Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời ở tuổi 84
(CLO) Ông Dick Cheney, cựu Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush, đã qua đời ở tuổi 84 do những biến chứng từ bệnh viêm phổi và tim mạch.
Thông báo ngày 4/11 từ gia đình ông Cheney cho biết: "Richard B. Cheney, cựu Phó Tổng thống Mỹ, đã từ trần tối qua ở tuổi 84. Lynne, người vợ yêu dấu suốt 61 năm của ông, cùng hai con gái Liz, Mary và các thành viên khác trong gia đình đã ở bên ông trong những giây phút cuối cùng".
Gia đình cho biết nguyên nhân qua đời của ông là do biến chứng từ bệnh viêm phổi và tim mạch. Thông báo cũng nhấn mạnh: cựu Phó Tổng thống Mỹ đã cống hiến cho đất nước trong suốt nhiều thập kỷ qua các vị trí khác nhau.

Chính trị gia đảng Cộng hòa này có một sự nghiệp chính trị lâu dài và đa dạng. Ông từng đảm nhận vai trò Chánh Văn phòng Nhà Trắng, là nghị sĩ Hạ viện, Bộ trưởng Quốc phòng trước khi trở thành Phó Tổng thống thứ 46 của Mỹ trong hai nhiệm kỳ (2001-2009) dưới thời Tổng thống George W. Bush.
Ông Dick Cheney đã phải chung sống với bệnh tim mạch trong phần lớn cuộc đời trưởng thành và từng trải qua nhiều cơn đau tim. Năm 2012, ông được ghép tim, điều mà ông ca ngợi là "món quà của sự sống".
Giới phân tích đánh giá Cheney là một trong những Phó Tổng thống Mỹ quyền lực nhất trong lịch sử. Ông đấu tranh không ngừng để mở rộng quyền lực của nhánh hành pháp, với quan điểm rằng quyền lực này đã bị suy yếu kể từ vụ bê bối Watergate khiến người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Richard Nixon, phải từ chức.
Ông Cheney là một trong những kiến trúc sư chính thúc đẩy việc Mỹ tấn công Iraq sau sự kiện khủng bố 11/9, dựa trên tuyên bố rằng chính quyền ông Saddam Hussein "sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt". Chính Tổng thống Bush sau này đã thừa nhận đánh giá này là sai lầm. Tuy nhiên, đến năm 2015, Cheney vẫn khẳng định rằng ông không hề hối tiếc về quyết định tiến hành chiến dịch tại Iraq.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, ông Cheney đã bỏ phiếu ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris.