Cổ phiếu ngân hàng nhuộm đỏ, Vn-Index rơi… thẳng đứng

Bỏ qua phiên đi xuống ngày hôm qua, thị trường chứng khoán trong nước đã khởi động với sắc xanh ngay từ khi mở cửa phiên làm việc sáng nay (30/11).

Giao dịch diễn ra sôi động, lực mua khá tốt đã thúc đẩy các chỉ số tăng cao cho đến cuối phiên làm việc sáng. Trong đó, chỉ số Vn-Index tiến tới chinh phục ngưỡng cản 1.500 điểm.

co phieu ngan hang nhuom do vn index roi thang dung hinh 1

Trên sàn HOSE, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực với GVR đóng góp hơn 2,5 điểm cho chỉ số Vn-Index khi mã này tăng kịch trần 6,9% lên 39.350 đồng, khớp hơn 4,4 triệu đơn vị và trắng bên bán. Cùng GVR và 20 mã xanh khác trong rổ VN30, với mức tăng của POW, PLX, HPG, KDH, SSI trên 2%.

Đà tăng của các chỉ số đã chấm dứt khi thị trường bước sang đợt làm việc buổi chiều. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với hàng loạt mã mất điểm, bởi những lo ngại vaccine hiện nay kém hiệu quả trước biến thể Omicron. Các chỉ số trên cả hai sàn HNX và HOSE duy trì sắc đỏ cho đến cuối phiên làm việc.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng khá tốt trong sáng nay nhưng đến phiên chiều đã đồng loạt quay đầu giảm. Trong đó, APG giảm 1,9%; BVS giảm 2,1%; CTS giảm 3%; FTS giảm 1,1%; HCM giảm 0,4%; MBS giảm 2,5%; PSI giảm 2%; VDS giảm 1,1%; VIG giảm 1,3%; VND giảm 1,1%; WSS giảm 1,2%....

Cùng với đó, nhóm ngân hàng đã tiếp tục chịu áp lực bán mạnh và hầu hết cổ phiếu đều đóng cửa giảm điểm (chỉ NVB tăng 2,7%). Trong đó, ACB giảm 2,5%; BAB giảm 2,9%; CTG giảm 2%; EIB giảm 3,4%; HDB giảm 3,4%; HDB giảm 3,2%; LPB giảm 2,8%; MBB giảm 2,7%; MSB giảm 4,4%; OCB giảm 5,4%; SHB giảm 2,5%; VIB giảm 3,3%; VCB giảm 2,2%; TPB giảm 4,4%...

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tiếp tục hướng tới các cổ phiếu bất động sản, xây dựng giúp nhóm này ngược chiều bứt phá, thậm chí tăng trần. Điển hình, BCM tăng 1,1%; CRE tăng 2,2%; D11 tăng 1,8%; D2D tăng 2,7%; DXG, DXS tăng trần 6,9%; HAR tăng 4,7%; HQC tăng 1,3%; ITC tăng trần 6,9%; KHG tăng 5,6%; LEC tăng 3,3%; NBB tăng 2,1%; NLG tăng 2,2%; SZC tăng 6,7%; VPI tăng 2,7%...

Nhóm dầu khí sau vài phiên giảm sâu đã tăng khá tốt, nhiều mã tăng điểm trở lại bất chấp giá dầu đi xuống trước những lo lắng về sự xuất hiện của biến thể Omicron. Trong đó, BSR tăng 3,4%; OIL tăng 2,6%; PVC tăng 6,3%; PVD tăng 5,8%; PVS tăng 2,4%...

Trong phiên làm việc hôm nay, GVR là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất đến chỉ số Vn-Index, giúp chỉ số này không bị trượt sâu khi cộng 2,03%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 7,5 triệu đơn vị; tiếp sau là HPG đóng góp 0,63%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 22,1 triệu đơn vị; GEX đóng góp 0,56%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 24,2 triệu đơn vị… Ở chiều ngược lại, cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đè năng lên chỉ số, trong đó VCB lấy đi 2,08%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,3 triệu đơn vị; CTG lấy đi 0,85%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 11 triệu đơn vị; VPB lấy đi 0,79%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 20,5 triệu đơn vị…

Trên sàn HNX, CEO là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số HNX-Index khi lấy đi 1,07%, khối lượng khớp lệnh đạt 10,3 triệu đơn vị; IDC lấy đi 0,55%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,4 triệu đơn vị; BAB lấy đi 0,49%...

