(CLO) Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà bị cấm thầu 6 tháng. Ngày 12/2, Bệnh viện Y học cổ truyền Huế đã thu hồi thông báo xử lý nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia.
Như đã thông tin, ngày 5/2/2025, Bệnh viện Y học cổ truyền (Sở Y Tế TP Huế) đã ban hành quyết định về việc xử lý nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà có địa chỉ tại số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Công ty Cổ phần Thương mại Dược – Vật tư Y tế Khải Hà. Ảnh: Cty Khải Hà
Theo Bệnh viện Y học cổ truyền, Công ty Khải Hà đã không thực hiện đối chiếu tài liệu khi được mời, nhà thầu đã vi phạm khoản a, mục 1 Điều 18 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024.
Đồng thời, nhà thầu Công ty cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu theo quy định trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư/Bên mời thầu, nhà thầu đã không thực hiện đúng cam kết của nhà thầu trong Đơn dự thầu.
Từ hành vi trên, Bệnh viện Y học cổ truyền chỉ rõ hình thức xử phạt là đăng tải danh sách nhà thầu và các tài liệu liên quan trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
"Nhà thầu có tên trong danh sách này sẽ bị nêu tên trên hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng theo đúng cam kết của nhà thầu trong Đơn dự thầu", quyết định nêu.
Thông tin mới nhất PV có được, ngày 12/2, Bệnh viện Y học cổ truyền đã ban hành Quyết định số 88, thu hồi thông báo xử lý nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu.
Cụ thể, Bệnh viện Y học cổ truyền quyết định tịch thu bảo lãnh dự thầu gói số 3: Gói thầu dược liệu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua thuốc của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2025, 2026 và thu hồi thông báo xử lý vi phạm trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia của Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà.
Quyết định thu hồi thông báo xử lý nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu
Lý do thu hồi thông báo xử lý được đưa ra, nhà thầu đã giải trình với chủ đầu tư do giai đoạn cận Tết nên quá trình nộp thư bảo lãnh bị chậm trễ theo Công văn số 12/CV-DKH. Sau đó, nhà thầu đã trực tiếp nộp bản gốc thư bảo lãnh vào ngày 07/02/2025.
Được biết, tại văn bản Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà gửi tới Bệnh viện Y học cổ truyền, ngày 7/2, đơn vị này cho biết, sau khi nhận được Công văn mời đối chiếu tài liệu số 11/BVYHCT-TCG ngày 13/1/2025 của Chủ đầu tư/Bên mời thầu, nhà thầu không có nhân sự sẵn có tại địa phương và khoảng cách địa lý nên đã không đến đối chiếu trong thời gian quy định.
Sau đó, Chủ đầu tư/Bên mời thầu đã gửi Công văn số 49/BVYHCT-TCG ngày 21/1/2025 về việc thông báo thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu, nhà thầu đã chuẩn bị thư bảo lãnh bản gốc đúng theo Công văn nhưng do trong giai đoạn cận Tết nên quá trình nộp thư bảo lãnh bị chậm trễ.
Ngày 5/2/2025, nhà thầu nhận được quyết định đăng tải vi phạm không đến đối chiếu tài liệu của phía Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 63/QĐ-BVYHCYT ngày 5/1/2025.
''Công ty cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà kính mong Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, tạo điều kiện cho Công ty tiến hành bị xử phạt vi phạm theo quy định và gỡ thông báo vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia", Công ty Khải Hà nêu.
Liên quan đến thông tin trên, trao đổi nhanh với PV báo Nhà báo và Công luận, ông Trần Đức Sáo - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền cho biết, vì Công ty Khải Hà đến đối chiếu tài liệu bị muộn nên đơn vị không chấp nhận và xử phạt bằng cách tịch thu bảo lãnh dự thầu gói số 3 với số tiền 11 triệu đồng.
"Họ không trúng thầu được nữa, họ tới bị trễ là họ sai rồi, mình phải ra quyết định xử phạt họ theo quy định, họ cũng đã biết họ sai và đồng ý", Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền cho hay.
Về phía Công ty cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà, thông tin tới PV, đại diện công ty cho biết, sau khi nhận được Quyết định số 63/QĐ-BVYHCT ngày 5/2/2025 từ chủ đầu tư là Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế, công ty đã gửi công văn phản hồi trình bày về lý do vi phạm và được chủ đầu tư chấp thuận.
"Như vậy, đồng nghĩa với việc chúng tôi không bị xử lý vi phạm là bị khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong vòng 6 tháng", đại diện công ty cho biết.
Được biết, Công ty cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà có địa chỉ tại số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Vốn điều lệ của công ty là 62.686.000.000 VNĐ.
Về hoạt động đấu thầu, theo thống kê sơ bộ Công ty cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà đã tham gia hơn 250 gói thầu, trong đó trúng hơn 220 gói, với tổng giá trị trúng thầu lớn.
Công ty Khải Hà tham gia hoạt động đấu thầu tại nhiều địa phương trên cả nước như: Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Nội, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Hải Dương, Đắk Lắk, Lai Châu...
Theo giới thiệu, Công ty Khải Hà thành lập tháng 3/2005 với ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất, kinh doanh thuốc từ dược liệu, thuốc cổ truyền, dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; nuôi trồng, chế biến dược liệu; khám chữa bệnh bằng phương pháp Y học cổ truyền.
(CLO) Chiều 13/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, thảo luận về dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), các đại biểu cho rằng: Cần cân nhắc quy định xem xét, thông qua các luật của Quốc hội tại 1 kỳ họp bởi việc xem xét kỹ lưỡng các dự thảo luật trong 2 hay nhiều kỳ họp là sự cẩn trọng cần thiết trong công tác xây dựng luật.
(CLO) Trong hơn một thế kỷ qua, các hãng xe hơi được định danh bởi những mẫu xe họ sản xuất. Thế nhưng, cục diện ngành công nghiệp này đang thay đổi nhanh chóng khi nhiều thương hiệu lớn không còn chỉ tập trung vào việc chế tạo ô tô, mà muốn chuyển mình thành những công ty công nghệ thực thụ.
(CLO) Ngày 13/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Đồng Hới và Thị ủy Ba Đồn. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn JBS S.A. mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh, như chăn nuôi, chế biến thịt, nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực cây công nghiệp, chế biến cà phê…; JBS S.A có thể liên doanh, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hoặc đầu tư trực tiếp; hợp tác đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; đồng thời kết nối các doanh nghiệp khác hợp tác, đầu tư với Việt Nam.
(CLO) Lễ hội Kinh Dương Vương năm 2025 thể hiện niềm tôn kính của các thế hệ con Lạc - cháu Hồng đối với vị Vua Thủy tổ nước Nam, đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi.
(CLO) Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà bị cấm thầu 6 tháng. Ngày 12/2, Bệnh viện Y học cổ truyền Huế đã thu hồi thông báo xử lý nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia.
(CLO) Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to, gây ngập úng cục bộ do ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động giữa Biển Đông. Ngày 14/2, không khí lạnh tiếp tục tác động tới Bắc Bộ, Trung Bộ gây mưa, trời rét.
(CLO) Ngày 13/2/2025, 100% quận, huyện, thành phố trên địa bàn TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; thực sự là ngày “Hội Tòng quân” của địa phương tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
(CLO) Tại Hội nghị Cung cấp thông tin báo chí và Giao ban báo chí tuần 7 năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng thông tin về việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế năm 2025 theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ và thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng tháng 1 năm 2025.
(CLO) Ngày 13/2, Công an tỉnh Bình Phước thông tin, đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối tượng Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.
(CLO) Sau nhiều giờ nỗ lực giải phóng hiện trường vụ xe chở gỗ lật chắn ngang, quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) đã thông tuyến trở lại vào trưa 13/2.
(CLO) Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP.Thanh Hóa bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
(CLO) Công ty Cổ phần Thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà được xác định vi phạm đấu thầu, không thực hiện đối chiếu tài liệu khi được mời, không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu theo quy định, không thực hiện đúng cam kết của nhà thầu trong Đơn dự thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 6 tháng.
(NB&CL) Ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, vấn đề phòng, chống lãng phí là vấn đề cực kỳ quan trọng, cực kỳ cấp thiết trong bối cảnh hiện nay để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(CLO) Quá trình thi công dự án Nâng cấp, mở rộng đường từ QL45 đi đường Nghi Sơn – Sao Vàng, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá do UBND xã Tế Thắng làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Phương Hà có dấu hiệu thi công không đúng thiết kế.
(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Chư Prông (Gia Lai) với tổng số tiền sai phạm hơn 2,7 tỷ đồng.
(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh, nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới.
(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
(CLO) Dự án tu bổ, tôn tạo đình Tảo Khê, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức được đầu tư hàng chục tỷ đồng. Công trình đã được UBND huyện Mỹ Đức tổ chức lễ khánh thành nhưng phần cổng đình cũ có dấu hiệu bị phá bỏ, không tu bổ?