Chứng khoán VIG bị phạt 745 triệu đồng, đình chỉ môi giới: Hàng loạt vi phạm phơi bày giữa lúc thua lỗ nặng
(CLO) Không chỉ bị phạt tổng cộng 745 triệu đồng vì nhiều vi phạm pháp lý trong hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIG) còn bị đình chỉ nghiệp vụ môi giới 2 tháng giữa lúc kết quả kinh doanh quý I/2025 sụt giảm nghiêm trọng.
Vi phạm chồng chất, UBCKNN ra án phạt nặng tay
Theo Quyết định số 312/QĐ-XPHC do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 20/6/2025, Chứng khoán VIG bị xử phạt tổng cộng 745 triệu đồng vì nhiều hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Cụ thể, công ty bị phạt 125 triệu đồng do không lưu giữ bằng chứng về các cuộc gọi đặt lệnh qua điện thoại của khách hàng. Một khoản phạt khác trị giá 250 triệu đồng được áp dụng do VIG phối hợp với các cá nhân và tổ chức để cung cấp dịch vụ cho vay giao dịch chứng khoán mà chưa báo cáo hoặc chưa có ý kiến chấp thuận của UBCKNN. Ngoài ra, VIG còn bị phạt 225 triệu đồng vì ký hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu khi chưa được cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.
Bên cạnh đó, công ty còn bị xử phạt thêm 85 triệu đồng vì không công bố thông tin liên quan đến các thương vụ đầu tư trái phiếu của ba doanh nghiệp chưa niêm yết, cũng như khoản vay tín dụng 40 tỷ đồng có tài sản đảm bảo tại VietinBank. Ngoài ra, hành vi báo cáo thiếu thông tin về giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết trong nhiều tháng liên tiếp năm 2024 khiến công ty bị phạt thêm 60 triệu đồng.
Tổng cộng, VIG bị xử phạt 745 triệu đồng. Đồng thời, công ty bị đình chỉ nghiệp vụ môi giới chứng khoán trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/7/2025. Hình phạt bổ sung này áp dụng đối với các hành vi cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi nghiệp vụ được cấp phép và không báo cáo trước với UBCKNN.
Kinh doanh lao dốc, lỗ quý I, xa rời kế hoạch năm
Cùng thời điểm bị xử phạt, báo cáo tài chính quý I/2025 của VIG cho thấy tình hình kinh doanh không mấy khả quan. Doanh thu hoạt động chỉ đạt chưa đầy 4 tỷ đồng, bằng một phần ba so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là công ty không còn ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL).
Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng mạnh từ hơn 1 tỷ đồng lên gần 4,6 tỷ đồng do phát sinh khoản chênh lệch giảm giá trị tài sản tài chính FVTPL. Hệ quả là VIG lỗ trước thuế gần 3 tỷ đồng và lỗ ròng sau thuế cũng hơn 3 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với mức lãi hơn 10 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Kết quả này khiến công ty còn cách rất xa kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là hơn 38 tỷ đồng.
VIG tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS), thành lập tháng 10/2007 với vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch niêm yết và tăng vốn, công ty chính thức lên sàn HNX cuối năm 2009 với mã cổ phiếu VIG. Từ năm 2021, Tập đoàn TIG tham gia tái cấu trúc VIG, đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam và tăng vốn lên hơn 451 tỷ đồng.
Hiện tại, ông Nguyễn Phúc Long – người được giới thiệu là nhà sáng lập TIG – đang giữ chức Chủ tịch HĐQT VIG. Ông Long còn đồng thời là Chủ tịch TIG, thành viên HĐQT Thăng Long Phú Thọ, và Phó Chủ tịch thường trực CTCP Bất động sản Hoa Anh Đào.