Cứu sống bé trai 23 tháng tuổi mắc tay chân miệng độ 3 nguy kịch, cận kề tử vong
(CLO) Một bé trai 23 tháng tuổi ở Tây Ninh vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cứu sống ngoạn mục sau khi mắc bệnh tay chân miệng (TCM) độ 3 – mức độ nặng nhất, với hàng loạt biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.
Theo thông tin từ bệnh viện, bé Ng.T.K. khởi phát bệnh với các triệu chứng sốt, nôn ói và nổi hồng ban, mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân.

Sau hai ngày điều trị tại địa phương không hiệu quả, bé liên tục giật mình, mạch nhanh, thở bất thường và được chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong tình trạng lừ đừ, huyết áp tăng vọt, toan chuyển hóa nặng – một trong những dấu hiệu cảnh báo suy hô hấp, suy tuần hoàn và tổn thương não nghiêm trọng.
Ngay lập tức, các y bác sĩ triển khai phác đồ điều trị tích cực: điều chỉnh điện giải, cân bằng toan kiềm, kiểm soát huyết áp và hỗ trợ hô hấp khẩn cấp. Sau 7 ngày chiến đấu giành giật sự sống, bé K. đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt, nhịp tim ổn định và đã được cai máy thở.
Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh diễn tiến nhanh, phức tạp và có nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời.
Từ trường hợp này, bệnh viện tiếp tục đưa ra cảnh báo quan trọng tới phụ huynh: đừng chủ quan với bệnh tay chân miệng, đặc biệt khi trẻ có các dấu hiệu bất thường như: giật mình chới với, sốt cao khó hạ, nôn ói nhiều, run tay chân, thở nhanh hoặc không đều.
Để phòng ngừa hiệu quả, phụ huynh cần duy trì rửa tay bằng xà phòng thường xuyên cho cả trẻ và người chăm sóc; vệ sinh đồ chơi, sàn nhà, tay nắm cửa, khu vực tiếp xúc hàng ngày.
Đặc biệt, không đưa trẻ đến trường khi có dấu hiệu bệnh, cách ly trẻ từ 7–10 ngày kể từ khi khởi phát và tuyệt đối không làm vỡ các mụn nước để hạn chế virus lây lan.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng và kịp thời là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu rủi ro biến chứng nặng, thậm chí tử vong.