu quả công nghệ hỗ trợ

Với sự bùng nổ của khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện nay đã xuất hiện rất nhiều các công cụ kỹ thuật hữu ích, có thể giúp các cánh nhà báo làm việc nhanh, hiệu quả và chất lượng hơn so với trước đây. Chỉ cần sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, các nhà báo đã có trong tay một nền tảng cần thiết để khai thác vô số các công cụ đắc lực phục vụ quá trình tác nghiệp.

Beak Seung- woo thường xuyên sử dụng những ứng dụng công nghệ cho công tác làm báo của mình, Ảnh: Nguyệt Hồ.

Beak Seung- woo thường xuyên sử dụng những ứng dụng công nghệ cho công tác làm báo của mình, Ảnh: Nguyệt Hồ.

Với  Natalia chẳng hạn, cô thường xuyên phải “bóc băng, gõ lại tài liệu” sau mỗi buổi phỏng vấn để dẫn vào bản tin của mình  chẳng hạn, công việc rất mất thời gian. Thay vào đó cô sử dụng ứng dụng chuyển từ file âm thanh sang dạng văn bản, thậm chí chuyển từ file ảnh sang định dạng text rất tiện lợi. Thời gian “bóc băng, gõ tài liệu” đã rút xuống chỉ còn vài giây. Giờ đây, với một chiếc điện thoại thông minh, hay máy tính bảng chạy bất kỳ hệ điều hành nào, cô cũng có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng nhắc chữ giúp công việc trở nên dễ dàng hơn.

Natalia cũng đề cao sự hiệu quả của ứng dụng công nghệ vào tác nghiệp

Natalia cũng đề cao sự hiệu quả của ứng dụng công nghệ vào tác nghiệp

Với công cụ này, cô hoàn toàn có thể thực hiện dẫn hiện trường một mình, như cách nói hiện nay là selfie, mà không cần đến sự trợ giúp của phóng viên khác.

Cũng luôn biết tận dụng lợi thế về công cụ hỗ trợ, Beak Seung-woo phóng viên của Chanel A, Hàn Quốc cũng "bật mí": "Những đoạn video ngắn, hình ảnh, đoạn ghi âm ngắn mà chúng tôi ghi lại được trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường, chúng tôi  đã sử dụng vô số các ứng dụng xử lý video từ miễn phí đến mất tiền để tạo dựng thành một phóng sự video hoàn chỉnh với độ chuyên nghiệp cao".

Nguyệt Hồ

Xem thêm

Thời đại AI: Khoảng cách số khiến người dùng dễ tổn thương trước tin giả

Thời đại AI: Khoảng cách số khiến người dùng dễ tổn thương trước tin giả

(CLO) Có điện thoại thông minh, thường xuyên sử dụng Internet nhưng vẫn khó nhận diện thông tin sai lệch, thậm chí tin vào những câu chuyện do trí tuệ nhân tạo tạo dựng. Thực tế này cho thấy khoảng cách số không khép lại khi người dân có thiết bị và kết nối, mà còn nằm ở khả năng đánh giá thông tin, nhận diện rủi ro và tự chủ trong môi trường số.

Khoảng cách số trong kỷ nguyên AI: Làm thế nào để không ai bị bỏ lại phía sau?

Khoảng cách số trong kỷ nguyên AI: Làm thế nào để không ai bị bỏ lại phía sau?

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những khả năng chưa từng có trong tiếp cận tri thức, sản xuất thông tin và giải quyết các vấn đề của đời sống. Nhưng khi công nghệ phát triển ngày càng nhanh, một câu hỏi cũng trở nên cấp thiết: Liệu tất cả mọi người có cơ hội như nhau để tiếp cận, hiểu và hưởng lợi từ những thành tựu đó?

Khơi nguồn di sản sông Hồng, mở lối phát triển Hà Nội từ chiều sâu văn hóa

Khơi nguồn di sản sông Hồng, mở lối phát triển Hà Nội từ chiều sâu văn hóa

(NB&CL) Khảo sát thực địa tại 16 phường, xã, kết nối tư liệu lịch sử với câu chuyện làng nghề và những nỗ lực kiến tạo không gian sống ven sông, loạt bài “Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh” của cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đặt ra yêu cầu phát triển Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng gắn với gìn giữ di sản, phát huy nguồn lực cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt 2 giải tại Cuộc thi chính luận năm 2026

Từ ‘thế trận lòng dân’ đến ‘trục tư tưởng’: Dấu ấn Báo Nhà báo và Công luận tại cuộc thi chính luận

(CLO) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là những lập luận phản bác, mà cốt lõi là phải củng cố "thế trận lòng dân" và giữ vững "trục tư tưởng". Thông điệp thực tiễn sâu sắc này đã được thể hiện trọn vẹn qua các tác phẩm xuất sắc đoạt giải (1 giải B, 3 giải C) của Báo Nhà báo và Công luận cùng các đơn vị trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026.

47 tác phẩm được vinh danh tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

47 tác phẩm được vinh danh tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Chiều ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. Ban tổ chức trao 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 22 giải Khuyến khích và tặng bằng khen cho 8 tập thể.

Hà Nội trong tầm nhìn vượt thế kỷ: Để người dân và những giá trị văn hóa đi vào tương lai

Hà Nội trong tầm nhìn vượt thế kỷ: Để người dân và những giá trị văn hóa đi vào tương lai

(CLO) Đặt mô hình quy hoạch bên cạnh áp lực tại khu chung cư HH Linh Đàm, đưa câu chuyện sông Hồng đến sinh kế của người dân làng nghề và những băn khoăn sau di dời, tái định cư, ê-kíp thực hiện tọa đàm truyền hình “Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn vượt thế kỷ” tìm cách trả lời một câu hỏi: Hà Nội sẽ thay đổi thế nào và người dân sẽ sống ra sao trong thành phố tương lai?

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức sản xuất đa nền tảng, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức sản xuất đa nền tảng, tạo tác động từ những câu chuyện đời sống

(CLO) Phóng sự về mô hình nuôi rắn ráo trâu ở xã miền núi Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi, sau gần hai tháng đăng tải trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi đã vượt 1,6 triệu lượt xem, đưa nhiều khách hàng từ các tỉnh, thành phố tìm đến tận trang trại để tham quan, đặt mua con giống. Câu chuyện cho thấy sức lan tỏa của báo chí trên nền tảng số không chỉ nằm ở lượng người xem, mà còn ở khả năng đưa thông tin đến gần đời sống, tạo ra những tác động cụ thể.

Đánh thức giá trị văn hóa từ những món ngon Hà thành

Đánh thức giá trị văn hóa từ những món ngon Hà thành

(CLO) Ẩm thực Hà Nội là đề tài quen thuộc, nhưng khai thác thế nào để làm rõ giá trị văn hóa và tiềm năng phát triển của lĩnh vực này là điều nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân đặt ra khi thực hiện loạt bài “Để ẩm thực trở thành ‘đại sứ văn hóa’ Thủ đô”.

Khai mạc Giải bóng đá Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 16

Khai mạc Giải bóng đá Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt lần thứ 16

(CLO) Sáng 16/10, tại sân bóng trung tâm Giếng Đáy, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức khai mạc Giải bóng đá lần thứ 16 – Tranh Cúp Mùa thu năm 2026, với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ các cơ quan, doanh nghiệp và câu lạc bộ phong trào.

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX – năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Cỡ chữ bài viết: