Cuộc chiến bản quyền giữa các chính phủ và các “đại gia công nghệ”: Vẫn cần có nhau…

Thứ năm, 04/03/2021 10:15 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Tới thời điểm này, cuộc chiến bản quyền tin tức giữa Facebook và Australia đã có những thỏa thuận bước đầu.

Nhưng cũng chính từ những thỏa thuận bước đầu ấy, dù chưa ai có thể khẳng định cuộc chiến bản quyền rồi sẽ diễn tiến như thế nào, nhưng có thể thấy rõ, trong tương lai ngành báo chí thế giới sẽ có những ngã rẽ mới, và dù đối đầu hay đối thoại, thì nhìn vào bối cảnh truyền thông công nghệ hiện nay, giữa báo chí và các tập đoàn công nghệ vẫn sẽ hiện diện mối quan hệ “cộng sinh”.

Cần nhau để tồn tại

Đó là hàm ý mà phía Facebook dường như mong muốn phía Chính phủ Australia và báo chí nói riêng cũng như các chính phủ đang có ý định “đứng về phe Australia” và báo chí nói chung thấu hiểu sau những đối đầu, tranh cãi thời gian qua.

_117159730_facebookyes

Tới thời điểm này, với việc không còn giữ những khăng khăng ban đầu rằng, “những lợi ích thu được từ việc chia sẻ nguồn thông tin trên mạng xã hội Facebook với các đơn vị báo chí địa phương là rất ít, chỉ chiếm khoảng 4% doanh thu của công ty”, rằng, “Bộ Quy tắc thương lượng truyền thông bắt buộc mà chính phủ Australia theo đuổi đang thiên về hướng có lợi nhiều hơn cho các hãng truyền thông”, đồng thời cũng rút lại ý định “xóa bỏ nội dung tin tức của các tổ chức truyền thông Australia khỏi nền tảng mạng xã hội của mình” cũng đủ cho thấy Facebook nhận diện rõ họ không tiếp tục giữ thái độ “căng hết mức”, ngạo mạn và bất cần quá mức với giới báo chí. Thậm chí, việc bà Campbell Brown - Phó Chủ tịch về đối tác tin tức toàn cầu của Facebook, đã phải ra tuyên bố phát ngôn rằng nói Facebook sẽ tiếp tục đầu tư vào tin tức trên thế giới, cũng cho thấy mạng xã hội đã bước đầu “hiểu chuyện”.

Nhưng về phần mình, bản thân giới báo chí cũng không thể “phủ nhận sạch trơn” những tác động mà Facebook đã ảnh hưởng đến đời sống báo chí. Lời khẳng định của Facebook trong loạt những tranh cãi vừa qua rằng năm 2020, mạng công nghệ này tạo ra khoảng 5,1 tỷ kết nối miễn phí tại Australia, có giá trị ước tính lên tới 407 triệu AUD (321,53 triệu USD) cho các đơn vị báo chí địa phương, có thể cần phải kiểm chứng nhưng thiết nghĩ vẫn có tỷ lệ xác thực nhất định trong đó. Điều đó đồng nghĩa với việc, báo chí truyền thống có lợi ích từ việc mạng xã hội, các hãng công nghệ như Facebook, Google sử dụng tin tức của họ. Việc Chính phủ Australia đã phát đi tín hiệu sẽ tạo điều kiện để Google và Facebook có thêm thời gian ký các thỏa thuận thương mại với các hãng tin tức trong nước về việc tham gia các sản phẩm tin tức của Google News Showcase và Facebook News cũng cho thấy phần nào tính chất tương hỗ giữa báo chí và các tập đoàn công nghệ.

Thay đổi thái độ, thay đổi tương lai

Theo nhiều nhà quan sát, vấn đề cốt lõi còn lại, một khi cuộc chiến giữa báo chí và các đại gia công nghệ hay còn gọi là Big Tech khép lại, là tương lai của báo chí cũng như cái nhìn của giới công nghệ về sự hợp tác với báo chí sẽ thay đổi như thế nào. Như Trang Xa lộ toàn cầu đã nói trong số báo trước, điều cốt lõi là sự ngạo mạn cố hữu, cái tâm lý “báo giới phải cần ta” của giới công nghệ lâu nay phải bị xóa bỏ và trên hết là “công lý phải được thực thi”. Nói điều này, bởi một thực tế rõ ràng rằng, dù diễn giải theo cách nào, thì các Big Tech như Facebook, như Google không thể phủ nhận rằng họ đã kiếm tiền trên chất xám của báo giới. Từ cách đây gần 3 năm, một nghiên cứu từ Liên minh Truyền thông tin tức đăng trên tờ The New York Times ước tính Google kiếm được 4,7 tỷ USD doanh thu quảng cáo gắn với ngành báo chí trong năm 2018. Một khảo sát mới đây của Đại học Canberra (Úc) cho thấy có đến 46% người được hỏi cho biết họ sử dụng các mạng xã hội như Facebook để đọc tin tức. Vậy, tin tức ấy đến từ đâu nếu không phải là từ các cơ quan báo chí truyền thống? Còn theo một báo cáo của Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc (ACCC), Google và Facebook kiếm được nguồn thu khổng lồ từ quảng cáo trực truyến nhờ thu hút người dùng truy cập vào các nền tảng của họ thông qua việc sử dụng những dòng tiêu đề, đoạn trích nội dung tin tức hoặc đường link dẫn đến các bài báo. Như vậy, rõ ràng, không nhờ tin tức báo chí, Google và Facebook lấy đâu ra chừng ấy doanh thu?

_117081328_zuck-getty-1

Đã đến lúc, các Big Tech phải nhận diện được một cách chân xác nhất thực tế ấy và chính họ, không ai khác phải trả lại công bằng cho báo chí, hay nói như Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg, “phải củng cố khuôn khổ để đảm bảo các hãng tin tức được trả công xứng đáng”, “khắc phục được sự bất công bằng kinh tế giữa công nghệ và báo chí”.  “Trả thế nào cho xứng đáng” lại là một góc độ khác, hứa hẹn nhiều tranh luận gay gắt nữa, nhưng điều quan trọng nhất là câu chuyện “trả phí bản quyền tin tức cho báo chí” phải được bắt đầu một cách thực sự nghiêm túc. Và điều quan trọng nhất, là những động thái ấy chắc chắn sẽ giúp tạo dựng một ngã rẽ mới cho tương lai của ngành truyền thông. Trong tương lai ấy, báo chí truyền thống có vị trí, tiếng nói xứng đáng với vị thế mà họ đáng được hưởng, và các Big Tech, dưới áp lực của hàng loạt các chính phủ, sẽ phải có mối quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi với báo chí, chứ không còn là chuyện ban ơn như bấy lâu.

Hà Trang

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo