Kiên Giang:

Công an Phú Quốc nghĩ ra chiêu “độc” giúp ngư dân làm căn cước

Thứ tư, 14/04/2021 17:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những ngư phủ, thợ hồ… mang bàn tay chai sạm đến làm căn cuóc công dân. Công an Phú Quốc không chịu thua bàn tay chai sạm đó. Họ nghĩ cách cho người dân ngâm tay vào nước đá, giúp máy nhận được vân tay ngư dân.

Đại tá Lên Văn Mót, Trưởng Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, Công an TP Phú Quốc được giao chỉ tiêu đến ngày 30/6 thực hiện cấp 65.000/85.000 căn cước công dân (CCCD). Do đó, trước khi được Công an tỉnh Kiên Giang giao 2 máy để làm CCCD, Công an TP Phú Quốc tiến hành lập 2 tổ cấp CCCD (36 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 6 cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ dự phòng), đồng thời tuyên truyền cho người dân đến làm CCCD từ ngày 10/3.

Công an TP Phú Quốc bố trí tổ cố định tại phòng một cửa tiếp nhận hồ sơ UBND TP Phú Quốc và một tổ lưu động đến làm CCCD tại các xã.

Báo Công luận

Sau gần 1 tháng ra quân, Công an TP Phú Quốc đã đạt trên 22% kế hoạch đặt ra. Hiện 2 máy mỗi ngày thu nhận và giải quyết trên 750 hồ sơ cho người dân.

Để kịp tiến độ, Công an thành phố Phú Quốc cho công an xã, công an ấp phối hợp với Ban nhân dân ấp đến từng nhà thông báo cho người dân về thời gian, địa làm cấp CCCD. Mặt khác, công an hướng dẫn bà con mang theo những giấy tờ cần thiết để làm CCCD. Một số nơi còn áp dụng hình thức bắt số, mỗi số có khung giờ để bà con lên làm thủ tục không phải chờ lâu.

Theo đại tá Lê Văn Mót, Phú Quốc với đặc thù là TP biển nên đa phần người dân sống bằng nghề ngư phủ nên rất nhiều công dân mang bàn tay chai sạm đến làm CCCD. Ban đầu gặp những trường hợp như thế này, cán bộ lúng túng vì máy không nhận dạng được vân tay. Nhưng sau đó, cán bộ cho người dân ngâm tay vào thùng nước đá hoặc bôi bột thì mới lấy được vân tay của người dân.

Báo Công luận

Ngoài ra, ban ngày đa phần người dân Phú Quốc bận mưu sinh nên Công an TP Phú Quốc bố trí lịch làm việc gần như 24h. Khoảng thời gian sau 23h, cán bộ tập trung vào việc nhập liệu nhưng nếu có công dân đến làm CCCD, cán bộ vẫn tiếp nhận hồ sơ.

Riêng đối tượng là học sinh khối 9 và học sinh khối 12, được ưu tiên giải quyết vào ngày Chủ nhật để giúp các em có đầy đủ giấy tờ chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia.

Ngoài ra, đối với các trường hợp người lớn tuổi, ốm đau, Công an TP Phú Quốc sẽ bố trí tổ lưu động đến tận nhà làm CCCD cho người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh làm CCCD tại TP Phú Quốc mà PV báo Nhà báo & Công luận ghi lại: 

Người dân xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc đến làm CCCD

Người dân xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc đến làm CCCD

Báo Công luận
Anh Nguyễn Văn Quốc ngâm tay vào thùng đá để làm CCCD

Anh Nguyễn Văn Quốc ngâm tay vào thùng đá để làm CCCD

Bàn tay chay sạn của anh Nguyễn Văn Quốc nhưng nhờ ngâm tay vào thùng đá anh đã làm được CCCD

Bàn tay chay sạn của anh Nguyễn Văn Quốc nhưng nhờ ngâm tay vào thùng đá anh đã làm được CCCD

Khi làm CCCD, Công an Phú Quốc ưu tiên cho người lớn tuổi, học sinh, sinh viên…

Khi làm CCCD, Công an Phú Quốc ưu tiên cho người lớn tuổi, học sinh, sinh viên…

Báo Công luận
Báo Công luận
hiếu tá Hoàng Phi Long – Phó Trưởng Công an xã Hàm Ninh đến tuyên truyền cho người dân, ngư dân mang các thủ tục cần thiết để làm CCCD

hiếu tá Hoàng Phi Long – Phó Trưởng Công an xã Hàm Ninh đến tuyên truyền cho người dân, ngư dân mang các thủ tục cần thiết để làm CCCD

Hà Hồng Anh

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống