CTCP Mía đường Sơn La (SLS) bị xử phạt và truy thu thuế
(CLO) CTCP Mía đường Sơn La vừa có một quý kinh doanh tương đối khởi sắc nhưng đã vừa bị xử phạt và truy thu thuế.
Vừa qua, CTCP Mía đường Sơn La (Mã SLS) đã bị phạt và truy thu thuế do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán. Công ty đã công bố thông tin nhận được quyết định xử phạt từ Cục Thuế tỉnh Sơn La.
Số tiền thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương nhân viên bị khai sai là 7,3 triệu đồng. Tổng cộng cả tiền thuế bị truy thu và tiền phạt, tiền chậm nộp thuế mà Mía đường Sơn La phải nộp lại là 9,4 triệu đồng.

Mía Đường Sơn La (SLS) bị phạt và truy thu thuế. (Ảnh TL)
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 (cho kỳ tài chính từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022) thì Mía đường Sơn La ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 341,4 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá vốn hàng bán cũng đồng thời tăng theo quy mô của doanh thu, lên mức 238,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 103 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 33,7% xuống chỉ còn 30,2%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 368 triệu lên 958 triêu đồng.
Đáng chú ý trong kỳ đó là hầu hết các loại chi phí đều gia tăng tương đối mạnh: chi phí tài chính tăng từ 7,8 tỷ đồng lên mức 9,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng từ 408 triệu đồng lên 1,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 8 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các loại chi phí và thuế còn 81,2 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại ngày kết thúc Quý 1 (kỳ tài chính từ 01/07/2022 đến 30/09/2022), tổng tài sản của Mía đường Sơn La đạt 1.228,8 tỷ đồng, giảm 10,9% so với thời điểm đầu kỳ. Trong đó, nợ phải trả chiếm 487,9 tỷ đồng. Chỉ tiêu về vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận ở mức 329 tỷ đồng, giảm đi hơn 183,2 tỷ đồng. Điều này cho thấy công ty đang giảm dần quy mô hoạt động khi thu hẹp lại các khoản vay ngắn hạn để kinh doanh. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn không thay đổi nhiều, vẫn ghi nhận ở mức 50,1 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu ghi nhận ở mức 740,9 tỷ đồng, có giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu chỉ chiếm 97,9 tỷ đồng. Một điều đáng chú ý khác đó là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tới 583,1 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong cơ cấu vốn chủ sở hữu.