Thế giới 24h

COP30: Cam kết chi 300 triệu USD cho sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu

Cao Phong (theo COP30, Reuters) 14/11/2025 12:55

(CLO) Trong bối cảnh hơn nửa triệu người trên toàn thế giới tử vong mỗi năm do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng, một nhóm các tổ chức từ thiện đã cam kết chi 300 triệu USD để phát triển các giải pháp cứu người.

Số tiền được công bố trong tuần này tại các cuộc đàm phán khí hậu COP30 ở Brazil, nhằm mục đích phát triển dữ liệu và tìm ra các khoản đầu tư tốt nhất để giải quyết các rủi ro ngày càng tăng từ nắng nóng cực đoan, ô nhiễm không khí và bệnh truyền nhiễm.

Bà Estelle Willie, Giám đốc chính sách y tế và truyền thông của Quỹ Rockefeller, một trong những nhà tài trợ, cho biết: “Chúng tôi là một tổ chức từ thiện. Chúng tôi không thể chỉ mãi lấp đầy các lỗ hổng và hồi sinh một mô hình phát triển đang chết dần. Vì vậy, những gì chúng tôi đang cố gắng làm là thông qua nguồn vốn từ thiện, chúng tôi có thể bắt đầu thử nghiệm và xác thực các giải pháp mới thông qua công việc này và cùng nhau hợp tác”.

Screenshot 2025-11-14 at 10.28.22
Nắng nóng cực đoan ảnh hưởng hàng tỷ người trên thế giới.

Brazil, nước chủ nhà COP30, đã khởi động một sáng kiến có tên Kế hoạch Hành động Y tế Belem để khuyến khích các quốc gia giám sát và phối hợp chính sách y tế liên quan đến khí hậu giữa các bộ và ban ngành khác nhau.

Nỗ lực này là một phần trong trọng tâm rộng hơn của Brazil tại các cuộc đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc nhằm tăng cường khả năng của các quốc gia trong việc chuẩn bị và thích ứng với các tác động khí hậu ngày càng tồi tệ, bao gồm lũ lụt, cháy rừng, hạn hán, bão và bão lớn.

Số tiền 300 triệu USD mới được cam kết bổ sung vào khoản 1-2 tỷ USD từ ngân sách công hiện đang được chi cho việc nghiên cứu các tác động sức khỏe liên quan đến khí hậu, theo một nghiên cứu năm 2023 trên tạp chí PLOS.

Các chuyên gia cho biết vẫn cần thêm nhiều nguồn lực hơn nữa.

Bà Willie nói: “Những tiến bộ về sức khỏe đang suy giảm. Chúng ta đã đạt được những thành tựu khó khăn trong y tế thông qua công nghệ, thông qua hệ thống y tế toàn cầu. Nhưng biến đổi khí hậu hiện đang làm trầm trọng hơn mọi vấn đề sức khỏe toàn cầu”.

Một báo cáo vào tháng 10 trên tạp chí khoa học The Lancet ước tính số ca tử vong hàng năm do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng bị làm trầm trọng hơn bởi biến đổi khí hậu là gần 550.000 người.

Báo cáo cho biết thêm, 150.000 ca tử vong hàng năm khác có thể liên quan đến ô nhiễm không khí, thường từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch nhưng cũng do cháy rừng ngày càng tồi tệ, trong khi một số bệnh truyền nhiễm cũng đang gia tăng. Các ca bệnh sốt xuất huyết được báo cáo cũng tăng 49% kể từ những năm 1950.

Các cơ quan của Liên hợp quốc vào tháng 8 ước tính khoảng một nửa dân số thế giới, tức hơn 3,3 tỷ người, hiện đang phải vật lộn với tình trạng nắng nóng gia tăng.

Ông John-Arne Røttingen, Giám đốc điều hành của Wellcome Trust, một nhà tài trợ khác, cho biết: “Những cảnh báo từ các nhà khoa học về biến đổi khí hậu đã trở thành hiện thực. Và rõ ràng là không phải tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng như nhau”.

Ông nói, những người dễ bị tổn thương nhất là trẻ em, phụ nữ mang thai, người già và người lao động ngoài trời, cùng với "những cộng đồng có ít nguồn lực nhất để ứng phó".

Các nhà tài trợ khác trong Liên minh Nhà tài trợ Khí hậu và Sức khỏe vừa được công bố bao gồm Quỹ Gates, Bloomberg Philanthropies và Quỹ IKEA. 27 tổ chức từ thiện khác đã ký kết tham gia nhưng chưa cam kết tài chính.

    Nổi bật
        Mới nhất
        COP30: Cam kết chi 300 triệu USD cho sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO