Đặc phái viên ASEAN muốn toàn quyền tiếp cận tại Myanmar

08/08/2021 11:45

(CLO) Nhà ngoại giao Brunei được ASEAN bổ nhiệm làm đặc phái viên tại Myanmar nói rằng ông nên được tiếp cận đầy đủ với tất cả các bên khi đến thăm đất nước bị xung đột, nơi quân đội đã lật đổ một chính phủ được bầu vào tháng Hai.

Nhà ngoại giao Bruneian Erywan Pehin Yusof. Ảnh Reuters

Nhà ngoại giao Bruneian Erywan Pehin Yusof. Ảnh Reuters

Bài liên quan

Mỹ bắt kẻ âm mưu ám sát đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc

ASEAN chọn nhà ngoại giao Brunei làm đặc phái viên tại Myanmar

Mỹ bác bỏ kế hoạch bầu cử của Myanmar, thúc giục ASEAN gây sức ép

Phát biểu hôm thứ Bảy (7/8), một ngày sau khi được bổ nhiệm, Erywan Yusof đã có những chia sẻ đầu tiên về nhiệm vụ nhưng không tiết lộ thời điểm ngày nào sẽ đến thăm Myanmar, nơi lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi và các quan chức khác đã bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2.

Nhà ngoại giao Brunei Erywan đã được giao nhiệm vụ làm đặc phái viên của ASEAN tại ASEAN, chuyên giám sát viện trợ nhân đạo, chấm dứt bạo lực ở Myanmar và mở ra cuộc đối thoại giữa các nhà cầm quyền quân sự và phe đối lập.

“Chuyến thăm dự kiến ​​tới Myanmar đang trong quá trình thực hiện và những gì chúng tôi cần làm là đảm bảo rằng chúng tôi chuẩn bị tốt khi đến đó, không giống như chuyến thăm mà tôi đã có vào tháng 6”, ông Erywan nói với các phóng viên.

Đặc phái viên Erywan cho biết ông sẽ tìm kiếm một cuộc thảo luận thực chất hơn, đặc biệt là về việc chấm dứt bạo lực, đối thoại và hòa giải trong chuyến thăm ASEAN tới Myanmar tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ông được tiếp cận đầy đủ với tất cả các bên.

Các nhóm xã hội dân sự Myanmar đã bác bỏ việc bổ nhiệm của ông, nói rằng ASEAN lẽ ra nên tham khảo ý kiến ​​của những người phản đối chính quyền và các bên khác.

Ông Erywan không đề cập đến mốc thời gian để đảm bảo viện trợ nhân đạo nhưng cho biết ông hy vọng sẽ thu được sự hỗ trợ cần thiết cho nỗ lực này.

Liên hợp quốc và nhiều quốc gia đã thúc giục ASEAN thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục sự ổn định ở Myanmar. 

Nhà cầm quyền quân sự Min Aung Hlaing vào ngày 1/8 đã đảm nhận chức vụ thủ tướng lâm thời và cam kết tổ chức bầu cử vào tháng 8 năm 2023. Trước đó, khi lật đổ chính phủ dân sự vào tháng 2, ông cho biết quyền cai trị của quân đội sẽ chỉ tồn tại một năm trước khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Chính phủ của ông nói rằng họ đã hành động theo hiến pháp để loại bỏ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi, đồng thời phản đối việc nó được gọi là một cuộc đảo chính. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đặc phái viên ASEAN muốn toàn quyền tiếp cận tại Myanmar
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO