Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon hầu tòa, đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng
(CLO) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang đối mặt nguy cơ bị bắt lần hai vì loạt cáo buộc liên quan đến âm mưu thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.
Sáng 9/7, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã xuất hiện tại Tòa án Trung tâm Seoul để tham dự phiên điều trần liên quan đến việc xem xét lệnh bắt giữ ông, giữa loạt cáo buộc nghiêm trọng xoay quanh nỗ lực bất thành nhằm ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.
Phiên tòa được tổ chức sau khi công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk yêu cầu lệnh bắt giữ ông Yoon với 5 cáo buộc chính, trong đó có hành vi triệu tập trái phép một cuộc họp Nội các ngay trước thời điểm ông định áp đặt thiết quân luật vào ngày 3/12. Ông Yoon đến tòa trong im lặng và từ chối trả lời câu hỏi của giới truyền thông.
.png)
Một trong những cáo buộc đáng chú ý nhất là việc ông Yoon bị cho là đã tạo ra một văn bản giả mạo tuyên bố thiết quân luật sau ngày 3/12 nhằm hợp pháp hóa hành động của mình. Ông bị cáo buộc đã cố ép Thủ tướng Han Duck Soo và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun ký vào tài liệu này, trước khi bí mật tiêu hủy nó.
Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc đã chỉ đạo người phát ngôn của Phủ Tổng thống cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí quốc tế nhằm phủ nhận việc chính quyền có ý định phá vỡ trật tự hiến pháp. Các cáo buộc khác bao gồm việc ngăn chặn nhà điều tra tiếp cận ông vào đầu tháng 1, cũng như ra lệnh xóa lịch sử cuộc gọi trên các thiết bị liên lạc an toàn của ba chỉ huy quân đội.
Luật sư đại diện cho ông Yoon phủ nhận tất cả các cáo buộc trên và tuyên bố đây là hành động mang động cơ chính trị.
Tòa án dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc ban hành lệnh bắt giữ vào cuối ngày 9/7 hoặc sáng sớm ngày 10/7. Trong thời gian chờ kết quả, cựu Tổng thống sẽ bị tạm giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, phía nam thủ đô.
Nếu lệnh bắt giữ được chấp thuận, đây sẽ là lần thứ hai ông Yoon bị giam giữ. Lần đầu diễn ra vào tháng 1, khi ông vẫn còn đương chức.