Cựu chủ tịch tập đoàn lừa đảo Theranos bị kết án gần 13 năm tù
(CLO) Một tòa án Mỹ đã kết án cựu chủ tịch của Theranos, Ramesh “Sunny” Balwani, 12 năm 11 tháng tù về tội lừa đảo các nhà đầu tư và các bệnh nhân.
Thẩm phán Edward Davila tại San Jose, California là người đã tuyên án gần 13 năm tù đối với Balwani. Trước đó, người này đã bị bồi thẩm đoàn kết án về hai tội âm mưu và 10 tội lừa đảo vào tháng 7.

Cựu chủ tịch Theranos, Ramesh Balwani. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Elizabeth Holmes lĩnh án hơn 11 năm tù trong vụ 'lừa đảo thế kỷ' Theranos
Cựu CEO Theranos, Elizabeth Holmes bị kết tội và có thể ngồi tù 20 năm
Các công tố viên cho biết Balwani, 57 tuổi, đã âm mưu với "trùm lừa đảo" Holmes, 38 tuổi, đã lừa dối các nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon rằng công ty đã tạo ra những cỗ máy mini có thể thực hiện chính xác một loạt các xét nghiệm chẩn đoán y tế từ một lượng máu nhỏ.
Tuy nhiên, công ty này lại bí mật dựa vào các phương pháp truyền thống để tiến hành xét nghiệm và cung cấp cho bệnh nhân kết quả không chính xác.
Elizabeth Holmes, người thành lập công ty khi còn là sinh viên đại học và trở thành gương mặt đại diện cho công ty, đã bị truy tố cùng với Balwani, người tình cũ của cô ta, vào năm 2018.
Holmes đã bị kết án vào tháng 1 với bốn tội lừa đảo và âm mưu nhưng được xử trắng án tội lừa gạt bệnh nhân. Thẩm phán Davila cũng đã kết án Holmes 11 năm rưỡi tù giam tại một phiên điều trần vào tháng trước.
Các công tố viên sau đó lập luận rằng ông Balwani nên nhận 15 năm tù, khi ông này đã biết các xét nghiệm của Theranos là không chính xác nhưng đã quyết định "ưu tiên sức khỏe tài chính của Theranos hơn sức khỏe thực của bệnh nhân".
Theranos, tập đoàn từng được định giá 9 tỷ USD, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách chẩn đoán bệnh khi thay thế các phòng thí nghiệm truyền thống bằng các máy mini có thể sử dụng trong nhà, hiệu thuốc và thậm chí trên chiến trường. Công ty này sụp đổ sau một loạt bài báo điều tra của Wall Street Journal vào năm 2015.
Hoàng Nam (theo Reuters)