Cuộc thi chạy Ekiden "Nhật Bản trong lòng Việt Nam" lần thứ III - 2018

(CLO) Ngày 4/11, tại Công viên Yên Sở (Hà Nội), Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) đã tổ chức Cuộc thi chạy Ekiden - "Nhật Bản trong lòng Việt Nam" lần thứ III – 2018. Thu hút gần 200 VĐV tham gia, Ekiden 2018 đã tạo ra bầu không khí giao lưu sôi nổi, khỏe khoắn, khơi dậy niềm đam mê thể thao cho những người tham dự.

Gần 200 VĐV gồm người Việt Nam và Nhật Bản tham gia cuộc thi. Ảnh: Mai Hoa 

Cuộc thi chạy Ekiden - "Nhật Bản trong lòng Việt Nam" 2018 nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Ekiden là hình thức chạy tiếp sức phổ biến tại Nhật Bản. Tại đây, các thành viên trong đội sẽ chạy và trao tay nhau dải băng tiếp sức "Tatsuki" tại một vị trí được quy định. Kết quả của đội là tổng thời gian chạy của tất cả các thành viên. "Tatsuki" là hình ảnh biểu tượng của sự đoàn kết, hữu nghị và gắn kết giữa con người với con người.

Các đội thi gồm cả người lớn và trẻ em, giúp gắn kết, lan tỏa niềm đam mê thể thao. Ảnh: Tuệ Minh

Tham dự cuộc thi năm nay có 50 đội tương ứng 200 thành viên (gồm cả người Việt Nam và Nhật Bản) tranh tài với tổng quãng đường là 17km tại các hạng mục: Ekiden (Chạy đồng loạt), Ekiden (Nam nữ hỗn hợp) và marathon trẻ em. Mỗi đội gồm 4 thành viên, trong đó có ít nhất 2 thành viên là người Nhật Bản. Ngoài ra, trẻ em trong độ tuổi tiểu học cũng được tham gia với đường chạy dài 1,5km.

Nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi cán đích. Ảnh: Tuệ Minh

Trao đổi với báo giới, ông Hiyama - thành viên Ban thư ký cuộc chạy cho biết: "Đây là lần thứ 3 cuộc chạy Ekiden được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Việt Nam và Nhật Bản. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ khăng khít giữa Việt Nam và Nhật Bản, tạo ra bầu không khí giao lưu, sôi nổi, khỏe khoắn, đậm chất thể thao cho những người tham dự".

Cuộc thi chạy Ekiden - "Nhật Bản trong lòng Việt Nam" 2018 nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Ảnh: DV

So với 5 gian hàng của lần tổ chức thứ II - năm 2017, ở lần tổ chức thứ III năm nay, Ban tổ chức đã bố trí 10 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động bên lề sôi nổi và hấp dẫn cũng được tổ chức dịp này.

L.V

Xem thêm

Cần hệ sinh thái công nghiệp văn hoá đủ mạnh

Cần hệ sinh thái công nghiệp văn hoá đủ mạnh

(NB&CL) Hà Nội sở hữu một hệ thống nhà hát đa dạng, đội ngũ nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn đông đảo cùng kho tàng di sản văn hóa đặc sắc. Thế nhưng, dù giàu tiềm năng, sân khấu Thủ đô vẫn chưa tạo được sức bật để trở thành một động lực của công nghiệp văn hóa. Theo nhiều chuyên gia, điều Hà Nội còn thiếu là một hệ sinh thái đủ mạnh để kết nối các nguồn lực ấy thành chuỗi giá trị bền vững.

Hà Tĩnh khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm năm 2026

Hà Tĩnh khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm năm 2026

(CLO) Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh không chỉ là nơi hội tụ những lời ca, tiếng hát ngọt ngào mà còn là ngày hội của những người yêu di sản, tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên giao lưu, học hỏi, trao truyền kinh nghiệm.

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm Nhà văn hóa - Khu thể thao tại xã Phú Xuyên

Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm Nhà văn hóa - Khu thể thao tại xã Phú Xuyên

(CLO) Chiều 4/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND xã Phú Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên trong chương trình đổi mới hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng tổ chức Ngày hội tôn vinh di sản mỳ Quảng

Đà Nẵng tổ chức Ngày hội tôn vinh di sản mỳ Quảng

(CLO) Ngày hội tôn vinh mỳ Quảng được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/8 tại đình Nại Nam, phường Hòa Cường, với kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu "Đà Nẵng - Điểm đến của ẩm thực đặc sắc Việt Nam”.

Văn hóa kỷ luật Hàn Quốc qua góc nhìn của một du học sinh Việt

Văn hóa kỷ luật Hàn Quốc qua góc nhìn của một du học sinh Việt

(CLO) Là một trong những du học sinh Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Pai Chai (Hàn Quốc), Nguyễn Bảo Kiên (26 tuổi, TP Hải Phòng) cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất không phải sự hiện đại hay phát triển của đất nước này, mà chính là văn hóa kỷ luật đã trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của người dân.

Cỡ chữ bài viết: