Công an TP HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc
(CLO) Bên cạnh các chương trình trang bị kiến thức cho trẻ em, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa, Công an TP HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố để quản lý.
Chiều 11/4, tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội TP HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, nhà chức trách đã khởi tố vụ án và bắt giam bị can trong vụ 2 bé gái thất lạc mẹ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vừa qua. Công an quận 1, Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM
Bài liên quan
TP. HCM: Khởi tố kẻ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm mục đích khiêu dâm
TP HCM: 48h giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ của 200 cảnh sát
Hơn 130 học sinh bị bắt cóc ở Nigeria đang trở về nhà sau nhiều tuần bị giam cầm
Nigeria đã giải cứu thành công gần 300 học sinh bị những tên cướp bắt cóc
Về giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, đây là vấn đề quan trọng, đã được Quốc hội ban hành luật.
Công an TP HCM sẽ tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng: các hội nhóm kín trên mạng xã hội; ứng dụng số về cho - nhận con nuôi, mang thai hộ, hiến tặng thận… Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng cầm đầu lập nhóm để hoạt động. Đồng thời rà soát, nắm tình hình người ăn xin, người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý các trường hợp liên quan đến mua bán người.
"Công an TP HCM sẽ rà soát trên địa bàn, lập danh sách, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở về lưu trú, nhà trọ cho thuê, nhằm phát hiện các trường hợp người đang sinh sống có nguy cơ nuôi dưỡng thai phụ, người chờ bán thận…", lãnh đạo Công an TP HCM cho biết.
Công an thành phố cũng sẽ rà soát trên địa bàn các bệnh viện, tăng cường công tác phối hợp quản lý tốt thông tin về sản phụ, chứng sinh, khai sinh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các buổi học tập để người dân nắm bắt được thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người, từ đó nâng cao cảnh giác.
Bên cạnh các chương trình trang bị kiến thức cho trẻ em, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa, Công an TP HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố để quản lý.

Phạm Huỳnh Nhật Vi - Ảnh: CACC
Vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về tội "sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" theo điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015.
Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 6/4, Công an phường Bến Nghé tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7) trình báo việc bị thất lạc hai con ruột là cháu N.K.T.M. (7 tuổi) và cháu L.H.T.L. (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ tối 3/4.
Bước đầu công an xác định, Vi đã sử dụng lợi ích vật chất (bánh kẹo, thức ăn, tiền bạc...) để dẫn dụ hai cháu bé đến căn hộ tại chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) - nơi Vi được một người đàn ông nước ngoài thuê cho ở ngắn hạn. Người này đã chuyển tiền cho Vi với mục đích tìm các bé gái để quay clip khiêu dâm.