Chốt phiên làm việc trên sàn HOSE, chỉ số VN-INDEX giữ ở mức 1.478,44 điểm, giảm 6,40 điểm, tương đương 0,34%. Khối lượng khớp lệnh đạt 1.084,9 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 34.417,856 tỷ đồng. Toàn thị trường có 231 mã tăng giá; 48 mã đứng giá và 237 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giữ ở mức 1.537,59 điểm, giảm 15,45 điểm, tương đương 0,99%. Khối lượng khớp lệnh đạt 267,7 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 12.807,852 tỷ đồng. Toàn thị trường có 7 mã tăng giá; 23 mã giảm giá.

Trên sàn HNX, chốt phiên, chỉ số HNX-INDEX cũng rơi xuống mức 458,05 điểm, giảm 2,53 điểm, tương đương 0,55%. Khối lượng giao dịch đạt 172,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 4.700,42 tỷ đồng. Toàn thị trường có 113 mã tăng giá; 60 mã đứng giá và 135 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 giữ ở mức 764,35 điểm, giảm 2,89 điểm, tương đương 0,38%. Khối lượng giao dịch đạt 65,2 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.507,338 tỷ đồng. Toàn thị trường có 13 mã tăng giá; 5 mã đứng giá và 12 mã giảm giá.

Xem thêm

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

BIDV kết nối cơ hội kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan

Ngày 28/09/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kinh doanh “Triển vọng kinh doanh và tài chính Việt Nam – Thái Lan: xu hướng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chiến lược quản lý rủi ro”.

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

Italy dùng ẩm thực, thời trang và thuế để hút giới nhà giàu Trung Quốc

(CLO) Italy đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của giới siêu giàu nhờ chất lượng sống cao, sức hút văn hóa – thời trang cùng chính sách thuế khoán ưu đãi. Trong đó, thị trường bất động sản cao cấp tại quốc gia này ghi nhận làn sóng quan tâm gia tăng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

Chứng khoán hôm nay 29/9/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm

(CLO) Dù áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản khiến VN-Index mất điểm nhẹ trong phiên 29/9/2026, thị trường chung vẫn ghi nhận chuyển biến tích cực nhờ sắc xanh chiếm ưu thế ở đa số các nhóm ngành.

VN-Index ‘đuối sức' và những khuyến nghị cần lưu ý

VN-Index ‘đuối sức' và những khuyến nghị cần lưu ý

(CLO) VN-Index tích lũy kém tích cực khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Giới chuyên gia khuyến nghị kiểm soát tỷ trọng, chờ dòng tiền có sự lan tỏa trong những phiên tăng điểm.

Sau nâng hạng, chứng khoán Việt Nam trước bài toán 'giữ hạng' và hút vốn ngoại

Sau nâng hạng, chứng khoán Việt Nam trước bài toán 'giữ hạng' và hút vốn ngoại

(CLO) Việc chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn quốc tế cho chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này và duy trì vị thế mới, thị trường cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, hoàn thiện hạ tầng, trong khi các doanh nghiệp niêm yết cũng phải “nâng chuẩn” về quản trị, công bố thông tin và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, thanh khoản và chất lượng hàng hóa. Ảnh: VGP

Chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng và xu hướng VN-Index

(CLO) Từ hôm nay 21/9/2026, quyết định của FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi thứ cấp sẽ chính thức có hiệu lực. Sau 26 năm, một chương mới mở ra cho Việt Nam và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thị trường vốn toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng đúng thời điểm đối với mục tiêu phát triển mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Nâng hạng đúng thời điểm đối với mục tiêu phát triển mới

(CLO) Chiều 18/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp và làm việc với bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn công tác và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu. Hai bên trao đổi về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, các ưu tiên cải cách trong giai đoạn mới và những hướng hợp tác nhằm tăng chiều sâu, thanh khoản và khả năng thu hút dòng vốn quốc tế.

Fed tăng lãi suất: Vì sao tỷ giá và chứng khoán Việt Nam vẫn đứng vững?

Fed tăng lãi suất: Vì sao tỷ giá và chứng khoán Việt Nam vẫn đứng vững?

(CLO) Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75 - 4% và có thể còn một lần nâng lãi suất trong những tháng cuối năm 2026. Dù vậy, VNDIRECT đánh giá tác động tới tỷ giá, lãi suất và thị trường chứng khoán Việt Nam chưa lớn, đồng thời kỳ vọng VN-Index cuối năm dao động trong vùng 1.860 - 2.010 điểm trong kịch bản cơ sở.

Cỡ chữ bài viết: