Đài Loan xin gia nhập hiệp định thương mại CPTPP, ngay sau Trung Quốc

Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Wang Mei-hua sẽ đưa ra thông tin chi tiết vào thứ Năm (23/9), cơ quan này dẫn lời Thứ trưởng Kinh tế Chen Chern-chyi cho biết.

Tuần trước, Bộ trưởng Wang bày tỏ lo ngại về quyết định "đột ngột" của Trung Quốc trong việc xin gia nhập tổ chức này, và nói rằng bà hy vọng điều đó không ảnh hưởng đến việc đăng ký gia nhập CPTPP của chính hòn đảo này.

dai loan xin gia nhap hiep dinh thuong mai cptpp ngay sau trung quoc hinh 1

Tổng thống Đài Loan Tsai Ing-wen: Đài Loan đã thảo luận không chính thức về tư cách thành viên CPTPP với các thành viên hiện có của khối thương mại - Ảnh: Reuters

Trước đó, Đài Loan đã thảo luận vấn đề này một cách không chính thức với các thành viên hiện tại của khối.

Đài Loan bị loại khỏi nhiều cơ quan quốc tế vì chính sách "một Trung Quốc". Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, chứ không phải là một quốc gia riêng biệt. 

Tuy nhiên, hiện Đài Loan đang là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tiền thân của CPTPP gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm 12 thành viên, được Mỹ coi là đối trọng kinh tế quan trọng đối với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Nhưng do một số bất đồng, TPP đã rơi vào tình trạng bế tắc và vào đầu năm 2017, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi hiệp định.

11 thành viên còn lại gồm Canada, Australia, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam, đã thúc đẩy ký kết hiệp định một năm sau đó và đổi tên TPP thành CPTPP.  

Hiện tại, Vương Quốc Anh cũng muốn tham gia thỏa thuận thương mại xuyên Thái Bình Dương sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu. Vào tháng 6, Anh đã bắt đầu đàm phán để gia nhập tổ chức. Nếu thành công, họ sẽ là quốc gia đầu tiên của hiệp định CPTPP không giáp Biển Đông hoặc Thái Bình Dương.

Chấn Phong (Theo Reuters)

Xem thêm

Lũ quét ở Nepal gây thiệt hại bảo hiểm lên tới 132 triệu USD

Lũ quét ở Nepal gây thiệt hại bảo hiểm lên tới 132 triệu USD

(CLO) Trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal tuần trước có thể khiến các công ty bảo hiểm phải chi hơn 20 tỷ rupee Nepal (khoảng 132,3 triệu USD) để bồi thường cho các tổn thất trong lĩnh vực thương mại. Các dự án thủy điện được cho là chiếm phần lớn số tiền này.

Nepal phải xây lại khoảng 20.000 ngôi nhà sau lũ quét

Nepal phải xây lại khoảng 20.000 ngôi nhà sau lũ quét

(CLO) Nepal ước tính khoảng 20.000 ngôi nhà tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ quét tuần trước sẽ phải được xây dựng lại, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hàng nghìn người mất tích.

Cỡ chữ bài viết: