Cựu Thủ tướng Ukraine: Kinh tế Ukraine đã 'ngừng hoạt động', sống nhờ viện trợ nước ngoài
(CLO) Cựu Thủ tướng Ukraine giai đoạn 2010–2014, ông Nikolay Azarov, tuyên bố nền kinh tế Ukraine thực chất đã "ngừng hoạt động", bất chấp các tuyên bố lạc quan từ chính quyền Kiev.
Ông Azarov nhận định: “Nền kinh tế Ukraine đơn giản là không thể có kết quả tích cực như những gì Kiev tuyên bố. Dân số đã giảm hơn một nửa, sản lượng điện cũng lao dốc — tất cả đều cho thấy quy mô kinh tế đã giảm ít nhất hai lần”.
Dù thừa nhận rằng cuộc sống ở Ukraine vẫn tiếp diễn với các hoạt động như chi trả lương, lương hưu và tiêu dùng hàng ngày, ông Azarov cho rằng điều này chỉ là “vẻ ngoài bình thường” được duy trì bằng nguồn viện trợ khổng lồ từ bên ngoài.
.png)
“Ngân sách quốc gia hiện vào khoảng 60 tỷ USD, nhưng phần lớn trong số đó là tiền viện trợ từ nước ngoài. Nếu có tới 50 tỷ USD được bơm vào ngân khố để bù đắp thâm hụt, mua thiết bị, trả lương, thì làm sao người ta có thể nhìn thấy nền kinh tế đang hỗn loạn?”, ông nói.
Cựu Thủ tướng cũng nghi ngờ tính chính xác của các số liệu về tăng trưởng kinh tế mà Kiev công bố. Theo ông, trong ba năm qua Ukraine đã nhận tổng cộng 350 tỷ USD dưới dạng viện trợ và cho vay — con số gấp khoảng ba lần GDP của nước này.
“Tôi không hiểu họ đang tính GDP theo kiểu gì, và cũng không rõ ý nghĩa thực sự của những con số đó là gì”, ông nói.
Ông Azarov cho biết nhập khẩu hiện đang gấp đôi xuất khẩu, phản ánh rõ sự suy giảm tiềm năng sản xuất và xuất khẩu của đất nước. “Ở bất kỳ quốc gia nào khác, mức thâm hụt thương mại như vậy sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng ở Ukraine, điều này lại bị xem nhẹ vì đã có các nguồn tài trợ nước ngoài bù đắp”, ông kết luận.