Cổng trường Tiểu học Chu Văn An: Học sinh vui đùa trên công trường lởm chởm thép

Thứ ba, 15/09/2020 00:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay cạnh cổng trường Tiểu học Chu Văn An (260 Thuỵ Khuê, Tây Hồ) đang cho triển khai dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây. Nhiều em nhỏ trong lúc chờ gia đình đến đón đã nô đùa ở đây, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

XX

Video: Cổng trường Tiểu học Chu Văn An - học sinh vui đùa trên công trường lởm chởm thép  

Báo Công luận

Ghi nhận của PV vào chiều 14/9 tại trước cổng trường Tiểu học Chu Văn An vào lúc học sinh tan học có rất nhiều em đã ra trước cổng trường chờ gia đình.

Báo Công luận

Trong lúc chờ phụ huynh đến đón, nhiều học sinh đã di chuyển chơi đùa trong khu vực đang thi công.

Báo Công luận

Mặc dù phía nhà trường đã căng dây xung quanh nhưng có rất nhiều em nhỏ đi vào đây chơi đùa.

Báo Công luận

Được biết, các vật liệu tấp ngổn ngang ở đây và đang thi công dang dở là một phần của dự án xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây.

Báo Công luận

Dự án này được triển khai theo quyết định của UBND TP Hà Nội ký năm 2017,  đi qua cổng trường tiểu học Chu Văn An.

Báo Công luận

Trước đó, đoạn đường này không hề có dây chắn hôm nay mới thấy có dây căng chắn và cảnh báo, cô Nguyễn Thị Huệ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An cho hay và nói: "Chúng tôi đã phối hợp với bên thi công để có giải pháp như chăng dây cảnh báo với toàn bộ công trình này. Trong đêm (14/9) bên thi công sẽ giải phóng ngay các cấu kiện, vật liệu xây dựng chưa dung đến để cho học sinh đi lại thuận tiện hơn. Trường cũng đã căng dây, rào chắn barie để cảnh báo học sinh, phụ huynh".

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được tại cổng trường Tiểu học Chu Văn An.

Empty
Báo Công luận
Báo Công luận

Các ống cống, bê tông... đều làm cho các em nhỏ tò mò, chơi đùa trên đó.

Báo Công luận

Nhiều em chọn giải pháp thay vì đi đường cổng chính để về thì chui qua dây chắn, đi qua đoạn đường đang thi công để ra trục đường ngoài.

Báo Công luận
Báo Công luận

Một số em nhỏ trượt ngã ở đây.

Báo Công luận

Mặt đất lởm chởm thép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn mà trẻ nhỏ vẫn chưa nhận thức được.

Báo Công luận
Báo Công luận

Nhiều phụ huynh thay vì dặn dò con là phải đi ra từ cổng chính, đã dẫn con mình chui qua dây chắn, đi xuyên qua phần đất đang tập kết rất nhiều vật liệu thi công.

Báo Công luận
Báo Công luận

Khu vực này đã dừng thi công trước ngày khai giảng 5/9 vừa qua. Theo như Hiệu trưởng trường thông tin thì đây không phải là công trình thi công của quận Tây Hồ, mà nó thuộc BQL các công trình giao thông TP Hà Nội nên trường chỉ trao đổi được với chính quyền địa phương nhưng cũng được 1 thời gian khá rất lâu rồi vẫn chưa có giải pháp.

Thanh Xuân

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục