Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trong phiên tòa chiều ngày 20/11
Trong phiên xét hỏi buổi chiều, bị cáo Nguyễn Thanh hóa tiếp tục thay đổi lời khai so với cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ đã công bố trước đó. Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục khẳng định công ty CNC không phải là công ty bình phong của C50 và trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo không bị bức cung.
Hội đồng xét xử tiếp tục công bố một số văn bản liên quan đến việc thành lập và ký kết hoạt động giữa C50 và Công ty CNC và hoạt động của hai cổng game đánh bạc RikVip và 23Zdo. Về nội dung này, bị cáo Hóa cho rằng do lâu quá và có quá nhiều văn bản hoạt động chung của đơn vị nên không nhớ.
Khi chủ tọa hỏi bị cáo Hóa về Công ty CNC và Công ty VTC onlie hoạt động game không phép, bị cáo Hóa trả lời: Việc này của các cơ quan chức năng khác. Nếu phát hiện sẽ có biện pháp xử lý.
Chủ tọa phiên tòa công bố lời khai của bị cáo Hóa đối với cơ quan điều tra trước đó, nhưng Nguyễn Thanh Hóa cho rằng lúc đó bị cáo thường xuyên bị đau đầu, sức khỏe không ổn định.
Đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố các chứng cứ (lời khai) của Nguyễn Văn Dương và ông Hoàng Công Phóng, ông Nguyễn Huy Lục là cán bộ Cục C50 liên quan đến hoạt động trái phép của hai game bài RikVip và 23Zdo và đây là hai game có dấu hiệu đánh bạc (báo cáo bằng miệng).
Tiếp đó, Hội đồng xét xử tiến hành triệu tập người làm chứng là ông Hoàng Công Phóng và ông Nguyễn Huy Lục (bị đình chỉ công tác) cán bộ Cục C50. Trước hội đồng xét xử, ông Phóng và ông Lục cam kết lời khai của mình trước Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ là khách quan, đúng sự thật và không bị ép cung.
Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, mà đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho Phan Văn Vĩnh ký Quyết định số 158 ngày 14/5/2015 về việc thành lập công ty nghiệp vụ trái với quy định của Bộ Công an. Bên cạnh đó, Nguyễn Thanh Hóa đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội do Tổng cục Cảnh sát quản lý, tạo ra rào cản đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm.
Khi biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho hành vi tổ chức đánh bạc, bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý.
Đức Thọ - Anh Quân