COVID-19 tăng cao ở Thái Lan, Bangkok đóng cửa các điểm công cộng

Thứ sáu, 23/07/2021 16:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thái Lan đã đóng cửa các công viên và một số ít địa điểm công cộng còn lại dành cho người dân vào thứ Sáu (23/7), khi quốc gia này ghi nhận mức cao mới về ca nhiễm COVID-19.

Người dân xếp hàng chờ nhận vắc xin COVID-19 tại Trung tâm tiêm chủng ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 22/7/2021 - Ảnh: AP

Người dân xếp hàng chờ nhận vắc xin COVID-19 tại Trung tâm tiêm chủng ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 22/7/2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Việc hạn chế gần như hoàn toàn việc di chuyển ở thủ đô được đưa ra khi Thủ tướng yêu cầu các quan chức tìm cách đưa người bệnh vào bệnh viện trong bối cảnh những người nhiễm COVID-19 được tìm thấy đã chết trên đường phố Bangkok.

Bộ Y tế Y tế hôm nay (23/7) báo cáo có 14.575 trường hợp mắc mới và 114 trường hợp tử vong trên khắp cả nước, nâng số ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát năm ngoái lên 3.811 người và số ca nhiễm là 467.707 người.

Gần như tất cả các trường hợp tử vong tại Thái Lan đều xảy ra từ tháng 4, sau một số sự kiện lan rộng và các ngày lễ. Thủ đô Bangkok, nơi có dân số 15 triệu người, là nơi tập trung nhiều ca bệnh và tử vong nhất.

Chính phủ của Thủ tướng Prayut Cha-o-cha đang ngày càng bị chỉ trích xử lý đại dịch khi chương trình tiêm chủng chậm còn các ca nhiễm tăng đột biến do biến thể Delta dễ lây lan. Chính phủ của ông đã bị chỉ trích dữ dội sau khi báo cáo rằng những người chờ điều trị đã chết trên đường phố và trong nhà của họ.

“Quan trọng nhất, chúng tôi phải nghĩ mình có thể làm gì để giảm số ca nhiễm bệnh đang chờ xe cấp cứu ở nhà hoặc trên đường phố”, ông Prayuth nói tại một cuộc họp vào sáng thứ Năm (22/7).

“Phải không để hình ảnh này được nhìn thấy nữa. Đó là trách nhiệm của mọi cơ quan chứ không riêng gì Bộ Y tế. Một số cơ quan liên quan cần tìm cách đưa những bệnh nhân này đến bệnh viện dã chiến”, ông nói về những người thiệt mạng.

Một quan chức của một tổ chức từ thiện đã hỗ trợ nhặt rác cho biết, số người chết vì COVID-19 ở thủ đô đang tăng lên hàng ngày.

Somboon Kwan-on, người đứng đầu Đơn vị cứu trợ thảm họa của Tổ chức Poh Teck Tung, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng nhóm của ông đã thu gom từ 8 đến 10 thi thể mỗi ngày.

Thái Lan cho nhập viện và cách ly bất kỳ ai được phát hiện dương tính với virus Corona, khiến số lượng giường bệnh hiện có trở nên căng thẳng.

Apisamai Srirangsan, phó phát ngôn viên của Trung tâm quản lý COVID-19 của chính phủ, cho biết gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt hôm thứ Sáu 23/7), trong đó có 900 người đang sử dụng máy thở.

Trong khi đó, hơn 20.000 người ở khu vực Bangkok đang chờ đợi trên giường điều trị COVID-19, không bao gồm hơn 2.500 người được cách ly tại nhà hoặc trong môi trường cộng đồng.

Riêng tại Bangkok, 70 người vẫn nằm chờ trên giường bệnh đã ở trong tình trạng nguy kịch.

Porntep Saeheng, Giám đốc Trung tâm Y tế Erawan, nói với AP rằng họ nhận được khoảng 2.000 cuộc gọi mỗi ngày từ bệnh nhân COVID-19 và hơn 3.000 trường hợp mà các trung tâm xử lý vẫn không thể nhận được giường trong các trung tâm trước khi nhập viện.

Bangkok và các tỉnh xung quanh đã bị phong tỏa gần hai tuần.

Các hạn chế hơn nữa về di chuyển và lệnh giới nghiêm qua đêm đã được thực hiện trong tuần này, đóng cửa tất cả các trung tâm thương mại và cửa hàng ngoại trừ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc. Vào thứ Sáu (23/7), tất cả các công viên công cộng, tiệm làm tóc và tiệm cắt tóc và hầu hết các không gian công cộng đều đóng cửa.

Chính phủ Thái Lan đang “ngồi trên đống lửa” khi không đảm bảo được nguồn cung cấp vắc xin đáng kể. Nước này hiện được cung cấp khoảng 15,38 triệu liều vắc xin. Khoảng 11,8 triệu người Thái Lan, tương đương 17,1% của dân số 69 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h
Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

Thiếu niên bị buộc tội khủng bố trong vụ đâm dao giám mục Sydney

(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).

Thế giới 24h
Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, ông Modi được dự báo sẽ chiến thắng

(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.

Thế giới 24h