Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro sắp phải thi hành án tù 27 năm
(CLO) Các thẩm phán Tòa án Tối cao đã bác đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối với bản án 27 năm 3 tháng tù của ông.
Ông Bolsonaro, người thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022, bị kết án vào tháng 9 vì tìm cách ngăn Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức. Theo các công tố viên, âm mưu này, bao gồm kế hoạch ám sát ông Lula và một thẩm phán Tòa án Tối cao, không thành công do thiếu sự ủng hộ từ các quan chức cấp cao trong quân đội.
Tuần trước, hội đồng thẩm phán Tòa án Tối cao bỏ phiếu giữ nguyên bản án. Kết quả được công nhận chính thức vào nửa đêm 14/11. Sau khi kết quả phiên điều trần được công bố, sớm nhất có thể vào 17/11, phía bào chữa sẽ có 5 ngày để nộp đơn kháng cáo mới. Dù vậy, đơn này nhiều khả năng sẽ bị thẩm phán Alexandre de Moraes bác “nhanh chóng”, trước khi ông đưa ra phán quyết cuối cùng.

Ông Bolsonaro có thể phải thi hành án ngay trong tuần cuối cùng của tháng này, dựa trên tiến độ tố tụng. Khi phán quyết cuối cùng được ban hành, lệnh bắt giữ thường được ký trong ngày, và thẩm phán Moraes cũng sẽ quyết định nơi giam giữ.
Ông Bolsonaro, 70 tuổi, luôn khẳng định mình vô tội và hiện bị quản thúc tại gia từ tháng 8. Do các vấn đề sức khỏe liên quan tới vụ tấn công bằng dao năm 2018, ông có thể đề nghị được chấp hành án tại nhà.
Các cáo buộc tập trung vào nỗ lực phá hoại hệ thống bầu cử nhằm cáo buộc gian lận nếu ông Lula chiến thắng, từ đó tạo cớ cho sự can thiệp của quân đội.
“Chúng tôi đã sẵn sàng giết rất nhiều người”, đặc vụ cảnh sát liên bang Wladimir Soares, nghi là thành viên đội ám sát, nói trong đoạn ghi âm được Tòa án Tối cao công bố. Ông cho biết nhóm “chỉ chờ lệnh từ tổng thống, nhưng ông ấy đã dừng bước”.
Thẩm phán Moraes cho rằng mức án 27 năm 3 tháng phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi, xét đến vị trí tổng thống của ông Bolsonaro và tác động của vụ việc. Tuổi của bị cáo được tính là tình tiết giảm nhẹ. Ba thẩm phán khác của hội đồng cũng bỏ phiếu bác kháng cáo.