Cựu Tổng thống Colombia bị kết án 12 năm quản thúc tại gia
(CLO) Cựu Tổng thống Colombia Álvaro Uribe đã bị tòa án tuyên phạt 12 năm quản thúc tại gia hôm thứ Sáu (1/8) vì tội lạm dụng quy trình tố tụng và hối lộ công chức.
Thẩm phán Sandra Liliana Heredia đã công bố bản án vào chiều thứ Sáu, phạt ông Uribe 578.000 USD và cấm ông đảm nhận các chức vụ công trong hơn 8 năm.
Nhóm luật sư của ông Uribe cho biết sẽ kháng cáo. Theo bản án, ông phải trình diện cơ quan chức năng tại Rionegro, tỉnh Antioquia nơi ông sinh sống, sau đó "lập tức về nhà để chấp hành hình phạt quản thúc".

Ông Uribe, 73 tuổi, và phe ủng hộ luôn coi đây là hành động trả thù chính trị, trong khi phe chỉ trích xem đây là sự trừng phạt xứng đáng.
"Với tư cách là người bị kết án, tôi kính đề nghị kháng cáo phán quyết này", Uribe phát biểu tại phiên tòa (tham gia trực tuyến cùng luật sư). Ông nói thêm rằng nhóm luật sư sẽ nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án.
Ông Uribe, người làm Tổng thống Colombia từ năm 2002 đến 2010 và lãnh đạo chiến dịch quân sự mạnh mẽ chống lại các nhóm du kích cánh tả, bị cáo buộc chỉ đạo một luật sư hối lộ các cựu thành viên bán quân sự đang bị giam giữ để bác bỏ các tuyên bố rằng ông có liên hệ với các tổ chức này.
Các cáo buộc này xuất phát từ Thượng nghị sĩ cánh tả Iván Cepeda, người đã thu thập lời khai từ các cựu bán quân sự, cho rằng ông Uribe từng hỗ trợ các tổ chức này khi ông còn là thống đốc tỉnh Antioquia.
Năm 2012, ông Uribe cáo buộc Cepeda dàn dựng các lời khai để liên kết ông với các nhóm bán quân sự. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Colombia năm 2018 đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định nghị sĩ Cepeda không trả tiền hay gây áp lực với các cựu bán quân sự. Thay vào đó, tòa án kết luận Uribe và các đồng minh của ông đã gây áp lực lên các nhân chứng.
Vụ án diễn ra chưa đầy một năm trước cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 2026, nơi nhiều đồng minh của ông Uribe đang tranh cử vị trí lãnh đạo cao nhất.