Cố ca sĩ Phi Nhung và ca khúc "Bậu ơi đừng khóc" nhận đề cử Giải Mai Vàng

Thứ năm, 09/12/2021 11:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng 2021 vừa công bố kết quả đề cử Giải lần thứ 27, với 12 hạng mục được bầu chọn. Trong đó, điều đáng chú ý là cố ca sĩ Phi Nhung có tên ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca với ca khúc “Bậu ơi đừng khóc” (sáng tác: Hamlet Trương).

Vòng đề cử Giải Mai Vàng (do Báo Người Lao Động tổ chức) lần thứ 27-2021 diễn ra từ ngày 15/9 đến 30/11 với 12 hạng mục. Sau khi bạn đọc tham gia đề cử, Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 đã họp chọn ra những ứng viên tranh giải cho các hạng mục ở vòng bầu chọn.

co ca si phi nhung va ca khuc bau oi dung khoc nhan de cu giai mai vang hinh 1

Cố ca sĩ Phi Nhung được bầu chọn vào hạng mục "Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất".

Với tinh thần không bỏ sót sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của bất kỳ nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình xứng đáng nào, danh sách đề cử năm nay khá tập trung, tạo nền tảng để việc tư vấn tìm được tiếng nói chung giữa các thành viên Hội đồng Nghệ thuật. Ngoài việc căn cứ số phiếu đề cử của bạn đọc, Hội đồng Nghệ thuật còn cân nhắc thêm yếu tố trẻ trong vòng bầu chọn.

Hội đồng nghệ thuật (gồm 14 thành viên) đã thống nhất chọn ra 44 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn ở 12 hạng mục. "Ngoài việc căn cứ số phiếu đề cử của bạn đọc, chúng tôi còn cân nhắc thêm yếu tố trẻ trong vòng bầu chọn", đại diện ban tổ chức cho hay. 

Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, hoạt động nghệ thuật trong năm qua bị ảnh hưởng. Do đó, số lượng nghệ sĩ, tác phẩm được lọt top đề cử cũng hạn chế. Trong 12 hạng mục được công bố, chỉ có 2 hạng mục đủ 5 đề cử là Ca sĩ nhạc nhẹ và Bộ phim. Các hạng mục còn lại dao động từ 2- 4 ứng viên. 

Theo đó, ca sĩ Phi Nhung nằm trong top 3 đề cử Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất với ca khúc "Bậu ơi đừng khóc". 2 ca sĩ còn lại có mặt trong đề cử này là ca sĩ Cẩm Ly với ca khúc "Mười thương miền Tây" và ca sĩ Tố My với ca khúc "Bậu về nơi đâu". Đây cũng là ca khúc thương tiếc ca sĩ Phi Nhung khi chị qua đời. 

Ca khúc "Bậu ơi đừng khóc" cũng góp mặt trong top 4 ca khúc của năm. 3 đề cử còn lại gồm: "Màu áo anh hùng" (sáng tác: Vicky Nhung), "Người lạ thoáng qua" (sáng tác: Đinh Tùng Huy), "Yêu là cưới" (sáng tác: Phát Hồ). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải Mai Vàng có ca sĩ quá cố nhận được đề cử. Năm 2018, ca sĩ Phi Nhung cũng từng thắng giải Mai vàng hạng mục Ca sĩ hát nhạc dân ca.

co ca si phi nhung va ca khuc bau oi dung khoc nhan de cu giai mai vang hinh 2

Cố ca sĩ Phi Nhung từng thắng giải Mai Vàng 2018.

"Bậu ơi đừng khóc" là một hiện tượng của dòng nhạc dân ca trữ tình trong thời điểm COVID - 19 bùng phát, các nghệ sĩ ít ra mắt sáng tác mới. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Hamlet, dành cho Lộ Lộ, bà bầu đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời.

Ở hạng mục Ca sĩ nhạc nhẹ có: Mỹ Tâm với ca khúc “Hào quang” (sáng tác: Khắc Hưng); Noo Phước Thịnh với ca khúc “Cơn mơ băng giá” (sáng tác: Nguyễn Thành Trung); Phùng Khánh Linh với ca khúc “Nhìn em mà xem” (sáng tác: Phùng Khánh Linh); Sơn Tùng M-TP với ca khúc “Muộn rồi mà sao còn” (sáng tác: Sơn Tùng M-TP); Vũ Cát Tường với ca khúc “Tìm hành tinh khác” (sáng tác: Vũ Cát Tường).

Hạng mục MV (video ca nhạc) gồm có: “Chim quý trong lồng” (đạo diễn: Đặng Văn Thắng, Trần Duy Long - trình bày: K-ICM, Văn Mai Hương, Lê Bống); “Muộn rồi mà sao còn” (đạo diễn: Jason - trình bày: Sơn Tùng M-TP); “Rừng” (đạo diễn: Minh Lâm - trình bày: NSƯT Thành Lộc, Vũ Cát Tường, Yuno Bigboi, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn).

Các Diễn viên sân khấu - truyền hình gồm: Khả Như vai Minh Anh trong vở “Lò võ thiếu lâm”; Tâm Tâm vai Thái Bình công chúa trong vở “Khát vọng vương quyền”; Thoại Mỹ vai Thạch Nương, vở “San hà xã tắc”; Võ Minh Lâm vai vua Priêm, vở “Nàng Xê-đa”.

Bên cạnh đó, giải Mai Vàng còn có các hạng mục: Diễn viên hài; Vở diễn sân khấu - truyền hình; Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình; Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình; Bộ phim; Người dẫn chương trình (MC); Chương trình trên các nền tảng số và truyền hình.

Hạng mục Bộ phim cũng có những "bom tấn" điện ảnh, truyền hình của năm nay như: “Bố già” (đạo diễn: Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng); “Cây táo nở hoa” (đạo diễn: Võ Thạch Thảo); “Hướng dương ngược nắng” (đạo diễn: NSƯT Vũ Trường Khoa); “Hương vị tình thân” (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Danh Dũng);  “Thương con cá rô đồng” (đạo diễn: Hoàng Tuấn Cường).

Ngoài các hạng mục trong danh sách, có 3 giải thưởng được trao bởi Hội đồng Nghệ thuật và BTC gồm: Giải thưởng Tác phẩm văn hóa nghệ thuật (văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật…); Giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng; Giải thưởng Chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19.

Vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 7/1/2022.

BV

Tin khác

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

(CLO) Từ ngày 30/3-12/4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới - World Youth Orchestra (WYO) sẽ tới Hà Nội để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) trong dự án Âm thanh của tình anh em.

Giải trí
Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí