Đại dịch Covid tại Trung Quốc và rủi ro suy thoái của Mỹ đang che phủ triển vọng kinh tế Hàn Quốc?

04/08/2022 18:24

(CLO) Các chuyên gia nhận định, mặc dù công bố mức tăng trưởng 2,9% trong nửa đầu năm nay, triển vọng kinh tế Hàn Quốc vẫn ảm đạm vì triển vọng của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà phân tích kỳ vọng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ tăng khoảng 2,5% trong năm nay, phù hợp với “triển vọng khiêm tốn” mà chính phủ nước này đưa ra vào tháng Sáu.

Trong những tháng trở lại đây, nền kinh tế Hàn Quốc đã được thúc đẩy khi các hạn chế về Covid-19 được nới lỏng, khiến chi tiêu của các hộ gia đình khấm khá hơn. Tuy nhiên, liệu động thái này có thể tiếp tục tiếp diễn hay không chủ yếu phụ thuộc vào các sự kiện bên ngoài bao gồm chính sách kiểm soát Covid-19 của Trung Quốc và khả năng suy thoái kinh tế của Mỹ.

dai dich covid tai trung quoc va rui ro suy thoai cua my dang che phu trien vong kinh te han quoc hinh 1

Sau chuỗi ngày hậu giãn cách do đại dịch, nền kinh tế Hàn Quốc đã tiến triển tích cực, sức mua của người tiêu dùng khấm khá hơn. Ảnh: SCMP.

Kang Sung-jin, giáo sư kinh tế tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul, cho hay: “Hiện tại nền thương mại của Hàn Quốc vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc, ước tính khoảng 24%.

Do đó, “tốc độ tăng trưởng kinh tế ảm đạm của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến Hàn Quốc vì cơ cấu kinh tế của Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào ngoại thương song phương”, ông phân tích.

Được biết, Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng GDP 2,9% hàng năm trong quý thứ hai, sau mức tăng 3% trong ba tháng đầu năm

Số liệu GDP QII/2022 của quốc gia này trái ngược hẳn với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của xứ sở kim chi - chỉ đạt mức tăng trưởng 0,4. % so với cùng kỳ.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết: “Tiêu dùng tư nhân đang tăng hơn dự kiến khi các hạn chế về giãn cách xã hội đối với Covid-19 được nới lỏng”.

“Tôi nghĩ rằng tăng trưởng có thể đạt quanh mức giữa 2% vào cuối năm nay, mặc dù mức này không cao như những gì Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và chính phủ dự kiến ban đầu.”, vị thủ tướng tuyên bố.

Trong khi đó, được biết, cán cân thương mại giữa Hàn Quốc với Trung Quốc đã tăng trưởng âm trong ba tháng liên tiếp.

Mặc dù Seoul cho biết xu hướng này chỉ là tạm thời do nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc và các đợt đóng cửa do đại dịch - cả hai đều đang đè nặng lên tiêu dùng - nhưng có thể Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nếu tình hình tiếp tục diễn ra.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã ước tính tăng trưởng GDP có thể giảm khoảng 0,1 - 0,15% mỗi khi nền kinh tế Trung Quốc giảm 1%.

Trong khi đó, ông Kang trước đó đã tuyên bố với truyền thông địa phương: “Nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ giảm trong suốt nửa cuối năm 2022 cho đến năm sau, đặc biệt “nền kinh tế Hàn Quốc sẽ khó tránh khỏi tác động của sự suy thoái kinh tế như vậy, vì quốc gia này rất nhạy cảm với các nền kinh tế bên ngoài”

Các chuyên gia cho rằng miễn là tăng trưởng không chìm vào mức âm trong quý 3 và quý 4, Hàn Quốc sẽ đạt gần mức ước tính của chính phủ là tăng 2,6% GDP trong cả năm 2022.

Lê Na (Theo SCMP)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đại dịch Covid tại Trung Quốc và rủi ro suy thoái của Mỹ đang che phủ triển vọng kinh tế Hàn Quốc?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO