“Chung cư mini” ồ ạt mọc lên tại quận Nam Từ Liêm, nhiều công trình vi phạm
(CLO) Tình trạng nhà riêng lẻ được “hô biến” trở thành “chung cư mini” đã và đang xuất hiện tràn lan trên địa bàn TP. Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng,...mà tại quận Nam Từ Liêm là một ví dụ.
Là một trong những khu vực phát triển của TP.Hà Nội, quận Nam Từ Liêm đang phải đối mặt với nhiều thách thức như gia tăng dân số nhanh, áp lực về hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường,...
Bài liên quan
Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): Kỳ lạ công trình vi phạm trở thành "chung cư mini"
Đặc biệt là tình trạng nhà riêng lẻ biến tướng trở thành “chung cư mini” tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn phòng cháy chữa cháy, nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng.
Ghi nhận thực tế, tại khu đấu giá quyền sử dụng đất phường Mỹ Đình 2; ngõ 34 phố Phú Đô, ngách 8/11 đường Lê Quang Đạo (phường Phú Đô); phố Miếu Đầm, phố Đồng Me (phường Mễ Trì); nhiều “chung cư mini” đã và đang được đưa vào sử dụng hoặc đang xây dựng hoàn thiện mà không gặp cản trở.
Không khó để bắt gặp những căn “chung cư mini” cao tới 7 - 8 tầng mới được khóa kín bởi chuồng cọp, rất khó để thoát hiểm nếu xảy ra sự cố cháy nổ.

"Chung cư mini" nở rộ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm gây áp lực lớn về hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.


Nhiều công trình ồ ạt mọc lên dọc các trục đường mới mở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Năm 2018, UBND quận Nam Từ Liêm đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch UBND Phường Mỹ Đình 2 và có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng đề nghị tạm đình chỉ công tác Đội trưởng đội TTXD quận Nam Từ Liêm do buông lỏng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Ngày 25/10/2023, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định số 3295/QĐ-CCXP về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình vi phạm trật tự xây dựng tại ngõ 32/101/9/8, phưỡng Mễ Trì.
Yêu cầu buộc phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định. Đáng nói, đây là công trình được cấp giấy phép xây dựng mới, không phải trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo.
Nhưng chủ đầu tư lại “tận dụng” toàn bộ kết cấu của công trình nhà 3 tầng cũ (móng, cột, tường) để xây dựng thêm nhiều tầng, trở thành “chung cư mini” cho thuê. Điều này khiến cư dân sống gần khu vực vô cùng lo lắng, bức xúc về nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn công trình.

Phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) dường như đang “trở thành điểm nóng” về vi phạm trật tự xây dựng.

Các “chung cư mini” trong ngõ nhỏ tiềm ẩn nhiều hệ lụy như vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao trong cộng đồng dân cư, quá tải về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Hẳn người dân Thủ đô nói riêng và người dân cả nước nói chung không thể quên được vụ hỏa hoạn vào đêm 12 rạng sáng 13/9/2023 tại “chung cư mini” số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) làm 56 người tử vong, 37 người bị thương.
Công trình nhà ở riêng lẻ đã vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng thành 9 tầng. Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với chủ đầu tư về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng, gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.