Đà Nẵng: Tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với Phó Giám đốc doanh nghiệp nhắn tin dọa giết Chủ tịch UBND Thành phố

(CLO) Ngày 9/2/2018, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt 18 tháng tù về tội đe dọa giết người đối với bị cáo Đào Tấn Cường (sinh năm 1969, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex - Chi nhánh Đà Nẵng) – người có hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Tại phiên tòa, Luật sư Chu Văn Hưng (bào chữa cho bị cáo Đào Tấn Cường) cho rằng không ghi nhận được sự việc gì xảy ra đối với ông Thơ và ông Sơn sau khi có tin nhắn của bị cáo Cường; hành vi nhắn tin của bị cáo Cường chỉ ở mức độ vi phạm hành chính. "Hành vi nhắn tin của bị cáo Cường chỉ dừng ở mức xúc phạm danh dự chứ chưa cấu thành tội đe dọa giết người", luật sư Hưng nhận định.

Theo luật sư Phạm Công Hùng (cũng là người bào chữa cho bị cáo Đào Tấn Cường): bản thân bị cáo cũng nói không thực hiện đe dọa giết người mà chỉ vì bức xúc cá nhân nên đã cư xử không phải. Xét một cách toàn diện hành vi của bị cáo Cường là sai trái nhưng mục đích không phải là đe dọa giết người.

Bị cáo  Đào Tấn Cường tại phiên tòa

Theo ông Trịnh Anh Hùng – đại diện cho ông Huỳnh Đức Thơ, mục đích tin nhắn là ngăn chặn việc thanh tra, kiểm tra ở Bán đảo Sơn Trà mà ông Thơ là người đang thực hiện việc nhà nước giao. Việc nhắn tin đó có gây lo sợ cho ông Thơ và gia đình.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng đề nghị HĐXX giảm mức án cho bị cáo Đào Tấn Cường.

Bà Vân Anh (vợ ông Thơ) cho biết, bà không đồng tình với ý kiến của luật sư là hành vi của bị cáo Cường chỉ ở mức độ vi phạm hành chính.

Tôi là một người phụ nữ bình thường. Bất kỳ người phụ nữ ở địa vị của tôi cũng rất hoảng sợ. Nếu ai làm vợ, làm dâu gia đình, làm người mẹ thì đều sợ hãi vì nó quá kinh khủng”, bà Vân Anh nói.

Bà Vân Anh cũng mong ông Cường thấy được những điều mình nên và không nên làm. “Quy định của pháp luật thì phải thực hiện nhưng cũng mong ông Cường được giảm án”, bà Vân Anh đề nghị với HĐXX.

Ông Trần Văn Hòa – đại diện cho ông Trần Phước Sơn – cho biết, việc bị cáo Cường nhắn tin gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho bản thân ông Sơn và gia đình ông Sơn. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Sơn “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” nên ông Sơn cũng đề nghị HĐXX giảm hình phạt đến mức thấp nhất cho bị cáo Cường để bị cáo rèn luyện bản thân.

HĐXX cho biết, ông Sơn có đơn xin vắng mặt và cũng khẩn thiết đề nghị tòa xem xét, giảm nhẹ mức án cho bị cáo Cường.

Theo VKSND TP Đà Nẵng, hành vi của bị cáo Đào Tấn Cường là đe dọa giết người vì bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, đã chủ động mua điện thoại, sim và nhắn tin. Tin nhắn là có thực và gửi đến ông Thơ và ông Sơn. Sau khi nhắn tin, do lo sợ nên Cường đã đập điện thoại và bẻ gãy sim ném xuống sông Hàn. Bị cáo quen biết bị hại nhưng không nói trực tiếp mà nhắn tin khiến bị hại hoang mang. Người bị hại là bạn nhưng cũng là lãnh đạo của thành phố. Và chính bản thân bị cáo đã thừa nhận hành vi đe dọa tính mạng đối với ông Thơ và ông Sơn.

Nói lời sau cùng, bị cáo Cường cho biết, bản thân đã nhận thức được điều sai sót khi nhắn tin cho ông Thơ và ông Sơn. Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Cường cũng đã xin lỗi ông Thơ, ông Sơn và gia đình hai ông.

Bị cáo Cường mong HĐXX căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ, tuyên bị cáo hình phạt nhẹ nhất để bị cáo có cơ hội sớm trở về với xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Tấn Cường 18 tháng tù giam về tội đe dọa giết người.

Hoàng Dương

Xem thêm

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng hiếp dâm cháu bé 13 tuổi

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng hiếp dâm cháu bé 13 tuổi

(CLO) Ngày 22/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Chiến (SN 1984, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).

Khởi tố vợ chồng 'Cô giáo Hương' về tội lừa dối khách hàng

Khởi tố vợ chồng 'Cô giáo Hương' về tội lừa dối khách hàng

(CLO) Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương (tên hay gọi Cô giáo Hương) và Vũ Hải Long (chồng của Hương) về tội Lừa dối khách hàng. Việc khởi tố vợ chồng “Cô giáo Hương” là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Lê Văn Phú (tức Phú Lê), và vợ Phú là Lã Thúy Kiều.

Bắt Youtuber Phạm Tuấn cùng nhiều đối tượng liên quan

Bắt Youtuber Phạm Tuấn cùng nhiều đối tượng liên quan

(CLO) Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn cùng 9 đối tượng khác liên quan đến hành vi sản xuất, đăng tải các video có nội dung bạo lực trên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, thu lợi bất chính.

Công an xuất hiện tại trụ sở công ty của Hải Sapa TV ở Lào Cai

Công an xuất hiện tại trụ sở công ty của Hải Sapa TV ở Lào Cai

(CLO) Đêm ngày 21/8, lực lượng công an cùng các kiểm sát viên xuất hiện tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapa TV (Hải Sapa TV), ở số 51-52 đường D1 Lạc Long Quân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Khởi tố 2 chủ shop bán quần áo giả mạo tại Thái Nguyên

Khởi tố 2 chủ shop bán quần áo giả mạo tại Thái Nguyên

(CLO) Ngày 21/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Dũng và Dương Công Anh về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” tại xã Kha Sơn và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Bắc Ninh: Lang y rởm tự bắt bệnh, chế thuốc bán cho nhiều người

Bắc Ninh: Lang y rởm tự bắt bệnh, chế thuốc bán cho nhiều người

(CLO) Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng bị cáo buộc tự xưng có khả năng chữa bệnh nan y, tổ chức khám, chữa bệnh trái phép và tự chế thuốc bán cho người bệnh, bước đầu chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố 16 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi, chặn xe đánh người

Ninh Bình: Khởi tố 16 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi, chặn xe đánh người

(CLO) Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khẩn trương phối hợp điều tra, làm rõ một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí rượt đuổi, chặn xe, đánh người và đập phá phương tiện. Qua đó, khởi tố 16 bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cỡ chữ bài viết: