Công Phượng vắng mặt trận gặp Australia, HLV Park Hang Seo bổ sung gấp Văn Kiên

Chủ nhật, 05/09/2021 21:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 5/9, nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang Seo quyết định bổ sung thêm hậu vệ Trần Văn Kiên vào đội hình đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Australia vào ngày 7/9. Trong khi đó, Công Phượng được triệu tập nhưng chưa thể góp mặt ở trận đấu này.

Trước đó, hậu vệ Trần Văn Kiên cùng với tiền vệ Trọng Đại, tiền đạo Xuân Nam và Đình Kha đã được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, do trải qua thời gian dài không được thi đấu, không có được phong độ tốt nên 4 cầu thủ này không tham gia chuyến đến làm khách trên sân Saudi Arabia.

Thay vào đó, họ được bố trí tập luyện cùng với đội tuyển U22 Việt Nam nhằm củng cố thể lực và lấy lại nhịp vận động, phục vụ cho kế hoạch dài hơi của đội tuyển Việt Nam ở các lượt trận vào tháng 10 hoặc tháng 11 tại vòng loại cuối World Cup 2022.

cong phuong vang mat tran gap australia hlv park hang seo bo sung gap van kien hinh 1

Trần Văn Kiên đã được HLV Park Hang Seo bổ sung cho tuyển Việt Nam. Ảnh: internet

Sau trận thua Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn nhân sự, đặc biệt là hàng hậu vệ khi Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng chấn thương, trong khi Đỗ Duy Mạnh bị treo giò vì nhận thẻ đỏ. Vì thế, việc bổ sung hậu vệ Trần Văn Kiên để chuẩn bị cho trận đấu với Australia được đánh giá là cần thiết.

Với trường hợp của Công Phượng, tương tự như các cầu thủ trên, khi lên tập trung, anh sẽ tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Việc có thể tham gia các lượt trận kế tiếp của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10 hoặc tháng 11 tới sẽ tùy thuộc vào phong độ của Công Phượng thể hiện trong thời gian tập luyện cùng U22 Việt Nam.

Hiện tại, do hạn chế về di chuyển giữa các địa phương trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên Công Phượng chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển sau khi VFF hoàn tất các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền.

Tối nay, hậu vệ Trần Văn Kiên đã rời U22 Việt Nam để gia nhập đội tuyển Việt Nam. Do là cầu thủ nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, nên việc bổ sung Văn Kiên không gặp vấn đề gì về thủ tục theo quy định của AFC.

Do đó, câu chuyện của Văn Kiên và Công Phượng chính là lời đáp cho bài toán bổ sung nhân sự của HLV Park Hang-seo trong hoàn cảnh đi lại trắc trở vì dịch Covid-19 khiến VFF phải loại nhiều ứng viên. Thêm vào đó, tính sẵn sàng thể lực khi giải đã ngưng một thời gian dài cũng là yếu tố rất quan trọng.

PV

Bình Luận

Tin khác

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao
HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao cho Bắc Ninh FC

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh đã tổ chức lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2024, đồng thời ra mắt cố vấn cấp cao Park Hang-seo.

Thể thao
Đội tuyển Việt Nam tụt hạng sau trận thua Indonesia tại sân Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam tụt hạng sau trận thua Indonesia tại sân Mỹ Đình

(CLO) Sau hai trận thua Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tụt xuống thứ 115 trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí tệ nhất sau 8 năm.

Thể thao