Công an Hà Nội chấn chỉnh tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Thứ sáu, 21/05/2021 16:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa có chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của cán bộ, chiến sĩ.

Công an TP Hà Nội điều khiển giao thông trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công an TP Hà Nội điều khiển giao thông trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Ngày 21/5, Công an TP Hà Nội có công văn số 3722/CAHN-PV01 về việc chấn chỉnh chấp hành điều lệnh tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ.

Theo văn bản của Công an TP Hà Nội, vào hồi 16h ngày 16/5, tại đường Cienco 5 (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), lái xe taxi là anh Nguyễn Trần Minh (ở Long Biên, Hà Nội) bị hành khách là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; có lệnh truy nã đặc biệt về tội "Giết người") dùng dao tấn công.

Liên quan đến vụ việc này, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc quần công an, áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, có mặt tại hiện trường nhưng không tham gia hỗ trợ, khống chế, bắt giữ tội phạm.

Việc làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín lực lượng công an Thủ đô nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo làm rõ nam thanh niên nêu trên là Đại úy Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai).

Theo cơ quan công an, hôm đó, đại uý Lâm trên đường tham gia Tổ cấp căn cước công dân lưu động. Khi phát hiện sự việc, đại uý Lâm đã gọi điện báo cáo vụ việc với Chỉ huy Công an xã Cự Khê để xin hỗ trợ lực lượng.

Việc làm của đại úy Lâm đã phần nào thể hiện trách nhiệm trong công việc nhưng không phù hợp. Ngay trong ngày 17/5, đại uý Lâm đã bị điều chuyển về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện, để không trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, không để xảy ra các vụ việc tương tự nêu trên, Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm chung đối với 100% cán bộ, chiến sĩ về vụ việc nêu trên, kiên quyết không để xảy ra trường hợp tương tự; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ chiến sĩ.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần tự giác, tự rèn luyện mình, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần coi trọng danh dự, tư cách người Công an nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ; giữ gìn uy tín của người chiến sĩ Công an Thủ đô “Vì nhân dân phục vụ”; xây dựng phong cách người Công an Thủ đô “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Đồng thời, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và có cơ chế để quần chúng nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia hỗ trợ, phối hợp với lực lượng công an khống chế, ngăn chặn ngay các hành vi phạm tội, truy bắt tội phạm.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện của đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định. Đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nếu để xảy ra sai sót, vi phạm.

PV

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức