Công nghệ tàng hình mới của Trung Quốc có thể vượt qua 'Vòm Vàng' của Mỹ?
(CLO) Trung Quốc vừa phát triển vật liệu tàng hình mới có thể làm mờ mắt radar và cảm biến nhiệt, có khả năng đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" của Mỹ.
Loại vật liệu mới này có thể giúp tên lửa và máy bay chiến đấu trở nên khó bị phát hiện hơn, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, bao gồm cả dự án "Vòm Vàng" (Golden Dome) do Tổng thống Donald Trump vừa khởi xướng.
Loại vật liệu tiên tiến có khả năng chống lại cả công nghệ dò tìm bằng sóng vi ba và hồng ngoại – hai phương pháp chủ lực trong giám sát quân sự hiện đại – ngay cả khi chịu nhiệt độ cực cao.
Theo báo cáo đăng tải tháng 3 do nhóm nghiên cứu của Giáo sư Lý Cường thuộc Đại học Chiết Giang công bố, đây là bước đột phá giúp vũ khí tàng hình hiệu quả hơn trong điều kiện chiến đấu thực tế.
.png)
Trong các thử nghiệm, vật liệu mới được đem so sánh với một “hộp đen tiêu chuẩn” – loại bề mặt hấp thụ nhiều loại bức xạ. Khi nung nóng lên 700°C, vật liệu của Trung Quốc chỉ phát ra mức bức xạ tương đương 422°C, trong khi hộp đen phát ra tới 690°C. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị quân sự được bọc bằng vật liệu mới sẽ gần như “vô hình” trước các cảm biến nhiệt.
Bí mật nằm ở cấu trúc nhiều lớp của vật liệu, bao gồm một “metasurface” – bề mặt được thiết kế tinh vi để điều khiển cách sóng radar và hồng ngoại tương tác với vật thể. Lớp ngoài cùng chống ẩm, lớp trong cùng giúp vật liệu bám chắc vào bề mặt, còn các chi tiết được khắc bằng laser cho phép sóng radar đi xuyên qua mà không ảnh hưởng đến khả năng tàng hình nhiệt.
Tổng thống Trump vừa ra lệnh triển khai dự án "Vòm Vàng" – một hệ thống phòng thủ tên lửa đặt trên quỹ đạo, lấy cảm hứng từ chương trình "Chiến tranh giữa các vì sao" từng được cựu Tổng thống Ronald Reagan đề xuất vào thập niên 1980.
Mục tiêu của Vòm Vàng là bảo vệ nước Mỹ khỏi tên lửa siêu thanh và tên lửa xuyên lục địa, với tổng kinh phí dự kiến lên tới 175 tỷ USD. Ông Trump tuyên bố hệ thống sẽ vận hành đầy đủ trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2029.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cảnh báo tại cuộc họp báo ngày 21/5 rằng: “Dự án Vòm Vàng sẽ làm gia tăng nguy cơ quân sự hóa không gian, kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang ngoài vũ trụ và gây tổn hại đến hệ thống an ninh cũng như kiểm soát vũ khí toàn cầu”.