"Cửa hàng 0 đồng" ở An Giang: Ai thiếu đến lấy, ai thừa đến cho

05/10/2022 19:35

(CLO) Nhiều năm qua, "Cửa hàng 0 đồng" ở huyện Tân Phú (An Giang) đã giúp hàng nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn có được quần áo mới cho bản thân và gia đình.

Hoạt động từ tháng 8/2017, “Cửa hàng 0 đồng” tại huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) luôn sáng đèn, chào đón những ai có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ.

cua hang 0 dong o an giang ai thieu den lay ai thua den cho hinh 1

Bài liên quan

Ký túc xá đón hàng trăm sinh viên đến ở miễn phí

Gia Lai: Cô giáo mầm non mở lớp xóa mù chữ miễn phí cho dân làng

Bí thư 8X “nghiện” thiện nguyện, mong ước định hướng tư duy đổi mới cho giới trẻ

Miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm thiện nguyện từ Vĩnh Phúc vào TP. HCM

Hàng tuần, “Cửa hàng 0 đồng” phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6, phân công người trực để tiếp nhận và cho sản phẩm. Về sau có 2 cá nhân tự nguyện thay nhau trực, thỉnh thoảng còn đóng góp thêm vật phẩm. Được biết, đây là cửa hàng do Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Phú Tân quản lý.

Gọi là cửa hàng nhưng nơi đây không nhằm kinh doanh mà đơn thuần là chỗ để ai thiếu đến lấy, ai dư đến cho. Từ người bán hàng rong đến sinh viên, người đi làm..., hễ ai cần đồ gì thì đến lấy, ai có đồ dư thì mang đến ủng hộ.

cua hang 0 dong o an giang ai thieu den lay ai thua den cho hinh 2

Người dân thoải mái lựa chọn những bộ quần áo ưng ý tại cửa hàng mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Theo bà Lê Thị Kim Linh (Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Phú Tân), khi “Cửa hàng 0 đồng” khai trương, những người nghèo trên địa bàn huyện Phú Tân rất vui mừng, phấn khởi vì đã có nơi để lựa chọn những bộ quần áo ưng ý mà không phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào.

cua hang 0 dong o an giang ai thieu den lay ai thua den cho hinh 3

Các loại quần, áo, váy,... đều được phân loại rõ ràng.

Tuy không gian khiêm tốn nhưng cửa hàng được thiết kế nhiều kệ sắt hợp lý, quần áo cũ được giặt sạch và treo móc, xếp gọn gàng trên kệ để người nhận dễ dàng lựa chọn.

Bà Trần Thị Loan Anh (ngụ thị trấn Phú Mỹ) chia sẻ, bà đã tham gia trực tại cửa hàng từ ngày đầu hoạt động.

cua hang 0 dong o an giang ai thieu den lay ai thua den cho hinh 4

Người dân đến nhận quần áo đều được các nhân viên ghi chép rõ ràng.

“Nơi này rất ý nghĩa đối với người nghèo, các nhà hảo tâm đến cho quần áo thường xuyên và khá chất lượng. Hàng ngày đều có bình quân chục người đến xin vật phẩm, trở thành địa chỉ quen thuộc của hầu hết người nghèo”, bà Loan Anh nói.

Đến cửa hàng với 4 bao đồ, bà Trần Thị Mai Anh (70 tuổi) cho biết, bà không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bà đến ủng hộ quần áo cho cửa hàng.

cua hang 0 dong o an giang ai thieu den lay ai thua den cho hinh 5

Quần áo tại cửa hàng phần lớn đến từ các mạnh thường quân trên địa bàn.

“Đây là toàn bộ quần áo mới. Vì tôi kinh doanh quần áo, giờ không bán nữa, thay vì bỏ hay thanh lý thì tôi nghĩ đem đến đây giúp người sẽ tốt hơn. Lớn tuổi rồi nên tôi chỉ mong giúp được gì thì giúp”, bà Mai Anh tâm sự.

Bằng tấm lòng yêu thương, san sẻ, “Cửa hàng 0 đồng” cho và nhận đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Trong đó người cho thì hạnh phúc khi được sẻ chia khó khăn với người khác, còn người nhận thì mừng rỡ, phấn khởi khi được nhận những bộ đồ ấm áp nghĩa tình, quý hơn hết đó là tình thương được lan tỏa trong cộng đồng.

cua hang 0 dong o an giang ai thieu den lay ai thua den cho hinh 6

Những bộ quần áo đều do các tình nguyện viên tận tay chọn lọc.

Đến cửa hàng mua những đồ dùng cần thiết với giá 0 đồng, bà Đinh Thị Cúc (55 tuổi), chia sẻ rằng bản thân đi làm thuê hoàn cảnh lại khó khăn, cầm món đồ vừa chọn mua cho con chị bộc bạch: “Tôi mong những cửa hàng 0 đồng được duy trì và phát triển hơn nữa, không chỉ ở đây mà còn xuất hiện ra ở vùng sâu vùng xa để nhiều người có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ. Bản thân tôi trước kia mặc một chiếc áo hơn 5 năm, dù rách, cũ nhưng cũng không thay được áo mới. Giờ đây nhờ cửa hàng, tôi mới có cơ hội thay chiếc áo khác”.

cua hang 0 dong o an giang ai thieu den lay ai thua den cho hinh 7

Bà Lê Thị Kim Linh chia sẻ, "Cửa hàng 0 đồng" là một trong những phương thức giúp đỡ, xoa dịu sự khó khăn, cực nhọc của người dân trên địa bàn.

Tính từ đầu năm đến tháng 9/2022, cửa hàng đã thu nhận 4.340 kg quần áo, gần 300 lượt người đến nhận. Đồng thời, số lượng quần áo hỗ trợ bà con miền Trung chống lũ cũng lên đến 6.000 kg.

cua hang 0 dong o an giang ai thieu den lay ai thua den cho hinh 8

“Nguồn hàng” tại đây được nhập về từ khắp nơi, từ cá nhân đến cơ quan đoàn thể.

Không chỉ riêng quần, áo, tính trong 6 tháng đầu năm, Hội bảo trợ còn tổ chức vận động tổ số tiền gần 1 tỷ 693 triệu đồng, giúp đỡ cho 3.961 người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 36 căn nhà cho hộ nghèo; tổ chức khám bệnh cấp thuốc, xe cấp cứu, cấp xe lăn, phẫu thuật tim, mắt hoàn toàn miễn phí,…

Nhớ lại khoảng thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh, bà Linh là một trong những người đi vào tâm dịch như TP HCM để giúp đỡ, hỗ trợ thuốc, thực phẩm cho người dân. 

“Ngày đó đi gia đình cũng lo lắm, nhưng bản thân tôi và những người khác đều ‘không sợ chết’. Chúng tôi muốn giúp được càng nhiều người càng tốt. May mắn là tất cả đều khỏe mạnh sau đợt dịch ấy”, bà Linh kể.

    Nổi bật
        Mới nhất
        "Cửa hàng 0 đồng" ở An Giang: Ai thiếu đến lấy, ai thừa đến cho
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO