Đặc phái viên Nga tại Mỹ tố liên minh chống Trung Quốc 'vô hiệu'

Thứ sáu, 18/09/2020 12:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trong bài phỏng vấn với Nikkei nhận định rằng, những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một liên minh đa quốc gia để kiềm chế Trung Quốc là "phản tác dụng" và đe dọa an ninh và ổn định toàn cầu.

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Antietam chuẩn bị đi cùng tàu chở dầu INS Shakti của Ấn Độ trong cuộc tập trận bổ sung đang diễn ra trong cuộc tập trận Malabar vào tháng 6 năm 2018 - Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Antietam chuẩn bị đi cùng tàu chở dầu INS Shakti của Ấn Độ trong cuộc tập trận bổ sung đang diễn ra trong cuộc tập trận Malabar vào tháng 6 năm 2018 - Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ

Bài liên quan

"Về phần mình, Nga sẽ không bao giờ tham gia vào các liên minh chống lại các nước thứ ba, bao gồm cả Trung Quốc", đại sứ Nga cho biết.

Các nhận xét được đưa ra khi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc tăng cường hợp tác an ninh trong khuôn khổ một diễn đàn chiến lược không chính thức được gọi là Quad, nơi đã truyền cảm hứng cho các cuộc tập trận hải quân sâu rộng.

"Thật không may, Washington thúc đẩy tình cảm chống Trung Quốc và quan hệ của họ với các nước trong khu vực dựa trên sự ủng hộ của họ đối với cách tiếp cận như vậy", đại sứ nói.

Khi được hỏi về chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở" mà Quad theo đuổi, Antonov lập luận rằng, trái với tên gọi của nó, dự án "không rõ ràng và không độc quyền", và gọi nó là "đóng cửa với nhiều quốc gia và thậm chí toàn bộ khu vực nếu chúng ta nói về các nước Ấn Độ Dương".

Antonov, cựu Thứ trưởng Quốc phòng và Thứ trưởng Ngoại giao, người đã đảm nhiệm chức vụ hiện tại của mình từ năm 2017, đã nhắm đến "trật tự dựa trên quy tắc" được Washington thúc đẩy theo chiến lược này. "Những quy tắc đó là gì, ai đã tạo ra chúng và ai đã đồng ý với chúng - tất cả những điều này vẫn chưa rõ ràng", ông nói.

Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, phát biểu tại một cuộc họp báo năm 2015 với tư cách là Thứ trưởng Quốc phòng - Ảnh: Reuters

Đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, phát biểu tại một cuộc họp báo năm 2015 với tư cách là Thứ trưởng Quốc phòng - Ảnh: Reuters

Nga khẳng định quan hệ hợp tác với Ấn Độ

Với các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đang đè nặng lên nền kinh tế của mình, Nga đã tìm kiếm các mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước châu Á như một đối trọng với trật tự kinh tế do Mỹ dẫn đầu.

Moscow và Bắc Kinh đã cắt giảm việc sử dụng đồng đô la trong thương mại song phương trong những năm gần đây, một xu hướng mà một số nhà phân tích coi là một bước tiến tới một liên minh tài chính.

Antonov đã quảng bá về mối quan hệ của Nga với Ấn Độ, một quốc gia mà họ có lịch sử thân thiết và Washington cũng đang tìm cách thu hút sự ủng hộ của họ. Ông nói: “Nga đang tăng cường quan hệ với Ấn Độ trong các lĩnh vực mà Mỹ và các nước phương Tây khác đã đóng cửa để hợp tác với New Delhi”.

Đại sứ đề cập đến năng lượng và "hợp tác quân sự-kỹ thuật" là những lĩnh vực mà mối quan hệ đối tác đang đạt được đà phát triển mà không đi sâu vào chi tiết.

Việc Ấn Độ lên kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga bị Mỹ phản đối, nước đã đe dọa hạn chế xuất khẩu vũ khí tiên tiến của Mỹ cho Ấn Độ, nếu hệ thống này được triển khai. Moscow coi khả năng này là cơ hội để mở rộng hợp đồng mua bán vũ khí với New Delhi.

"Chúng tôi chắc chắn rằng chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi sẽ tiếp tục theo đuổi một chính sách đa chiều hài hòa, phát triển các mối quan hệ có thể đoán trước và cùng có lợi với tất cả các nước, bao gồm cả Nga. Đó cũng là mục tiêu của chúng tôi, cũng như Mỹ", Antonov nói.

"Chúng tôi tin rằng điều cuối cùng mà Ấn Độ cần khi xây dựng lực lượng vũ trang và khả năng quốc phòng là thúc đẩy từ bên ngoài", ông nói trong một phát biểu rõ ràng tại Washington.

Đại sứ Nga phản đối việc Washington gây áp lực buộc Bắc Kinh tham gia các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận kiểm soát vũ khí đa phương mới với Nga, với lý do "nhận thức chung rằng buộc bất kỳ ai tham gia vào các cuộc thảo luận như vậy là một cách tiếp cận phản tác dụng".

Khi được hỏi về khả năng triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Á - được đặc phái viên kiểm soát vũ khí hàng đầu của Mỹ đề cập trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei vào tháng trước - Antonov đã chỉ trích việc Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung vào năm ngoái.

“Việc Mỹ có thể triển khai tên lửa đất đối không tầm trung ở châu Á sẽ không chỉ làm đảo lộn cân bằng chính trị-quân sự trong khu vực và sự ổn định chiến lược toàn cầu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia của Nga”, Ông nói.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h