Có dấu hiệu sai phạm ở Eximbank

Xuất hiện nhiều sai phạm ở Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), một số cổ đông của ngân hàng này mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để làm rõ những vấn đề còn tồn tại trước khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên diễn ra vào ngày 29/4 tới đây.

Xuất hiện nhiều sai phạm ở Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), một số cổ đông của ngân hàng này mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để làm rõ những vấn đề còn tồn tại trước khi Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên diễn ra vào ngày 29/4 tới đây.

Khi nhân sự cấp cao bị “tố” vi phạm pháp luật

Tại ĐHCĐ bất thường năm 2015 của Eximbank diễn ra vào ngày 15/12/2015 bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020) có nhiều điều bất thường. Nổi cộm là việc cổ đông Ngô Thu Thúy, không phải là nhân sự của Eximbank, đã xông vào phòng kiểm phiếu và từ đó kết quả bầu cử HĐQT bị thay đổi. Nội dung này được camera phòng kiểm phiếu ghi lại và các cổ đông Eximbank tố giác tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) và hàng loạt các cơ quan có chức năng liên quan.[caption id="attachment_92529" align="aligncenter" width="600"] Biên bản điều chỉnh thông tin nhập phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập của ông Cao Xuân Ninh. Biên bản này cũng bị tiêu hủy, không công bố cho các cổ đông.[/caption][caption id="attachment_92530" align="aligncenter" width="600"] Biên bản Kiểm phiếu đợt 1, ông Lê Minh Quốc chỉ được 45,76% phiếu bầu. Biên bản này đã bị chỉ đạo hủy ngay sau đó.[/caption][caption id="attachment_92531" align="aligncenter" width="600"] Biên bản kết quả phiếu bầu ông Lê Minh Quốc trúng cử thành viên HĐQT sau khi bị thay đổi. Một số thành viên chứng kiến sự thay đổi đã ký vào Biên bản cùng với Đại diện Ban Kiểm phiếu. Biên bản sau này cũng bị che giấu.[/caption]

Sau khi có sự can thiệp của bà Ngô Thu Thúy và ông Cao Xuân Ninh - một ứng cử HĐQT, kết quả bầu cử đã có sự thay đổi theo hướng gia tăng lượng phiếu bầu cá nhân ông Lê Minh Quốc. Nhờ sự can thiệp sai luật của bà Ngô Thu Thúy trong phòng kiểm phiếu, ông Lê Minh Quốc từ chỗ rớt đã đạt đến 58,11% phiếu bầu, đủ điều kiện trúng cử vào HĐQT.

Theo Điều 127 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi và bổ sung năm 2009) quy định về tội làm sai lệch kết quả bầu cử: Cụ thể là xâm phạm đến quyền đúng đắn của kết quả bầu cử làm kết quả bầu cử không phản ánh đúng hiện thực khách quan thì hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.Cũng sau đó, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh chịu trách nhiệm phụ trách) đã tiến hành Thanh tra hoạt động tại Eximbank. Tuy nhiên, cho đến bây giờ kết quả thanh tra làm rõ vấn đề này của các bên có liên quan chưa có mà bà Ngô Thu Thúy lại được bổ nhiệm làm cố vấn cao cấp cho Eximbank.Bà Ngô Thu Thúy được biết là Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc với chức năng kinh doanh vận tải biển… Hiện nay, với vai trò cố vấn cao cấp HĐQT Eximbank, bà Ngô Thu Thúy có nhiều “quyền năng” để tham gia góp ý cho chiến lược phát triển của ngân hàng này. Tuy nhiên, với việc chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng lại giữ vai trò có tính quyết định sinh tử đối với một ngân hàng nhiều khó khăn như Eximbank, liệu bà Thúy có đảm đương nổi?Một số nhân sự cấp cao tại Eximbank bức xúc cho biết, từ khi bà Ngô Thu Thúy về làm cố vấn cao cấp, không biết vô tình hay hữu ý mà hàng loạt nhân viên của ngân hàng này bị cho nghỉ việc hoặc luân chuyển vị trí công tác. Ở đây không phải ngân hàng đang thực hiện việc tái cấu trúc mà có dấu hiệu thanh trừng nội bộ trong ngân hàng. Có một chi tiết đáng lưu ý, đó là việc ông Nguyễn Quang Độ, Giám đốc Khối Hành chính - Ngân quỹ của Eximbank, cũng là Trưởng Ban kiểm phiếu tại ĐHCĐ bất thường năm 2015 của Eximbank (là người am hiểu rõ nhất về kết quả kiểm phiếu) đã bị phế bỏ chức vụ, điều chuyển xuống làm chuyên viên bộ phận Phát triển Nguồn Nhân lực thuộc phòng Quản lý nhân sự - Khối Nguồn nhân lực.[caption id="attachment_92532" align="aligncenter" width="599"] Bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc đang giữ chức cố vấn cao cấp tại Eximbank[/caption]

Một quản lý cấp cao khác của Eximbank cũng vừa mới bị “phế truất” là Phó Tổng Giám đốc Cao Xuân Lãnh bị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 21/1/2016 xuống công tác tại Bộ phận Phát triển Nguồn Nhân lực thuộc Phòng Quản lý nhân sự - Khối Nguồn Nhân lực. Không những thế, Chánh Văn phòng HĐQT và Trưởng phòng Hành chính cũng bị cắt chức mặc dù họ chưa từng mắc sai phạm gì. Theo phân tích của nhiều chuyên gia pháp luật và cổ đông, việc HĐQT Eximbank cắt chức hàng loạt nhân sự cấp cao rõ ràng là đang cố tình che giấu các sai phạm trong tổ chức ĐHCĐ bất thường, ngăn cản quá trình các cơ quan công an, thanh tra tiếp cận điều tra các dấu hiệu sai phạm trước đây.

Vai trò của cơ quan chức năng ở đâu?Trước những điều bất thường trên, một số cổ đông của Eximbank đã tỏ ra bức xúc: “Là những cổ đông gắn bó rất lâu năm với Eximbank, chúng tôi chưa thấy có một ĐHCĐ nào lại bất thường như ĐHCĐ bất thường vừa qua. Đại hội cũng có đại diện của Ngân hàng Nhà nước tham dự nhưng kết quả bầu cử lại không minh bạch, rõ ràng. Như thế sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan quản lý nhà nước”.Nhóm cổ đông này cũng cho biết, hành vi của bà Ngô Thu Thúy và ông Cao Xuân Ninh về việc thay đổi kết quả phiếu bầu của ông Lê Minh Quốc từ rớt thành đậu thực sự gây nguy hại cho ngành tài chính ngân hàng. Và đặc biệt, theo họ, việc thay đổi kết quả bầu cử như vậy là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.“Nếu để tồn tại sự việc gian lận bầu cử sẽ gây nguy hiểm tới sự bảo toàn nguồn vốn của các cổ đông cá nhân và tiền của Nhà nước trong ngân hàng này”, nhóm cổ đông của Eximbank khẳng định. Họ cũng đề nghị các cơ quan chức năng điều tra sớm vào cuộc để làm rõ và xử lý đúng quy định pháp luật.Tại ĐHCĐ bất thường này có sự xuất hiện của ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước; bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Chánh Thanh tra, cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Tưởng rằng việc xuất hiện của bà Hòa và ông Thanh tại ĐHCĐ sẽ giúp bầu chọn người lèo lái con thuyền Eximbank vững mạnh trở lại. Tuy nhiên, đại diện của Ngân hàng Nhà nước đã “ngó lơ” trước những sai phạm trong việc bỏ phiếu của cổ đông Cao Xuân Ninh để thế lực Ngô Thu Thúy lấn át trong đại hội.Không hiểu vì sao, từ đó đến nay đã gần 4 tháng nhưng Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước và Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh vẫn “bất lực” đối với những hành vi được cho là vi phạm luật này.Cũng cần nhắc lại sự liên quan, tháng 2/2013, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) đều phải có ý kiến của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Thời điểm đó bà Nguyễn Thị Hòa vẫn là Phó Thanh tra, cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước. Vậy mà, chỉ trong vòng 18 tháng Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐQT VNCB đã “rút” hơn 9.133 tỷ đồng tại VNCB. Liệu câu chuyện VNCB có xuất hiện một lần nữa tại Eximbank trước sự yếu kém của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước mà đứng đầu là ông Nguyễn Phước Thanh? Nếu thiệt hại xảy ra, quy mô thất thoát tại Eximbank chắc chắn gấp nhiều lần tại VNCB.

Ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm thành viên HĐQT Tại ĐHCĐ bất thường 2015, ông Cao Xuân Ninh trúng cử vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020). Tuy nhiên, việc ông Cao Xuân Ninh sửa phiếu bầu để “hô biến” từ rớt thành đậu cho ứng cử HĐQT của ông Lê Minh Quốc đã gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là cổ đông của Eximbank.Thế nhưng chưa đầy 4 tháng tại vị tại HĐQT Eximbank, ông Cao Xuân Ninh đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 11/4. Như vậy, HĐQT Eximbank chỉ còn 8 người gồm Chủ tịch Lê Minh Quốc và các thành viên: Ngô Thanh Tùng, Hoàng Tuấn Khải, Đặng Anh Mai, Naoki Nishizawa, Yasuhiro Saitoh, Nguyễn Quang Thông và Lê Văn Quyết kiêm Tổng Giám đốc.Được biết, ông Cao Xuân Ninh sinh năm 1962, có bằng đại học ngành Tín dụng đối ngoại, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trước khi về Eximbank, ông Cao Xuân Ninh đã công tác ở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Vũng Tàu, TP.HCM, Tiền Giang; Giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam (Vinafico) tại Hồng Kông; Phó trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng đại diện - Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM.Ông Cao Xuân Ninh được nhóm cổ đông sở hữu tỷ lệ 11,287% vốn cổ phần tại Eximbank đề cử làm thành viên HĐQT gồm: Vietcombank, Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Văn Minh, Lưu Đức Tân, Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Đỗ Thị Tuyết.

[caption id="attachment_92533" align="aligncenter" width="599"] Ông Cao Xuân Ninh vừa từ nhiệm HĐQT Eximbank từ ngày 11/4[/caption] 

Ngô Thanh Tùng có liên quan tới bầu Kiên?

Tại ĐHCĐ bất thường 2015, ông Ngô Thanh Tùng đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 10,194% vốn điều lệ tại Eximbank: CTCP Địa ốc Phú Long, CTCP Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội, CTCP Đầu tư Á Châu, VOF Investment Limited, Ngô Thu Thúy và Trần Công Cận. Cũng nhóm cổ đông trên đã đề cử ông Trịnh Bảo Quốc làm thành viên Ban Kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Được biết, CTCP Đầu tư ACB Hà Nội (ACBI) và Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Á Châu Hà Nội là 2 công ty có liên quan tới ông Nguyễn Đức Kiên - người bị TAND TP.Hà Nội xử 30 năm tù vì các hoạt động trái pháp luật tại 2 công ty này và CTCP Đầu tư Thương mại B&B. Liệu phía sau ông Ngô Thanh Tùng có phải là “bàn tay nhúng chàm” của “bầu” Kiên đang ngồi trong khám không?

Bộ ba quyền lực Âu Lạc tại EximbankTrong HĐQT Eximbank đương nhiệm có 2 thành viên đến từ CTCP Âu Lạc là Chủ tịch Lê Minh Quốc và thành viên Ngô Thanh Tùng. Tại Âu Lạc, 2 cá nhân này lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch và thành viên.Trong khi đó, cố vấn cao cấp tại Eximbank là bà Ngô Thu Thúy đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Âu Lạc.Được biết, bà Ngô Thu Thúy là chị ruột của ông Ngô Thanh Tùng.Sự xuất hiện của 3 nhân vật trên đến từ Âu Lạc khiến bao nhân sự của Eximbank hồi hộp không biết mình bị giáng chức, nghỉ việc khi nào.

[caption id="attachment_92532" align="aligncenter" width="599"] Bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc - cố vấn cao cấp của Eximbank[/caption][caption id="attachment_92534" align="aligncenter" width="524"] Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Eximbank - Phó Chủ tịch HĐQT Âu Lạc[/caption][caption id="attachment_92535" align="aligncenter" width="600"] Ông Ngô Thanh Tùng, thành viên HĐQT Eximbank - thành viên HĐQT Âu Lạc[/caption]

Theo báo Bảo Vệ Pháp Luật

Xem thêm

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Cỡ chữ bài viết: