Đại dịch làm sắc nét cuộc chiến giành ảnh hưởng ở LHQ của Mỹ và Trung Quốc

Thứ tư, 16/09/2020 13:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Căng thẳng âm ỉ kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm tại Liên Hợp Quốc về đại dịch virus Corona, làm nổi bật nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tạo ra ảnh hưởng đa phương lớn hơn trong một thách thức đối với vai trò lãnh đạo truyền thống của Washington.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ăn trưa cùng các đại sứ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ ngày 5 tháng 12 năm 2019 - Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ăn trưa cùng các đại sứ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ ngày 5 tháng 12 năm 2019 - Ảnh: REUTERS / Jonathan Ernst

Bài liên quan

Các nhà ngoại giao cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đẩy nhanh cuộc chơi quyền lực của mình khi Tổng thống Donald Trump coi thường hợp tác quốc tế dẫn đến việc Hoa Kỳ từ bỏ các thỏa thuận toàn cầu về khí hậu và Iran, đồng thời rời khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới.

“Chắc chắn, trong tâm trí tôi, một trận chiến giành lấy linh hồn của LHQ đang diễn ra”, một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên của châu Âu nói và thêm rằng chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Trump đã “gây tổn hại, bởi vì người Trung Quốc có một loại khẳng định suôn sẻ rằng họ là những người theo chủ nghĩa đa phương thực sự".

Trong khi Trump đã khiến Trung Quốc trở thành một trong những túi đấm của mình trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, thì những thù địch ngoại giao đã lan tràn trong các cuộc họp công khai của Đại hội đồng gồm 193 thành viên và Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên.

Ông Tập được cho là sẽ có chuyến thăm hiếm hoi tới New York vào tuần tới để dự cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo thế giới của Liên Hợp Quốc, điều này có thể tạo cơ hội cho một cuộc gặp trực tiếp với Trump.

Nhưng ông Tập có thể tham dự cuộc họp bằng cách gửi một tuyên bố qua video, vì đại dịch COVID-19.

Trump đổ lỗi cho Trung Quốc về sự thiếu minh bạch về loại virus Corona mới, xuất hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào năm ngoái. Song, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của ông.

Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyền ảnh hưởng tại Liên Hợp Quốc - Ảnh: Reuters

Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyền ảnh hưởng tại Liên Hợp Quốc - Ảnh: Reuters

“Chỉ dẫn nguy hiểm”

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với Reuters hôm thứ Hai rằng: "Chúng ta đang đi theo một hướng rất nguy hiểm”.

Ông nói rằng có nguy cơ rạn nứt giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới mà về cơ bản có thể dẫn đến hai nền kinh tế toàn cầu, điều này sẽ “có những tác động mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển nằm ở giữa”.

Guterres cảnh báo rằng, "một sự rạn nứt sau đó có thể dẫn đến ... các hình thức đối đầu quân sự sẽ rất không mong muốn”.

Các phái bộ của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không trả lời các yêu cầu phỏng vấn lặp đi lặp lại.

Sự căng thẳng giữa hai quốc gia đóng góp tài chính lớn nhất của Liên hợp quốc là điều khiến nhiều nhà ngoại giao quan tâm trên thế giới phải lo lắng.

“Đó là điều mà bây giờ bạn nghĩ về hầu hết mọi ngày - hai siêu cường này sẽ xem xét một vấn đề nhất định như thế nào ... quan hệ Mỹ và Trung Quốc phát triển như thế nào trong giai đoạn tới và điều đó lan tỏa như thế nào”, một nhà ngoại giao cấp cao của Vùng Vịnh nói.

Phải mất nhiều tháng để Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết về virus Corona vì Hoa Kỳ phản đối bất kỳ đề cập nào đến WHO và vào thứ Sáu, Washington và đồng minh của họ là Israel là hai quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống đối với một nghị quyết đại hội đồng về đại dịch, được thông qua với sự ủng hộ đông đảo.

Các nhà ngoại giao cho biết, một Trung Quốc quyết đoán hơn đã đưa ra nhiều ứng cử viên cho các vị trí cấp cao của Liên hợp quốc và thúc đẩy ngôn ngữ gắn liền với hệ tư tưởng của Trung Quốc, được đưa vào các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập một cuộc họp về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, tại trụ sở của Liên hợp quốc - Ảnh: AP

Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập một cuộc họp về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, tại trụ sở của Liên hợp quốc - Ảnh: AP

Cuộc chơi không ngừng

Một số nhà ngoại giao thừa nhận các nước phương Tây đã phản ứng chậm chạp, nhưng hiện đang đẩy lùi được sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Trong tuyên bố kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc - được Đại hội đồng nhất trí vào tháng 7 và được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua vào thứ Hai - Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Canada và Úc đã phản đối cụm từ “tầm nhìn của chúng ta vì một tương lai chung”, bởi vì họ nói rằng đó là lời hùng biện của Chủ tịch Tập Cận Bình, các nhà ngoại giao cho biết. Tuyên bố sau đó đã được rút lại.

Vào tháng Giêng, Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đã chỉ định một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao chống lại “những ảnh hưởng xấu” của Trung Quốc và những người khác tại Liên Hợp Quốc.

Tuần trước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc Kelly Craft cho biết ưu tiên là thu hút nhiều người Mỹ hoặc những người từ các quốc gia có cùng chí hướng làm việc trong hệ thống Liên hợp quốc.

Cựu giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman, người đã từ chức vào năm 2018, cho biết Washington hiện cần cạnh tranh để giành ảnh hưởng “thay vì giả định sự tôn trọng tự động của Liên hợp quốc”.

“Liên hợp quốc có thể được coi là ‘sân nhà’ đối với Hoa Kỳ, nhưng khi Mỹ bước ra sân chơi này, sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc tiến vào để lấp đầy khoảng trống”, Feltman viết cho Viện Brookings. "Cuộc chơi sẽ không dừng lại khi mà chúng ta dậm chân tại chỗ".

Phan Nguyên

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h