Hà Tĩnh:

Đã tìm thấy thi thể người mẹ vụ ôm con nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Thứ năm, 31/12/2020 16:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 4 ngày tìm kiếm, chỉ mới tìm thấy thi thể người mẹ, cháu bé vẫn đang mất tích. Hiện gia đình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cháu bé trên sông và khu vực xung quanh cầu Bến Thủy 1.

Mới chỉ tìm thấy thi thể người mẹ, hiện gia đình vẫn đang tìm kiếm thi thể cháu bé

Mới chỉ tìm thấy thi thể người mẹ, hiện gia đình vẫn đang tìm kiếm thi thể cháu bé

Chiều ngày 31/12, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, sau 4 ngày tìm kiếm, đến rạng sáng cùng ngày gia đình đã tìm thấy thi thể của chị Đỗ Thị Hồng Ng. (30 tuổi).

Cụ thể, khu vực tìm thấy chị Ng. thuộc khu vực nhà máy đóng tàu (thị trấn Xuân An), cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km.

"Hiện chỉ mới tìm thấy thi thể người mẹ. Riêng cháu bé vẫn đang mất tích. Gia đình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cháu bé trên sông và khu vực xung quanh cầu Bến Thủy 1", lãnh đạo UBND xã Xuân Yên cho biết.

Chiếc xe máy của chị Ng. để trên cầu Bến Thủy

Chiếc xe máy của chị Ng. để trên cầu Bến Thủy

Như Congluan.vn đã thông tin trước đó, vào khoảng 4h ngày 28/12, người dân đi trên cầu phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Vision dựng trên cầu Bến Thủy 1. Nghi có người bỏ xe máy nhảy cầu tự tử nên người dân trình báo cho cơ quan chức năng. Qua kiểm tra cho thấy, chiếc xe máy trên là của chị Đỗ Thị H.Ng.

Qua xác minh từ gia đình cho thấy, đêm 27/12, rạng sáng 28/12, chị Ng. đã bế con nhỏ 14 tháng tuổi bị bệnh não ra khỏi nhà và mất tích. Xác định chị Ng. đã ôm con nhỏ nhảy cầu tự tử, gia đình đã phối hợp với các cơ quan chức năng thuê thuyền tìm kiếm trên sông. Sau 4 ngày tìm kiếm, gia đình mới tìm thấy thi thể chị Ng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Ng. rất khó khăn. Chồng chị Ng. đi làm thuê tại miền Nam. Chị Ng. ở nhà nuôi 2 con nhỏ và mẹ già. Con thứ 2 của chị Ng. bị bệnh não nên gia đình càng thêm khốn khó.

Hiện gia đình vẫn đang tiếp tục thuê thuyền tìm kiếm thi thể cháu bé trên khu vực sông Lam và quanh chân cầu Bến Thủy 1.

PV

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống