Cựu tiền đạo Lê Công Vinh đánh giá thấp cơ hội ra sân của thủ môn Văn Lâm

Thứ tư, 03/02/2021 07:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong buổi chia sẻ trước giới truyền thông mới đây, cựu tiền đạo Lê Công Vinh đã đưa ra những quan điểm đánh giá không mấy lạc quan về cơ hội ra sân của thủ thành Đặng Văn Lâm tại CLB Cerezo Osaka ở mùa giải tới.

CLB Cerezo Osaka mới đây đã lên tiếng xác nhận việc chiêu mộ thành công thủ môn Đặng Văn Lâm. Lâm 'tây' gia nhập đội bóng J.League 1 theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với Muangthong United.

Tuy nhiên, anh sẽ phải giành chiến thắng trong vụ kiện pháp lý liên quan tới hợp đồng với Muangthong mới có thể đường đường chính chính gia nhập Cerezo.

thủ môn văn lâm

Nếu khoác áo đội bóng Nhật Bản ở mùa giải 2021 sắp tới, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với các đồng nghiệp Kim Jin-hyeon và Kenya Matsui.

Khi nói về chuyện này, cựu danh thủ Lê Công Vinh đã nhận định rằng, nếu không được ra sân, Văn Lâm sẽ rất thiệt thòi. Văn Lâm có thể phải đối diện với việc không được bắt một trận nào nguyên cả mùa J.League 1.

Văn Lâm có thể chỉ được ra sân ở những trận đấu tập vào thứ Hai hàng tuần hay các giải đấu cúp. Văn Lâm phải thể hiện khả năng chuyên môn vượt trội hơn các thủ môn khác của Cerezo Osaka thì mới có cơ hội bắt chính.

Là người từng có giai đoạn thi đấu tại Nhật Bản cho CLB Consadole Sapporo ở J.League 2, Công Vinh rõ ràng sẽ có cái nhìn tốt nhất về trình độ thi đấu ở giải đấu VĐQG số 1 Nhật Bản. Thi đấu cho Cerezo ở J.League 1 sẽ là một nhiệm vụ không đơn giản mà Đặng Văn Lâm sẽ phải cố gắng để vượt qua.

Cựu tiền đạo Công Vinh cho biết thêm, cường độ tập luyện tại Nhật Bản cao hơn mình. Các cầu thủ tập luyện, cạnh tranh vị trí khốc liệt hơn. Nếu như ở Việt Nam, chúng ta chỉ tập một buổi chiều hoặc một buổi sáng thì ở Nhật Bản, họ bắt đầu buổi tập vào lúc 10 giờ.

Nhưng từ 8 giờ đến 8 giờ 30, các cầu thủ đã có mặt tại sân tập. Đến 12 giờ là kết thúc buổi tập. Nhưng cầu thủ sẽ tập đến 1 giờ chiều. Tuần nào cũng như vậy đấy.

PV

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao