Covid-19 gây khó khăn, người nước ngoài đua nhau lấy xe riêng làm taxi bất hợp pháp ở Hàn Quốc

Thứ ba, 07/12/2021 20:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một bộ phận người nước ngoài tận dụng có xe riêng, nhận chở khách như taxi ở các khu vực tập trung đông người nước ngoài như thành phố Hwaseong, Ansan, Incheon...

"Trong bối cảnh khó khăn vì Covid-19, người nước ngoài đang điều hành taxi bất hợp pháp và cướp tất cả khách hàng, vì vậy thiệt hại về sinh kế cho taxi chính thống là quá lớn”, Ha So-yeon, một tài xế taxi đậu tại quận Hyangnam, thành phố Hwaseong, Hàn Quốc cho biết.

covid 19 gay kho khan nguoi nuoc ngoai dua nhau lay xe rieng lam taxi bat hop phap o han quoc hinh 1

Người nước ngoài đậu xe trước một siêu thị ở Hyangnam, Hwaseong để mời chào taxi bất hợp pháp. (Nguồn: joongboo.com).

Theo một số nguồn tin, nhiều tài xế taxi than phiền vì "taxi bất hợp pháp của người nước ngoài" đang phổ biến ở quận Hyangnam và Yanggam, thành phố Hwaseong, nơi có nhiều lao động nước ngoài. Một số người nước ngoài sử dụng ô tô riêng của họ để kinh doanh vận tải bất hợp pháp cho người nước ngoài cùng quốc tịch, và số lượng người sử dụng taxi đã giảm mạnh đối với taxi chính thống khiến sinh kế của nhóm này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trên thực tế, trước một siêu thị nằm ngay trước quầy taxi ở Hyangnam, một nhóm người nước ngoài đã đậu xe và chào mời taxi với người nước ngoài cùng quốc tịch.

Họ điều hành taxi bất hợp pháp bằng cách tiếp cận những người nước ngoài đang xếp hàng tại các quầy taxi và người nước ngoài bước ra từ siêu thị, hỏi “Taxi?”, Giao tiếp bằng tiếng nước ngoài và đưa khách hàng lên xe của họ.

Một tài xế taxi chính thống cho biết: “Tôi đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát và nhờ Tòa thị chính Hwaseong giúp đỡ, nhưng taxi bất hợp pháp vẫn đang gia tăng”, anh nói.

Một tài xế taxi khác cho biết: “Tôi đã đếm có bao nhiêu taxi trái phép cho người nước ngoài đang hoạt động, khoảng hơn 150 chiếc”.

Khi tình trạng này tiếp diễn, thành phố Hwaseong đã bắt đầu đàn áp và hướng dẫn, chẳng hạn như phân phát các tài liệu quảng cáo về việc cấm phương tiện giao thông cá nhân và xe cho thuê có trả phí, đồng thời treo các biểu ngữ quanh khu vực, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc xác minh tại chỗ hoặc thu thập bằng chứng.

“Trong trường hợp taxi bất hợp pháp vẫn hoạt động, rất khó để đưa ra bằng chứng như kiểm tra hiện trường nơi người dùng sử dụng taxi và trả tiền cho họ”, một quan chức thành phố cho biết.

Cảnh sát nắm được tình hình này và đã bày tỏ quan điểm rằng họ sẽ tích cực điều tra.

Một quan chức cảnh sát cho biết: “Việc vận chuyển trả tiền bằng xe ô tô không đăng ký là hoàn toàn vi phạm pháp luật”.

Được biết, xe chở khách không đăng ký đều vi phạm luật thương mại Hàn Quốc và bị xếp vào taxi bất hợp pháp.

Theo khảo sát, gần đây, trên các Group tiếng Việt cũng xuất hiện các bài viết mời chào chở khách. Nếu sử dụng dịch vụ chở khách không đăng ký hợp pháp và chẳng may bị tai nạn, mất đồ... thì hành khách có thể sẽ không nhận được sự bảo hộ của pháp luật Hàn Quốc.

Sơn Tùng (Theo Joong Boo)

Bình Luận

Tin khác

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(CLO) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Đời sống
Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống