Congo và Rwanda ký thỏa thuận hòa bình tại Mỹ
(CLO) Ngày 25/4, Congo và Rwanda đã ký một thỏa thuận tại Washington, cam kết soạn thảo một hiệp định hòa bình trước ngày 2/5, nhằm chấm dứt bạo lực ở miền đông Congo.
Lễ ký do Mỹ làm trung gian, có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Congo Therese Kayikwamba Wagner và Ngoại trưởng Rwanda Olivier Nduhungirehe. Thỏa thuận này mở ra cơ hội cho các khoản đầu tư lớn của Mỹ vào nguồn khoáng sản phong phú của Congo, bao gồm tantalum, vàng, đồng, cobalt và lithium.

Thỏa thuận được ký trong bối cảnh nhóm phiến quân M23, được cho là do Rwanda hậu thuẫn, chiếm hai thành phố lớn nhất ở miền đông Congo kể từ tháng 1/2025, làm gia tăng bạo lực. Liên hợp quốc và các nước phương Tây cáo buộc Rwanda cung cấp vũ khí và quân cho M23, nhưng Rwanda phủ nhận, cho rằng quân đội của họ chỉ tự vệ trước quân đội Congo và các nhóm dân quân liên quan đến cuộc diệt chủng Rwanda năm 1994.
Ông Nduhungirehe cho biết thỏa thuận mở đường cho một hiệp định hòa bình toàn diện, đồng thời thúc đẩy các chuỗi giá trị kinh tế khu vực, kết nối hai nước với sự tham gia của các nhà đầu tư Mỹ.
Mỹ đang đàm phán đầu tư hàng tỷ USD vào Congo, quốc gia có trữ lượng khoáng sản lớn, đặc biệt là cobalt và lithium, vốn là nguyên liệu quan trọng cho điện thoại di động và xe điện. Rwanda cũng đang thảo luận với Washington về một thỏa thuận khoáng sản riêng.
Qatar cùng với Mỹ, đóng vai trò trung gian quan trọng. Vào tháng 3/2025, Qatar đã tổ chức cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Congo Felix Tshisekedi và Tổng thống Rwanda Paul Kagame, dẫn đến lời kêu gọi ngừng bắn. Thỏa thuận ngày 25/4 được mô tả là “tuyên bố nguyên tắc”, đặt mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế chung, với các chi tiết cụ thể sẽ được hoàn thiện trong vài tháng tới.